Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Trung Quốc

Tập tục kì lạ của người miêu sừng dài tại Quý Châu, Trung Quốc

Thứ bảy, 27/07/2019, 11:06 GMT+7
Trung Quốc nổi tiếng là đất nước với nền văn hóa ẩm thực đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đẹp hùng vĩ, mỹ lệ. Nếu bạn có cơ hội tới Quý Châu Trung Quốc thì còn ngạc nhiên hơn bởi những nét văn hóa truyền thống độc đáo, thậm chí có phần kỳ lạ của dân tộc Miêu sừng dài tại đây. Trong đó phải kể đến tập tục kết tóc của tổ tiên đã mất với các sợi bông để tạo thành chiếc mũ đội đầu.
  
tap-tuc-ki-la-cua-nguoi-mieu 
Những tập tục thú vị, độc đáo của dân tộc Miêu sừng dài

 
Người Miêu sừng dài (Long-horn Miao) là một trong nhiều nhánh của dân tộc Miêu sinh sống ở khu vực Tây Nam, Trung Quốc. Với dân số chưa đến 5000 người, cộng đồng này quần cư chủ yếu tại các ngôi làng xa xôi, cách biệt của tỉnh Quý Châu như Suojia.
 
tap-tuc-ki-la-cua-nguoi-mieu
Người Miêu sừng dài cư trú tại các ngôi làng xa xôi của Quý Châu, Trung Quốc
 
Phụ nữ Miêu sừng dài có tục lệ mỗi khi chải đầu sẽ giữ thu gom và giữ lại các sợi tóc rụng của mẹ, của bà ngoại, cụ ngoại thậm chí là là của tổ tiên để kết thành chiếc mũ và trao cho con gái khi kết hôn. Các sợi tóc được nhuộm và giữ gìn theo bí quyết riêng nên luôn sáng bóng, gọn gàng và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách cẩn thận. Do đó, tại Quý Châu Trung Quốc bạn có thể bắt gặp hình ảnh cả phụ nữ và các bé gái có phần tóc khổng lồ được vấn gọn gàng.
 
tap-tuc-ki-la-cua-nguoi-mieu
Phụ nữ Miêu sừng dài có tục lệ mỗi khi chải đầu sẽ giữ thu gom và giữ lại các sợi tóc rụng
 
Tập tục kì lạ của người Miêu sừng dài tại Quý Châu, Trung Quốc có nguồn gốc từ việc xem bò là một linh vật cùng tập quán đội sừng bò từ thời xa xưa của người Miêu. Chiếc mũ không đơn giản là vật trang trí mà còn thể hiện sự tưởng nhớ và lòng tôn kính với tổ tiên.
 
tap-tuc-ki-la-cua-nguoi-mieu
Chiếc mũ tết từ tóc của tổ tiên và len sẽ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
 
Theo các chuyên gia văn hóa thì trước kia người đàn ông Miêu cũng đội chiếc mũ này nhưng bây giờ thì không đội nữa. Ngày nay, chiếc mũ chỉ được sử dụng trong những sự kiện trọng đại như: đám cưới, lễ hội và các dịp lễ tết truyền thống.
 
tap-tuc-ki-la-cua-nguoi-mieu
Ngày nay chiếc mũ tóc hình sừng chỉ được phụ nữ Miêu sử dụng trong các dịp cưới xin, lễ tết hay lễ hội

Độc đáo nhất phải kể đến lễ hội “nhảy hoa” được tổ chức từ ngày 10 tháng giêng âm lịch hàng năm. Đến đây bạn sẽ được chứng kiến hình ảnh các thiếu nữ Miêu xinh xắn trong bộ trang phục bắt mắt, nổi bật với chiếc mũ cao ngất ngưỡng được kết từ từ len và sợi rồi quấn quanh sừng động vật bằng vải trắng. Ngoài đội mũ Phụ nữ Miêu thường dùng trang sức bạc được gia công tinh xảo, tỉ mẩn. 
 
Trong tâm thức của người Miêu sừng dài họ luôn cảm thấy tự hào về tập quán của dân tộc mình và mong muốn gìn giữ, phát huy cho các thế hệ mai sau.
Hải Diệu
Theo Báo Thể thao Việt Nam