Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Thái Lan

Khám phá chợ nổi Amphawa Bangkok

Thứ hai, 23/05/2016, 16:14 GMT+7
Amphawa là khu chợ nổi nổi tiếng thứ hai ở Bangkok, mặc dù không lớn như chợ nổi Damnoen Saduak nhưng Amphawa trở thành điểm hấp dẫn khách du lịch Thái Lan. Cùng Du Lịch Việt Nam khám phá khu chợ nổi tiếng này.

Vị trí của chợ nổi Amphawa


Khám phá chợ nổi Amphawa Bangkok
Vẻ đẹp thanh bình của chợ nổi Amphawa
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan | Khách sạn Thái Lan | Vé máy bay Thái Lan

Với vị trí cách 50km từ Bangkok, trước kia đây là ngôi làng nhỏ xuất hiện từ giữa thế kỷ 17. Khu vực chợ nổi Amphawa càng ngày càng trở nên hấp dẫn với người Thái vào dịp cuối tuần bởi những quầy bán hàng mọc lên như nấm trải dài từ bờ sông cho tới những khu vực xung quanh đường.

Chợ nổi Amphawa Bangkok có gì hấp dẫn?


Sức hấp dẫn của khu chợ nổi Amphawa Bangkok chính là những quầy bán hải sản nướng trên những chiếc thuyến gỗ ở xung quanh cầu trung tâm. Du khách có thể thoải mái thưởng thức tất cả các loại hải sản vô cùng phong phú từ tôm, cua, ghẹ, mực ống... được làm sẵn và chế biến, đem nướng vô cùng hấp dẫn. Từ chiều cho tới tối muộn là khoảng thời gian, nhộn nhịp nhất, hấp dẫn khách đi tour du lịch Thái Lan bởi các món nướng hấp dẫn, mùi hương khó cưỡng.

Khám phá chợ nổi Amphawa Bangkok
Đến với chợ nổi Amphawa không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức các loại hải sản nướng
 
Giá của các loại hải sản tại chợ nổi Amphawa không quá đắt, tuỳ thuộc vào số lượng mà mình định mua, bạn có thể thoải mái mặc cả. 5 con tôm to ở chợ thường có giá 300 baht. Du khách có thể nghỉ chân tại những bậc hẹp dẫn xuống sống. Đồ ăn được mua trực tiếp từ những chiếc thuyền trên những chiếc bàn nhỏ. Nếu không muốn ngồi ở những bờ rìa bằng bê tông, bạn có thể đi bộ xa hơn đến những nhà hàng ở gần cây cầu. Thưởng thức một bữa ăn ngon tại khu vực ban công của nhà hàng cạnh cầu là địa điểm lý tưởng mà bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch Bangkok. Hầu hết những nhà hàng có phong cảnh đẹp và yên tĩnh có vị trí ở cuối con đường nhỏ.

Dọc theo hai bên bờ kênh, những cửa hàng làm bằng gỗ cổ quyến rũ bán những đồ lưu niệm của Amphawa, từ những chiếc áo  cho tới những đồ lưu niệm độc đáo, và dĩ nhiên tại cửa hàng cũng bán rất nhiều loại bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và kem. Trong tất cả các con đường toả ra từ chợ, bạn có thể tìm thấy những dãy bán đồ ăn địa phương tuyệt vời được bán từ những chiếc xe nhỏ trong cuối tuần. Hầu hết các món ăn đều quen thuộc nhưng có một số loại thực sự không bình thường hoặc thậm chí rất thú vị từ bánh sandwich kem cho tới món gỏi trứng cua móng ngựa (Yum Magda Talay).

Khám phá chợ nổi Amphawa Bangkok
Du khách có thể nghỉ chân ở những chiếc bàn gỗ nhỏ gần Amphawa

Nếu có cơ hội đi bộ xung quanh chợ nổi Amphawa, du khách không thể bỏ qua cơ hội ngồi trên thuyền khám phá những con sông, kênh rạch ở xung quanh.

Mặc dù không ấn tượng như Bangkok Khlong nhưng chợ nổi Amphawa Thái Lan luôn có những điều thú vị mà du khách không thể bỏ qua. Chuyến du lịch tham quan các ngôi đền và chuyến du lịch tham quan các hòn đảo là hai chương trình có sẵn được phục vụ ở xung quanh cầu. Cả hai tour này đều có giá 500baht/người và 500 baht cho một thuyền riêng.

Khám phá chợ nổi Amphawa Bangkok
Du khách có thể dễ dàng chọn mua hải sản ở Amphawa

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội khám phá ngôi đền Wat Bang Koong mà bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch Bangkok. Ngôi đền ấn tượng với khách du lịch bởi bức tượng Phật ngồi bằng vàng. Một điểm nhấn thực sự của chuyến tham quan trên tàu chính là Wat Bang Koong được xây dựng ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Đây là ngôi đền nằm đơn độc ở khu vực hẻo lánh nên bạn sẽ có một hành trình khám phá thực sự đến Amphawa. Đối với trẻ nhỏ thì không thể bỏ qua công viên nhỏ lập dị được thiết lập ở trong khu đất của ngôi đền gồm có lạc đà, đà điểu châu Phi, bầy hươu, và bầy lợn rừng, cừu và những con công rực rỡ sắc màu mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Thật khó có thể tin được, một số người đến đây bằng nhiều cách khác nhau và không bỏ qua cơ hội khám pha ngôi đền ấn tượng tráng lệ có vị trí cách 100m từ con sông. Không chỉ ấn tượng bởi phong cảnh đẹp tựa như những thước phim, du khách còn bị thu hút bởi kiến trúc ấn tượng của ngôi đền Wat Bang Koong tựa như những gì bạn nhìn thấy ở Angkor Wat.

Khám phá chợ nổi Amphawa Bangkok
Ngôi đền Wat Bang Koong - Amphawa

 
Chợ nổi Amphawa thực sự là một điểm du lịch hấp dẫn trong tất cả các khu chợ nổi ở Bangkok. Thời gian lý tưởng để khám chợ nổi Amphawa nên bắt đầu từ trước 10:00 và về sớm sau buổi trưa.

Cách di chuyển đến chợ nổi Amphawa


Khám phá chợ nổi Amphawa Bangkok
Công viên lập dị ở Amphawa

Đi xe bus nhỏ từ Victory Monument đến chợ nổi Amphawa là một trong những lựa chọn lý tưởng. Có rất nhiều xe bus nhỏ đến điểm chợ nổi, nhưng một trong những cách dễ dàng nhất để tìm được Amphawa chính là qua trạm BTS Exit 4. Giá vé từ 90 - 100 baht.
Mộc Miên