Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nhật Bản

Tham quan ngôi đền Hase khi đi du lịch Kamakura, Nhật Bản

Thứ ba, 24/05/2016, 11:10 GMT+7
Hase là một ngôi đền của giáo phái Jodo thờ vị thần hạnh phúc và may mắn. Đây là địa điểm tham quan nổi tiếng đối với khách đi du lịch Kamakura.

Ngôi đền Hase Nhật Bản
Điện Kanno-do
 
Hase là một ngôi đền của giáo phái Jodo, nổi tiếng với 12 vị thần đứng đầu của Kannon, vị thần của may mắn và hạnh phúc. Bức tượng gỗ mạ vàng có chiều cao 9.18m được xem như một công trình điêu khắc gỗ lớn nhất của Nhật Bản. Du khách có thể chiêm ngưỡng bức tượng gỗ này tại sản Kanno-do - toà chính của ngôi đền. Theo lời kể lại của người dân Nhật Bản, bức tượng gỗ này được chạm khắc từ cùng một cây tương tự với chiều cao của bức tượng linh thiêng Kannon ở ngôi đền Hasedera của Nara.

Ngay cạnh sảnh chính là bảo tàng Kannon. Du khách phải mua vé trước khi vào tham quan bảo tàng. Nơi đây trưng bày và lưu giữ rất nhiều bảo vật của ngôi đền như những bức tượng Phật. một quả chuông và một bức tranh cuộn. Các ghi chú giải thích bằng tiếng Nhật và một quyển sách hướng dẫn mỏng bằng tiếng Anh dành cho khách đi tour du lịch Nhật Bản. Ở phía đối diện của sảnh chính là điện Amida-do với 3 bức tượng bằng vàng cao 3m.

Ngôi đền Hase Nhật Bản
Cổng vào của cổng bảo tàng Kannon
Vé máy bay đi Kamakura | Khách sạn Kamakura | Visa Nhật Bản
 
Ngôi đền Hase được xây dựng ở chân dốc của một ngọn đồi cây cối rậm rạp. Những toà nhà chính của ngôi đền có vị trí ở giữa con dốc ở khu vực đất cao cho phép khách du lịch Kamakura chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố biển Kamakura. Tại đây cũng có rất nhiều cửa hàng nhỏ cung cấp các bữa ăn, đồ uống giải khát và các loại bánh ngọt của Nhật Bản. Đi theo bậc thang lên dốc là sảnh Jizo-do với hàng trăm bức tượng nhỏ của Jizo Bodhisattva.

Cổng ngôi đền có vị trí ở chân dốc. Có một khu vườn tuyệt đẹp với phong cảnh hữu tình của những hòn non bộ. Một toà nhà của ngôi đền nhỏ ở trong khu vườn là nơi thờ vị thần sắc đẹp và giàu có Benten. Những bức tượng điêu khắc của Benten và những vị thần khác được tìm thấy trong một hang động nhỏ cạnh điện chính.

Ngôi đền Hase Nhật Bản
Khu vườn của ngôi đền vào thu

Cách di chuyển đến ngôi đền Hase


Ngôi đền Hase có vị trí cách 5 phút đi bộ từ nhà ga Hase, nhà ga thứ 3 từ Kamakura đến làn xe lửa Enoden. Enoden là loại xe điện giống như tàu kết nối Kamakura với Enoshima và Fujisawa. Đó là nhà ga cuối cùng ở Kamakura có vị trí ở cạnh nhà ga Kamakura.


Thời gian và giá vé


Ngôi đền Hasedera

Thời gian: 8:00 - 17:30 (trước 17:00 từ tháng 10 - tháng 2). Cho phép vào cửa trước 30 phút.

Giá vé: 300yen

Bảo tàng Kannon

Thời gian: 9:00 - 16:30 (vào cửa trước 16:00)

Giá vé: 300yen