Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Philippines

Tổng quan du lịch Manila - Philippines

Thứ năm, 22/01/2015, 05:39 GMT+7
Du lịch Manila, thủ đô của quốc đảo Philippines, điểm du lịch hấp dẫn Philippines mang trong mình sự giao thoa giữa hiện đại và cổ kính, sôi động và trầm lặng. Cùng Du Lịch Việt Nam tìm hiểu thông tin du lịch Manila ở Philippines ngay nhé.


Thông tin chung về Manila


Diện tích: 38,55 km²
Dân số:   1.652.171 người (Số liệu năm 2010)
Địa điểm thăm quan: Thành cổ Intramuros, Vịnh Manil, Pháo đài Fort Santiago, khu phố người Hoa,...


Các điểm du lịch nổi bật ở Manila


Intramuros là khu thành cổ bằng đá rộng 64 hecta này được xây dựng bởi người Tây Ban Nha vào năm 1571 và vẫn đứng vững sau chiến tranh và nhiều thảm họa thiên nhiên. Đây được xem là điểm du lịch hấp dẫn ở Manila, thời điểm lý tưởng để khám phá khu thành với những kiến trúc đặc trưng kiểu châu Âu ở Đông Nam Á là trước 10h sáng, khi nhiệt độ chưa quá oi bức.
 
Khu thành cổ Intramuros ở Manila
Khu thành cổ Intramuros điểm du lịch nổi tiếng ở Manila
Tour du lịch Manila | Khách sạn Manila | Vé máy bay Manila

Vịnh Manila bờ vịnh đẹp nhất đất nước vạn đảo Philippines, điểm du lịch ở Manila thu hút khách du lịch ghé thăm.Vịnh Manila nổi tiếng với biển xanh mê hồn là điểm đến du khách vô cùng yêu thích ở thủ đô Philippines. Bờ vịnh càng thêm đẹp khi hoàng hôn buông xuống sắc vàng, cam lên toàn bộ cảnh vật.
 
Vịnh Manila ở Philippines
Vịnh Manila ở Philippines

Pháo đài Fort Santiago một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Manila mà mỗi du khách khi đặt chân đến đây đều muốn một lần ghé thăm. Đây là công trình tưởng nhớ những anh hùng Philippines bị cầm tù và hy sinh dưới ách xâm lược của Tây Ban Nha và Nhật Bản. Năm 1571, người Tây Ban Nha đã xây lên một khu vực phòng thủ bên trên cửa sông Pasig với hào sâu và tường thành bao quanh rộng hơn 60 ha tại thị trấn cổ Intramuros thuộc Manila. Ban đầu, khu tường thành này được làm bằng gỗ. Đến 1950, Tổng đốc đầu tiên của Manila, ông Santiago đã cho phá bỏ khu tường gỗ để xây lại tường thành bằng đá dày 10m, tháp canh và pháo đài mang tên Fort Santiago.
 
Pháo đài Fort Santiago
Pháo đài Fort Santiago

Khu phố Tàu (Chinatown) ở Manila được gọi là Binondo và từ Intramuros, du khách chỉ cần băng qua con sông Pasig là tới nơi. Du khách tới đây được thưởng thức các món đặc sản Trung Hoa, mua sắm và nếu đúng dịp, có thể tham gia vào những ngày lễ hội sắc màu của người Hoa sinh sống tại đây.
Khu Greenbelt.
 
Khu phố Tàu
Khu phố người Hoa ở Manila

Nhà thờ Greenbelt nằm cạnh công viên cùng tên, du khách vừa có thể tham quan điểm du lịch nổi tiếng ở Manila, một công trình tôn giáo nổi tiếng của Manila, vừa có thể kết hợp mua sắm. Xung quanh công viên Greenbelt là một loạt những cửa hàng, trung tâm mua sắm nổi tiếng với các mặt hàng cao cấp như: Gucci, Prada, Diesel, Aldo…


Văn hóa lễ hội ở Manila


Văn hóa lễ hội ở thủ đô Manila mang đến những nét văn hóa truyền thống đặc trưng khác nhau, du khách có dịp tham gia sẽ phần nào hiểu hơn về nền văn hóa đất nước này. Tính chất lễ hội có sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống văn hóa và hiện đại, tạo nên sức thu hút lạ kỳ, luôn luôn tấp nập người tham dự.

Lễ hội đường phố ở Philippines 
Lễ hội đường phố ở Philippines


Ẩm thực món ngon ở Manila


Ẩm thực Manila luôn được người dân nơi đây coi trọng. Văn hóa ẩm thực là một nét văn hóa truyền thống của người dân Philippines. Du khách đến Manila có thể thưởng thức rất nhiều món ngon đặc trưng của đất nước này như chicaron (thịt rán); isaw (gà nướng) hay taho (đậu phụ sốt) bán la liệt trên các con phố lớn nhỏ.
 

Mua sắm ở Manila


Mua sắm ở Manila, du khách dễ dàng mua sắm các món đồ từ hàng hiệu đến bình dân với giá cả phải chăng. Divisoria, Greenhills và Tiendesitas là những cửa hàng được nhiều du khách ghé đến khi đi du lịch Manila Philippines. Những khu mua sắm ở đây là nơi kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày, túi, đồ chơi, đồ điện tử... Du khách cũng có thể ghé vào các trung tâm thương mại sầm uất để mua sắm hàng hiệu, hàng chất lượng cao.

 Nhà thờ Greenbelt
Khu mua sắm Greenbelt

Đi lại ở Manila


Đến Manila, du khách dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe jeep được trang trí màu sắc rực rỡ, mang đậm dấu ấn cá nhân đi lại trên đường phố. Đây là một trong những hình ảnh biểu tượng của Manila mà hầu như không quốc gia nào trên thế giới có. Đi du lịch Manila du khách cũng có thể đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, hay taxi. Bạn có thể dễ dàng bắt một chiếc taxi để đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Philippines một cách thuận tiện mà giá cả không quá cao.

Xe jeep ở Manila
Xe jeep ở Manila

Với những thông tin tổng quát về du lịch Manila PhilippinesDu lịch Việt Nam cung cấp trên đây, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ có một số kiến thức cơ bản trước khi bắt đầu một chuyến đi tour du lịch Philippines thú vị và đầy ý nghĩa.
Dulichvietnam.com.vn
Sưu tầm