Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Tanzania dự tính xây dựng cáp treo núi Kilimanjaro

Thứ bảy, 11/05/2019, 15:53 GMT+7
Tanzania đang mong muốn tăng lượng khách du lịch bằng cách dự tính đặt cáp treo chinh phục núi Kilimanjaro, “nóc nhà” của châu Phi, đồng thời tiến hành thảo luận phương án với một số nhà thầu phương Tây, Trung Quốc.
test

Tanzania dự tính xây dựng cáp treo núi Kilimanjaro

Mỗi năm có khoảng 50.000 khách du lịch leo núi Kilimanjaro. Cáp treo được xây dựng có thể tăng số lượng khách tham quan lên hơn 50% khi nhiều người có thể chinh phục ngọn núi này hơn, ông Constantine Kanyasu, Thứ trưởng Bộ Du lịch Tanzania, cho biết.

Nhà chức trách Tanzania đang tiến hành nghiên cứu mức độ khả thi của các tuyến đường cáp treo tương lai, ông Kanyasu trả lời Hãng thông tấn Reuters. Ngoài ra, chính phủ đang xem xét các kế hoạch kinh doanh, các nhà đầu tư tiềm năng và lợi nhuận đồng thời tiết lộ thêm, đã có một số nhà thầu từ châu Âu và Trung Quốc quan tâm đến dự án này.

Tanzania dự tính xây dựng cáp treo núi Kilimanjaro

Chiều dài của tuyến cáp treo chưa được thống nhất bởi nhà chức trách Tanzania đang xem xét vấn đề liên quan đến kỹ thuật, chi phí và những tác động tới môi trường có khả năng xảy ra, Bộ trưởng Du lịch, Constantine Kanyasu nói.

Ở một diễn biến liên quan, Loishiye Mollel, người đứng đầu Hiệp hội leo núi tại Tanzania, cho biết du khách thường dành một tuần để leo núi.

"Chẳng hạn, một đoàn khách du lịch Mỹ đam mê thám hiểm có thể thuê 15 người địa phương phía sau anh ta. Trong đó, 13 người đảm nhận nhiệm vụ khuân vác, đầu bếp và hướng dẫn viên. Tất cả những công việc này sẽ bị ảnh hưởng bởi cáp treo.", ông Loishiye Mollel bày tỏ. Người ta thống kê rằng, khoảng 20.000 người khuân vác đang kiếm sống nhờ núi Kilimanjaro và Meru, một ngọn núi khác gần đó.

Tanzania dự tính xây dựng cáp treo núi Kilimanjaro

Năm 2018, ngành du lịch Tanzania tăng trưởng khoảng 7,13%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng lượng khách đến từ du khách nước ngoài. Doanh thu du lịch tăng 2,43 tỷ Đô la trong 2018, trong khi năm 2017 đạt mức 2,19 tỷ Đô la.

Du lịch là nguồn cung cấp tiền tệ chính ở Tanzania, được biết đến với những bãi biển thơ mộng, thiên nhiên hoang dã và núi Kilimanjaro hùng vĩ, cao 5.895 m so với mực nước biển, là một trong các điểm du lịch chính của Tanzania, mỗi năm mang về doanh thu khoảng 55,3 triệu Đô la Mỹ.
Hữu Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc