Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Anh

Khám phá lâu đài Leeds Castle đẹp nhất thế giới

Thứ năm, 11/08/2016, 20:25 GMT+7
Lâu đài Leeds nằm trên vùng đất rộng 500ha tươi đẹp cùng dòng sông yên bình, là một điểm đến đẹp nhất ở Kent nước Anh.
 

Khái quát chung

 
Leeds Castle nằm ở Kent nước Anh. Trong sách Domesday có ghi, lâu đài từng là một thành trì Norman, một cung điện, nơi ở của hoàng gia Anh. Xung quanh lâu đài có cảnh quan tuyệt đẹp, lâu đài nằm trên hai hòn đảo giữa một hồ nước tuyệt đẹp.
 
Đây là một lâu đài lớn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, được bao quanh bởi một con hào rộng, Leeds Castle là lâu đài điển hình của nước Anh. Lâu đài được xây dựng dưới thời Henry I, là nơi ở của nhiều gia đình hoàng gia trong suốt lịch sử 900 năm. Nơi đây từng có 6 nữ hoàng Anh ở nên còn được gọi là 'Lâu đài của Nữ hoàng'.

Leeds Castle còn được mệnh danh là 'Lâu đài của Qeens'.

Lịch sử lâu đài Leeds

 
Leeds ngày nay ban đầu được hoàng gia Manor xây dựng vào năm 857AD và do gia đình hoàng gia Saxon sở hữu. Sau đó, vùng này được xây dựng những lâu đài đá đầu tiên. 
 
Năm 1278, lâu đài trở thành cung điện của hoàng gia cho vua Edward I và hoàng hậu Eleanor xứ Castile ở. Trong thời gian ở, vua đầu tư xây dựng thêm hơn so với  ban đầu. Lúc này, lâu đài có 3 phần, mỗi phần có một lối đi riêng có cây cầu, cổng và cửa bằng song sắt với lối kiến trúc Gothic. 
 
Sau khi Edward bị giết, nữ hoàng Isabella giữ gìn lâu đài cho đến khi qua đời vào năm 1358, dù không sống ở đó.
 
Như vậy, từ khi xây dựng, lâu đài có 6 nữ hoàng thời Trung cổ sinh sống là Eleanor, Isabella, Philippa của Hainhault (vợ của Edward III), Joan của Navarre, Catherine de Valois và Catherine of Aragon Elizabeth I đã bị giam cầm ở đây trong một thời gian trước khi lên ngôi. Lâu đài Leeds thường được gọi là "Lâu đài của Queens, Lâu đài của nữ hoàng Anh'.
 
Có lẽ chủ sở hữu nổi tiếng nhất của lâu đài là vua Henry VIII, người đã dành lâu đài cho người vợ đầu tiên của mình là Catherine Aragon cùng bức tranh 'Field of the Cloth of Gold' kỷ niệm cuộc gặp giữa vua Henry VIII và Vua Pháp Francis I vào năm 1520 treo trong lâu đài.
 
Thời kỳ cuộc nội chiến Phá, lâu đài được sử dụng như một nhà tù của Pháp và Hà Lan. Chủ sở hữu lâu đài cuối cùng là bà Lady Baillie, mua vào năm 1926. Bà đã thiết kế nội thất lâu đài theo kiến trúc Pháp và dành cả đời tu sữa lâu đài. Lâu đài mở cửa cho công chúng vào năm 1976.
Leeds Castle còn được gọi là Lâu đài Nữ hoàng Anh.

Leeds Castle - Lâu đài đẹp nhất thế giới

 
Leeds Castle được đánh giá là 'Lâu đài đáng yêu nhất thế giới', là điểm đến lãng mạn và thoải mái và lãng mạn cùng người thân yêu trong chuyến du lịch gia đình.
 
Nơi đây là điểm đến giải trí và ấn tượng phù hợp với nhiều lứa tuổi. Lâu đài vẫn được trùng tu bởi các nhà thiết kế hàng đầu châu Âu trong những năm 1920 và 30 của thế kỷ trước.
 
Hàng năm, nơi đây vẫn diễn ra các sự kiện và hoạt động mang tính thường niên. Cho dù bạn là người có sở thích khác và mong muốn khám phá các loài động vật hoang dã trong công viên hay chỉ đơn gian là tham quan những kiến trúc cổ xưa thì đây là địa điểm lý tưởng.

Lâu đài được xây bằng đá với kiến trúc Gothic.


Một cổng vào của lâu đài.

Thông tin dành cho bạn

  • Lâu đài mở vào 10h30 phút sáng
  • Các khu vực khác xung quanh lâu đài mở cửa lúc 10h sáng hàng ngày.
  • Giờ vào muộn nhất: vào 4h30 chiều (tháng 4 - tháng 9) và 3h chiều (tháng 10 - tháng 3)
  • Lâu đài đóng cửa: dịp bắn pháo hoa cuối tháng 11 và Lễ Giáng Sinh. 


Giá vé tham quan:


  • Vé tham quan lâu đài Leed có giá trị một năm vì vậy bạn có thể ghé thăm lâu đài và các khu vực xung quanh nhiều lần.
  • Người lớn: vé hàng năm: £ 24.50, trẻ em: vé hàng năm: £ 21.50, Chuyển nhượng vé năm £21.50
nguồn: tổng hợp
Du lịch Việt Nam