Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Sri Lanka miễn phí visa để thúc đẩy du lịch sau khủng bố

Thứ năm, 01/08/2019, 10:10 GMT+7
Sau hàng loạt vụ đánh bom khủng bố khiến 263 người thiệt mạng hồi tháng 4 vừa qua. Ngày 31/7, Sri Lanka đã có thông báo miễn phí visa 1 tháng cho du khách của gần 50 quốc gia nhằm khôi phục ngành du lịch của nước này. 
test
Theo đó Bộ trưởng Bộ Du lịch Sri Lanka John Amaratunga cho biết, những vị khách du lịch hoặc khách đi công tác, kinh doanh, có thể được cấp visa miễn phí tại sân bay đến hoặc online. Biện pháp này được áp dụng trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/8. 
 
Mặc dù biện pháp này khiến chính phủ Sri Lanka có thể mất khoảng 24 triệu đôla lợi nhuận/năm từ phí visa. Nhưng chính phủ nước này hy vọng thông qua việc nới lỏng chính sách visa này sẽ đón được thêm khách đến tham quan quan, du lịch hay công tác,... Nếu không hiệu quả thì chương trình sẽ được dừng lại. 
 
Sri Lanka miễn phí visa để thúc đẩy du lịch sau khủng bố
Sri Lanka miễn phí visa để thúc đẩy du lịch sau loạt vụ đánh bom khủng bố
 
Trước đó vào tháng 4, nước này xảy ra 7 vụ đánh bom tự sát nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng làm 263 người chết, trong đó có 45 người nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Anh. Điều này cũng khiến ngành du kịch nước này bị ảnh hưởng bởi du khách quốc tế đã nhanh chóng rời bỏ quốc đảo Nam Á này để đảm bảo an toàn cho mình.
 
Cụ thể, theo thống kê tháng 7 của nước này cho thấy, lượng du khách đến giảm mạnh (45%) so với tháng 7/2018. Tuy vậy, lượng khách đến vào tháng 7 đã tăng một chút so với tháng 6, dù chưa thể được như ban đầu nhưng đây là một dấu hiệu đáng mừng cho nên du lịch Sri Lanka.
 
Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe thông báo rằng, giờ đây Sri Lanka đã an toàn với du khách, và tất cả những kẻ liên quan tới các vụ khủng bố đã bị bắt giữ, bỏ tù, và những kẻ liên quan đều đã bị thẩm vấn nên sẽ không có việc xảy ra hàng loạt vụ đánh bom khủng bộ như vừa qua, du khách có thể yên tâm.
 
Sri Lanka miễn phí visa để thúc đẩy du lịch sau khủng bố
Trước đó hàng loạt vụ đánh bom khủng bố đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nước này, kể cả du lịch cũng bị ảnh hưởng
 
Trong năm 2018, có khoảng 2,3 triệu du khách đã tới thăm Sri Lanka, với 29 hãng hàng không phục vụ 300 chuyến bay/tuần. Sau các vụ tấn công, lượng chuyến bay trong tuần giảm 41 chuyến, tương đương với 8.000 hành khách. Một số hãng hàng không tới nay vẫn chưa nối lại kế hoạch bay bình thường do lo ngại du khách chưa trở lại.
 
Thu nhập du lịch chiếm tới 4.9% GDP của Sri Lanka. Khoảng 500.000 người Sri Lanka phụ thuộc trực tiếp vào du lịch và khoảng 2 triệu người phụ thuộc gián tiếp. Chính phủ Sri Lanka dự báo thu nhập từ du lịch năm nay đạt 3.7 tỷ đôla, giảm so với con số 5 tỷ đôla trong dự báo trước đây.
 
Đây là lần đầu tiên Sri Lanka thực hiện chương trình miễn phí visa cho du khách với hy vọng sẽ khôi phục lại sự tăng trưởng trở lại của ngành du lịch nước này. 
Nhi Tuyết
Theo Báo Thế thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc