Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nga

20 trải nghiệm không thể bỏ qua khi du lịch Nga (P.4)

Thứ ba, 18/07/2017, 08:58 GMT+7
Hôm nay, Du Lịch Việt Nam sẽ giới thiệu các bạn 3 điểm đến tiếp theo không thể bỏ qua khi du lịch Nga: dãy núi Caucasus hùng vĩ, hồ nước nước ngọt sâu và cổ nhất thế giới Baikal và thành phố văn hóa Tobolsk.

10/ Chiêm ngưỡng các dãy núi Caucasus – tuyệt tác của thiên nhiên


Nếu chỉ đơn giản ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Caucasus qua những bức ảnh, những khung hình tivi thì bạn không bao giờ có thể cảm nhận hét vẻ đẹp tuyệt vời của ngọn núi này.
 
Núi Caucasus
Núi Caucasus

Những đỉnh núi cao vút nổi bật trên bầu trời từ xa bên cạnh màu xanh rì của những đồng cỏ bao quanh. Đâu đó là hình ảnh trắng xóa một màu bọt nước tung tóe của những thác nước đẹp mỹ miều bên cạnh các ngôi làng đầy chất thôn quê của nước Nga – làng Dombay và Arkjyz.

Có thể nói núi Caucasus là một địa điểm cực kỳ lý tưởng của những nhà thám hiểm châu Âu khi họ có thể tham gia hành trình chinh phục một trong các nóc nhà của châu Âu – ngôn núi Elbrus cao 5642m. Chắc chắn một khi đã tham gia vào hành trình chinh phục Caucasus, bạn sẽ không bao giờ hối hận khi đã đến tuyệt cảnh thiên nhiên này.
 

11/ Khám phá nét đẹp của hồ Baikal


Hồ Baikal là hồ nước ngọt cao tuổi nhất thế giới nằm ở phía Nam Siberia (Nga). Hồ nước này được tạo từ một vết đứt gãy của vỏ Trái đất vào khoảng 25 – 30 triệu năm trước. Có thể vì lịch sử lâu đời như thế mà hồ Baikal sở hữu 1 phong cảnh đẹp tuyệt mỹ và thu hút nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến.
 
Cảnh đẹp ở hồ Baikan
Cảnh đẹp ở hồ Baikan

Nếu bạn đã đến địa danh nổi tiếng này thì nhất định không thể không tham gia tuyến đường đi bộ đường dài khám phá Baikal. Khi tham gia tuyến đường này, bạn sẽ có cơ hội đến từng ngóc ngách của Baikal và thưởng ngoạn từng khung cảnh tuyệt vời nhất ở nơi đây. Từ những khu rừng nguyên sinh cò giữ vẻ hoang sơ như thuở nào đến những bãi biển đẹp tuyệt vời đầy chất thơ hay các ngách sông nho nhỏ bên cạnh hơn 2500 loại động vật quý hiếm.
 
Hồ Baikan là hồ nước ngọt lớn và sâu nhất thế giới
Hồ Baikan là hồ nước ngọt lớn và sâu nhất thế giới

Nếu bạn là một tín đồ yêu thiên nhiên hoang dã thì đừng quên ghé qua hồ Baikal xinh đẹp của nước Nga đấy nhé. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã đặt chân đến địa danh đẹp tuyệt vời này.
 

12/ Lặng người trước sự quyến rũ mê ngườI của Tobolsk


Xứ sở của những cây bạch dương không chỉ có duy nhất một Kremli tại thủ đô Moscow mà còn có rất nhiều thành phố tuyệt vời khác mang đậm dấu ấn lịch sử. Và một trong số đó chính là thành phố Tobolsk – nơi từng là trung tâm hành chính, văn hóa, tôn giáo và kinh tế của Siberia và thành phố này cũng là nơi cánh cửa nối châu Á với Nga lại.
 
Tobolsk
Tobolsk

Đến Tobolsk, bạn sẽ có cơ hội khám phá các tòa nhà bằng gỗ cũng như các nhà thờ thấm nhuần màu sắc châu Âu pha lẫn nét Á Đông mà ít nơi nào có được bên cạnh khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời ở nơi đây. Đến đây, bạn dường như dừng lại ở một thành phố giao thoa giữa 2 nền văn hóa Á – Âu rất độc đáo từ ngàn xưa và không những thế, ở Tobolsk, bạn còn thấy được phong cách cũng như lốn sống rất đặc biệt của người dân nơi đây.
Du lịch Việt Nam
Lonely Planet