Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Hàn Quốc

Một số điều cần phải biết khi du lịch đảo Jeju Hàn Quốc

Thứ hai, 22/08/2016, 10:58 GMT+7
Đảo Jeju luôn là một trong những địa điểm cho tuần trăng mật lý tưởng nhất tại Hàn Quốc dành cho các cặp đôi mới cưới. Tại sao lại vậy? Hãy cùng Du lịch Việt Nam bỏ túi vài thông tin trước khi du lịch đảo Jeju Hàn Quốc nhé!
 
Khung cảnh thơ mộng ở đảo Jeju
Khung cảnh thơ mộng ở đảo Jeju

Tại sao nên du lịch đảo Jeju?


Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và là điểm đến lý tưởng cho khách thập phương đến du lịch xứ sở kim chi. Khi đặt chân lên đảo Jeju, du khách không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh yên bình với bãi biển tuyệt đẹp, cảnh sắc hữu tình cùng những khách sạn, nhà nghỉ được thiết kế không hề hài hòa hơn.
 
Hallasan nhìn từ xa
Hallasan nhìn từ xa

Yên bình là thế. Lãng mạn là thế. Tuy nhiên, Jeju cũng là một điểm đến cho những du khách năng động thích mạo hiểm. Tại đây, du khách du lịch Hàn Quốc có cơ hội đi bộ lên hòn núi cao nhất Hàn Quốc – Hallasan hoặc leo lên chinh phục Seongsan Ilchul-bong và ngắm cảnh hoàng hôn đầy thơ mộng trên đỉnh ngọn núi lửa này. Quả thật rất thú vị đúng không?
 

Với những du khách yêu thích sự nhẹ nhàng thì bước lên tuyến xe Jeju Olle khám phá những khung cảnh đồng quê xứ Hàn, len qua những con đường hẹp của đảo Jeju để rồi lướt qua những ngôi nhà gỗ lava đen được thiết kế hài hòa cùng cảnh sắc của hòn đảo cũng là một trải nghiệm thú vị.
 
Lễ hội hoa anh đào ở Jeju
Lễ hội hoa anh đào ở Jeju

Biển xanh bao quanh. Khung cảnh hữu tình. Đắm mình dưới ánh hoàng hôn thơ mộng và thưởng thức hải sản quả là là không tồi nhỉ? Bạn đã tìm cho mình một lý do xách ba lô lên và bắt đầu tour du lịch đến Hàn Quốc của mình chưa?
 

Nên đến Jeju vào thời điểm nào?

 
Biểu đồ nhiệt độ ở Jeju
Biểu đồ nhiệt độ Jeju
 

Phương tiện di chuyển khi du lịch Jeju Hàn Quốc


Xe hơi: những tuyến đường trên đảo Jeju tuy khá bằng phẳng nhưng không kém phần nguy hiểm với những khúc cua chữ U. Chính vì thế, khi lái xe trên đoạn đường này, các du khách cần cẩn thận một chút và lưu ý phải có bằng lái xe quốc tế và trên 21 tuổi. Hầu hết các biển giao thông trên đảo Jeju đều là tiếng Anh và gần như mọi xe đều có định vị GPS tiếng Anh cho du khách du lịch đến đảo Jeju. Giá thuê tương đối hợp lý: khoảng 60.000 Won/ngày (bao gồm bảo hiểm).

Xe đạp: Jeju là một thiên đường cho dân “phượt” xe đạp với đường bãi biển cực đẹp. Để có thể chạy vòng quanh đảo (khoảng 250 km) trung bình mỗi du khách mất khoảng 3 đến 5 ngày. Giá thuê xe đạp khoảng 10.000 Won/ngày và xe máy khoảng 15.000 Won/ngày.
 
Đi xe đạp khám phá Jeju là sự sự lựa chọn của nhiều du khách
Đi xe đạp khám phá Jeju là sự sự lựa chọn của nhiều du khách

Xe bus: Nếu du khách không muốn bận tâm về việc lái xe thì bus là một phương tiện tuyệt vời với mật độ tuyến trải dài khắp đảo Jeju và cứ 20 phút có một tuyến. Tại sao không ngồi thư giãn trên xe bus và ngắm nhìn khung cảnh hữu tình xung quanh? Đừng quên đến văn phòng các trạm xe bus của Jeju để lấy bảng hướng dẫn tiếng Anh cho khách quốc tế nhé!
 
Xe bus tại Jeju
Xe bus tại Jeju

Xe taxi: Du khách có thể thuê trọn taxi cả ngày với giá 150.000 Won hoặc đi theo số km với 2.800 Won cho 2 km đầu và mỗi 15km sau mất khoảng 10.000 Won.

Hy vọng thông tin các phương tiện giao thông do Du lịch Việt Nam cung cấp giúp các bạn có ý định du lịch Hàn Quốc hiểu rõ hơn trước khi đến đất nước này.
 

Ăn ở đâu khi du lịch đảo Jeju Hàn Quốc?


Dasi Boesi: nằm ngay ga dừng trước bảo tàng Haenyeo, đi bộ khoảng 10 phút đến bảo tàng. Trung bình một khẩu phần cho 2 người mất 12.000 – 20.000 Won.
 
Dasi Boesi
Dasi Boesi

Saesom Galbi: một địa điểm nằm trên 1 vách đá nhìn ra bến cảng thơ mộng, Saesom Galbi là một địa điểm tuyệt vời cho những buổi BBQ ngoài trời của các du khách du lịch đảo Jeju Hàn Quốc. Giá trung bình cho một khẩu phần ăn là 12.000 – 30.000 Won.
 
Saesom Galbi
Saesom Galbi

Yetnal Patjuk
: một địa điểm tuyệt vời cho những du khách muốn hòa mình vào văn hóa, ẩm thực địa phương vì Yetnal Patjuk chỉ phục vụ những món ăn truyền thống xứ kim chi với phong cách, kiến trúc không thể Hàn Quốc hơn. Giá một khẩu phần ăn là 5.500 Won.
 
Yetnal Patjuk
Món ăn ở Yetnal Patjuk

Nhà hàng hải sản Haejin
: view bến cảng tuyệt đẹp cùng không gian rộng lớn bậc nhất những nhà hàng tại bến cảng Jeju, chả trách tại sao Haejin luôn là điểm đến “không cần nghĩ” của nhiều du khách du lịch đảo Jeju Hàn Quốc từ khắp mọi nơi. Giá trung bình cho một phần ăn dao động khoảng 10.000 đến 60.000 Won hoặc du khách có thể chọn set ăn 2 người cố định là 30.000 Won.
 
Nhà hàng hải sản Haejin
Nhà hàng hải sản Haejin

Chocolate Castle by the Sea: mới nghe thì du khách nào cũng nghĩ đây là nhà hàng dành cho dân nghiện chocolate nhưng thật ra tại Chocolate Castle by the Sea không hề có chocolate mà có nhiều cửa hàng hamburger trái cây cực kỳ hấp dẫn. Tuyệt vời hơn du khách du lịch đảo Jeju Hàn Quốc có thể lạc vào thế giới của “Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh” cùng bộ sưu tập những bản in đầu tiên của Lucy Maud Montgomery năm 1908. Giá một phần ăn từ 10.000 Won trở lên.
 
Chocolate Castle by the Sea
Chocolate Castle by the Sea
Du lịch Việt Nam
Lonely Planet