Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Trung Quốc

Tất tần tật những điều bạn cần biết nếu muốn đến Bắc Kinh (p1)

Thứ sáu, 21/12/2018, 09:18 GMT+7
Phạm Thảo vốn thích Trung Quốc từ bộ phim kiếm hiệp từ nhỏ. Cô đã qua Trung Quốc làm việc và chia sẻ kinh nghiệm khám phá thủ đô Bắc Kinh - nơi vừa hiện đại, vừa pha trộn nét cổ kính với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ ràng.
Bac Kinh top
 
Ngày bé mình hay xem phim Trung Quốc nhiều, lớn lên ao ước một lần được đến Tử Cấm Thành xem hoàng cung, ao ước một lần được đi Vạn Lý Trường Thành. Càng đi càng yêu, càng si mê, mình càng thấy Trung Quốc đẹp. Năm nay, mình quyết định qua Bắc Kinh - Trung Quốc làm việc. Bắc Kinh vừa hiện đại, vừa pha trộn nét cổ kính với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ ràng. Quan trọng là năm nay, tình hình ô nhiễm cũng giảm hẳn, bầu trời xanh trong vắt.
 
Bac Kinh 1
 
Mình đang sống ở Bắc Kinh chứ không phải đi tour nên mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm tự khám phá địa điểm đẹp đáng đi, nơi ăn uống ngon... Mình cũng không viết kiểu giật gân "10 triệu đi khắp Bắc Kinh" vì đây là thành phố khá đắt đỏ. Nếu có 10 triệu thì bạn hãy đi tour. Đi tour cũng tiện, rẻ hơn, tuy nhiên, có nhược điểm là bạn không khám phá được hết vì Bắc Kinh quá rộng lớn.
 
Bac Kinh 2
 

Visa
 

Mọi người tự làm nếu có thời gian và đầy đủ giấy tờ. Còn không thì bạn nhờ dịch vụ cho nhanh. Họ sẽ hỗ trợ nhiệt tình, nhanh gọn, giá tốt, dịch vụ tốt.
 
Bac Kinh 3
 
Bac Kinh 6
 

Phương tiện di chuyển
 

Có nhiều cách để đến Bắc Kinh:
 
- Máy bay: Săn vé máy bay giá rẻ nếu bạn nghèo như mình. Còn nếu bạn giàu thì bạn cứ mua thôi. Nhanh gọn tiện lợi. Mà không biết thế nào chứ đợt đi săn mãi không được. Một chiều toàn 5 củ. Chắc do mùa cao điểm.
 
- Tàu liên vận Hà Nội - Bắc Kinh: Vé một chiều tầm 4,5 triệu, đắt hơn máy bay mà nằm 45 tiếng trên tàu. Bạn không nên đi cách này vừa đắt vừa mệt mỏi. 
 
- Đi tàu, xe sang Trung Quốc rồi bay nội địa: Đây là cách di chuyển giá rẻ và đi khá nhanh. Ví dụ: Bạn đi tàu sang Nam Ninh rồi bay nội địa Nam Ninh - Bắc Kinh. Tóm lại là bạn đi tàu đến nơi có sân bay rồi bay nội địa cho rẻ.
 
- Bay sang các tỉnh phía Nam Trung Quốc: Bạn có thể bay sang Quảng Châu. Vé đi Quảng Châu rẻ như cho, rồi bạn đi tàu đến Bắc Kinh.
 
- Cách rẻ nhất trong 5 cách trên cho người thích đi lang thang, không say tàu xe: Đi tàu liên vận hoặc xe khách Hà Nội - Nam Ninh. Sau đó, bạn book vé giường nằm Nam Ninh - Bắc Kinh. Đến Nam Ninh, bạn thăm thú một chút, tối lên tàu đi tiếp. Với cách di chuyển này, bạn được check-in 2 thành phố. Tàu liên vận khoảng 750.000 đồng hoặc xe khách 600.000 đồng. Vé Nam Ninh - Bắc Kinh giường nằm hơn 500 tệ, có nhiều chuyến nhưng chuyến ngắn nhất là tàu chạy 23 tiếng. Cách này so với cách 2 vừa rẻ vừa đỡ mệt hơn nhưng mà cần có kinh nghiệm tìm tàu, chuyển tàu. Tuy nhiên, việc này khá dễ dàng nên bạn cũng không cần lo lắng quá. 
 
