Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Thanh Hóa công nhận thêm 3 khu, điểm du lịch cấp tỉnh
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Thanh Hóa công nhận thêm 3 khu, điểm du lịch cấp tỉnh

Thứ bảy, 26/01/2019, 09:59 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định công nhận Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) là khu du lịch cấp tỉnh và các điểm du lịch Đền Phố Cát (Thạch Thành), Phủ Na (Như Thanh) là điểm du lịch cấp tỉnh.
test
Suối cá Cẩm Lương đã chính thức được công nhận và xếp hạng khu du lịch cấp tỉnh. Suối cá Thần Cẩm Lương nằm trên địa bàn thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, cách TP Thanh Hóa khoảng 90km về phía Tây Bắc. Đàn cá ở suối cá này có hàng nghìn con lớn, nhỏ, mỗi con cá có thể nặng từ 2kg đến 8 kg, có cá chúa nặng tới 30kg, gồm các loài: Cá dốc thuộc bộ cá chép, có tên trong Sách đỏ Việt Nam; cá chài, cá mại. Hình thù các loài cá này rất lạ, màu sắc phong phú như: màu đỏ, xanh, hồng. Mỗi khi bơi, thân cá thần phát sáng nhiều màu, lấp lánh ánh bạc rất đẹp. 
 
Suối cá Cẩm Lương trở thành điểm du lịch hot
Suối cá Cẩm Lương trở thành điểm du lịch hot

Vào ngày mồng 8 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm, huyện Cẩm Thủy, xã Cẩm Lương và người dân địa phương đều tổ chức lễ hội khai hạ với những nghi thức mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian, các môn thể thao dân tộc. Từ lâu, Suối cá Cẩm Lương đã trở thành khu du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Từ năm 2017 và 2018 đến nay, khu du lịch Suối cá Cẩm Lương bình quân đón từ 300.000 đến 350.000 lượt khách du lịch/ năm.
 
Đền Phố Cát nằm trên địa bàn xã Thành Vân, huyện Thạch Thành từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh quen thuộc của người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. 
 
Đền Phổ Cát mang đậm dấu ấn của vùng nui xứ Thanh
Đền Phổ Cát mang đậm dấu ấn của vùng nui xứ Thanh

Đền thờ được nhân dân địa phương lập vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVI với kiểu kiến trúc truyền thống mang những dấu ấn riêng của vùng núi xứ Thanh. Tương truyền đây là nơi nữ thần Vân Hương tức Liễu Hạnh công chúa giáng trần lần thứ ba để cứu nhân độ thế, được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Mẫu - một trong tứ bất tử của văn hóa Việt Nam.
 
Phủ Na nằm trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá và thắng cảnh ngày 28/1/1993. Theo kết luận tại Hội thảo khoa học về Di tích danh thắng Phủ Na tháng 9/2003, Phủ Na ra đời vào năm 1909, nơi thờ Mẫu. Khi tín ngưỡng của đạo Mẫu- Liễu Hạnh du nhập về Xuân Du thì tại đây đã có tín ngưỡng thờ Tản Viên, mẹ Âu Cơ và Chúa Thượng Ngàn. 
 
Phủ Na thu hút rất đông du khách mỗi năm
Phủ Na thu hút rất đông du khách mỗi năm

Xuân về du khách đến Phủ Na – núi Nưa cũng để tưởng nhớ nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Lễ hội Phủ Na diễn ra vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch hàng năm, nhưng từ những ngày đầu tháng Giêng (dịp Tết Nguyên đán), điểm du lịch này thu hút hàng chục nghìn lượt người dân, du khách tới đi lễ.
 
Nhi Tuyết (Tổng hợp)
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc