Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mới kí Quyết định số 951/QĐ – UBND về việc công nhận Điểm du lịch sinh thái Đầm Chuồn.
Để được công nhận, điểm du lịch Điểm du lịch sinh thái đầm Chuồn phải đảm bảo các quy định của Luật Du lịch số 07 ngày 19/6/2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Toàn cảnh đầm Chuồn (Phú Vang - Thừa Thiên Huế) - Ảnh: Trần Bảo Hòa
Đầm Chuồn là đầm lớn nhất trong hệ thống đầm phá Tam Giang, nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10km về phía Nam, thuộc huyện Phú Vang. Đầm Chuồn có diện tích lên đến 100ha, do đó du khách sẽ được hòa mình vào không gian của một đại dương thu nhỏ giữa lòng cố đô Huế.
Đầm Chuồn có diện tích lên đên 100ha. - Ảnh Trần Bảo Hòa
Đầm mang vẻ đẹp thơ mộng với sông nước bao la, hệ sinh thái vô cùng đa dạng và phong phú, điểm xuyến thêm những chiếc thuyền ngư phủ nhỏ bé dễ làm say lòng bất cứ du khách nào. Những ngôi nhà chồ nổi trên mặt đầm cũng là điểm thu hút lớn nhất đối với khách du lịch. Thời điểm đẹp nhất là vào hoàng hôn, khi những tia nắng chiều tà chiếu xuống mặt nước rộng lớn.
Hoàng hôn trên đầm Chuồn - Ảnh Trần Bảo Hòa
Đứng ở bất kỳ vị trí nào của đầm Chuồn, du khách cũng sẽ phóng được tầm mắt trải dài trên khắp không gian bạt ngàn của mặt đầm, những chiếc cọc chắn lối hay những ngôi nhà chồ cô độc nhỏ bé tạo nên nét chấm phá độc đáo cho bức tranh toàn mỹ mà thiên nhiên đã ban tặng.
Nhà chồ, nét chấm phá nổi bật trên đầm Chuồn - Ảnh Trần Bảo Hòa
Đầm Chuồn là một điểm du lịch sinh thái khá an toàn khi luôn có bộ phận bảo vệ trực gác mỗi ngày, khu vực nhà chờ, bến thuyền, bãi đỗ xe đều được đảm bảo.
Ảnh: Trần Bảo Hòa
Đầm Chuồn là điểm du lịch sinh thái thứ 3 được tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận, trước đó là trung tâm Văn hóa Huyền Trân và Làng nghề truyền thống Hoa giấy Thanh tiên - Tranh dân gian làng Sình.