Bac Kinh 8
 

Chỗ ở
 

Bắc Kinh là nơi mà giá thuê phòng đắt nhất nhì Trung Quốc. Hôm đến Bắc Kinh khá muộn nên mình book dorm 80 tệ/đêm ở hostel Beijing Sunrise Youth Hostel Beihai Brand ở tạm, phòng riêng tầm 300 tệ. Ngay trung tâm, cách Thiên An Môn 3km, hostel này chuyên nghiệp, đông người Trung Quốc và cả khách Tây ở. Muốn book phòng, khảo giá thì bạn cứ vào website booking.com, đi đâu mình cũng book ở đó.
 
Bac Kinh 4
 
Bac Kinh 5
 

Phương tiện di chuyển ở Bắc Kinh
 

Bắc Kinh rộng lớn, đi taxi rất tốn tiền. Subway Bắc Kinh hoành tráng, tiện lợi và cũng... kinh khủng. Nếu bạn muốn biết Bắc Kinh đông dân như nào cứ lên subway, đảm bảo trải nghiệm không bao giờ quên. Ở đây, cứ lạc đường, bạn chỉ cần tìm một trạm subway bất kì rồi sau đó subway sẽ đưa bạn về nhà. Bạn download app MetroMap hoặc dùng các maps online xem hướng dẫn. Mình thì có ảnh các lines subway, thích đi đâu thì xem ảnh rồi tìm đường. 
 
Bạn đi bus cũng được nhé! Hệ thống bus cũng kinh hoàng không kém với khoảng 150 tuyến nhưng rất mất thời gian chờ đợi với nhiều khi tắc đường nên không nhanh như subway.
 

Kinh nghiệm đi subway
 

Các bạn nên download MetroMap về hoặc là làm theo cách của mình. Mình sẽ đăng ảnh về hệ thống subway Bắc Kinh. Các điểm đi mình đã ghi rõ tên line cũng như exit rồi. Mình chỉ việc zoom lên xem tên trạm và tìm đường đi theo line. Bắc Kinh quá rộng và các điểm tham quan cách nhau khá xa nên đi subway là cách tốt nhất rồi. Đi taxi tắc đường trả tiền chờ sẽ rất tốn kém.
 
Mua vé subway rất đơn giản: mua tại quầy hoặc mua máy tự động. Bạn nên mua ở máy tự động nhanh hơn mà đỡ xếp hàng. Bạn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh, chọn line cần đến, máy báo giá, bạn nhét tiền vào là xong. Máy chỉ nhận 1 tệ tiền xu và 5 tệ, 10 tệ tiền giấy. Máy tự động nhả thẻ cứng và tiền trả lại. Bạn đi theo mọi người cà thẻ. Đến nơi, bạn nhét thẻ vào chỗ card insert. Lần đầu đi hơi sợ nhưng đến 2-3 lần là quen.
 
Bac Kinh 9
 

Thời điểm đi Bắc Kinh lý tưởng


Thời điểm đẹp nhất đi Bắc Kinh là từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11. Thời tiết hơi lạnh, trời đẹp, lá vàng nhiều. Mùa Đông và mùa Xuân cũng rất đáng đi. Mùa Đông giá vé và phòng sẽ rẻ hơn do là mùa thấp điểm. Mùa Hè và ngày lễ mình khuyên không nên đi vì mùa cao điểm du lịch mọi người đều quá tải. 
 

Tiền tệ
 

Cứ có nhu cầu đổi tiền, bạn hãy Hà Trung khảo sát, nơi nào rẻ nhất thì đổi. Bạn nhớ hỏi đổi nhiều có bớt tỷ giá không nhé!
 
Bac Kinh 7
 

Ăn gì ở Bắc Kinh?
 

Theo khẩu vị của mình, đồ ăn Bắc Kinh hơi nhiều dầu mỡ và mặn. Mình thường hay chọn đồ Tây trong khách sạn hoặc ra ngoài chơi thì ăn KFC, Mc Donalds, Pizza Hut, uống trà sữa Coco. Pizza Hut mình hay ăn cái pizza Vịt quay Beijing size M extra cheese hơn 90 tệ, Mc Donald's Big Mac hoặc double cheese kem tầm 30 tệ, KFC giá cũng ngang Việt Nam. Street food cũng hiếm chứ không có bạt ngàn như Việt Nam.  
 
Vịt quay Bắc Kinh ngon nhưng đắt. Mmón kaolengmian hay đẩy xe dạo phố mình thấy cũng ổn. Món mì bột chứ không phải mì gạo nên mình khó ăn. Trà sữa Bắc Kinh rẻ hơn Việt Nam. Mình thích coco nhất, cốc to 12 tệ pudding chân trâu đầy đặn. 
 
Còn tiếp…
 
Xem thêm: 
Kim Chi (Biên tập)
Ảnh: Phạm Thảo