Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Hàn Quốc

Khám phá 30 món ăn không thể bỏ qua khi đến Hàn Quốc (P.4)

Thứ sáu, 07/10/2016, 01:56 GMT+7
Hôm nay, các bạn hãy cùng Du Lịch Việt Nam khám phá phần tiếp theo của 30 món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc nhé!
 

16/ Gyeran – đa dạng muôn vàn cách chế biến trứng tại Hàn Quốc


Gyeran là một món bánh trứng được bán khá phổ biến ở những gian hàng bán thức ăn đường phố của Hàn Quốc. Đây là một món ăn được khá nhiều bạn trẻ Hàn Quốc yêu thích và dùng làm bữa sáng vào những tiết đông lạnh lẽo bởi hương vị ngon tuyệt cùng giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại.
 
Gyeran
Gyeran

Nguyên liệu chính để chế biến bánh trứng Gyeran là bột mì, thịt xông khói, phô mai cùng 1 cái trứng được đập ở ngay bề mặt.  Nếu bạn có cơ hội du lịch đến xứ sở kim chi vào mùa đông sắp tới, đừng quên mua ngay 1 cái bánh nhắm nháp để rồi hiểu vì sao người dân quốc gia này lại mê tít món bánh dễ thương Gyeran như thế!
 

17/ Mì lạnh Naengmyun – món ăn xóa đi những ngày hè oi bức của xứ sở kim chi


Mì lạnh Naengmyun là một trong những món ăn được nhiều người dân Hàn Quốc dùng vào những ngày mùa hạ nóng nực oi bức nhất. Loại mì này được chế biến từ mì kiều mạch nấu chung cùng dưa thuộc và chút ít lê – 2 loại quả mang tính hàn giúp cơ thể giải nhiệt vào những ngày hè nóng bức.
 

Bạn chưa từng nghĩ mì có thể ăn lạnh được? Đến với Hàn Quốc và thưởng thức món Naengmyun, bạn sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời của loại mì lạnh này!
 

18/ Soondubu – món canh đậu phụ hấp dẫn chết người của người Hàn


Soondubu nói nôm na đơn giản là món canh đậu phụ hầm cùng thịt rau trong nước dùng khá cay. Còn gì tuyệt vời hơn trong tiết trời lạnh lẽo được hít hà hương vị cay cay ấm nóng của nước lẩu Soondubu và thưởng thức miếng đậu phụ mềm mại và beo béo cùng những lát thịt thơm ngon tuyệt vời?
 
Soondubu
Soondubu

Để ăn món mì lạnh Soondubu này đúng kiểu Hàn Quốc, khi nước lẩu sôi lên, bạn đừng quên đập ngay 1 quả trứng vào đó. Điều này không chỉ là món canh thêm thơm ngon và béo hơn mà còn giúp món ăn thêm phần đẹp mắt và kích thích vị giác hơn. Đến Hàn Quốc, đừng quên lẩu đậu phụ hầm Soondubu nhé!
 
19/ Bingsu – món ngọt lý tưởng vào những ngày nắng hạ

Bingsu hay nói cách khác món kem tuyết đá bào là một món ăn ngọt làm mưa làm gió một thời trong cộng đồng teen Việt vì nét hấp dẫn siêu bắt mắt của nó. Có thể nói Bighsu không có công thức cố định nào cả, bạn có thể cho đá bào với trái cây, kem, matcha, chocolate, sốt đậu đỏ và thậm chí cả bánh mocha,… Nói chung chỉ cần em ấy ăn được và đẹp thì đúng chuẩn Bingsu rồi!
 
Bingsu
Bingsu

Món đá bào hấp dẫn này là một trong những món ngọt phổ biến nhất ở xứ Hàn vào những ngày nắng nóng. Thời đại mà đi đâu cũng check in, ăn gì cũng check thì món kem siêu bắt mắt này là sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ.

20/ Doenjang jjigae – món canh đậm đà hương vị truyền thống xứ Hàn

Doenjang jjigae nói đơn giản là món lẩu tương truyền thống của xứ sở kim chi với đủ thứ nguyên liệu khác nhau như hải sawn, nấm, các loại rau củ,… và thành phần không thể thiếu là đậu phụ cùng nước dùng được làm bằng tương cực kỳ hấp dẫn.
 
Doenjang jjigae
Doenjang jjigae
Du lịch Việt Nam
Sưu tầm