Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Sống động phiên chợ nổi Cái Răng qua ống kính du khách nước ngoài
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Sống động phiên chợ nổi Cái Răng qua ống kính du khách nước ngoài

Thứ tư, 22/01/2014, 10:36 GMT+7
Bạn đã bao giờ thử cái cảm giác vào một buổi sáng thật sớm được bồng bềnh trên một chiếc ghe, ngắm bình minh miền sông nước Tây Nam Bộ, được hòa mình vào khung cảnh một buổi chợ nổi trên sông?
test

Nét độc đáo và đặc điểm chính của chợ nổi Cái Răng là chuyên buôn bán các loại trái cây, đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thuở xưa, đường bộ và phương tiện lưu thông đường bộ chưa phát triển, trong khi đó nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, người ta tụ tập trên sông và bằng các phương tiện như xuồng, ghe, tắc ráng…

Ngày nay, dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển rộng khắp nhưng chợ nổi vẫn tồn tại và phát triển ngày một sầm uất hơn.

Chợ nổi Cái Răng là một chợ nổi điển hình của Cần Thơ, cũng là chợ đầu mối chuyên mua bán sỉ các loại trái cây, nông sản của vùng. Chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ 5 km, đi về thuận tiện bằng đường bộ lẫn đường thủy. Chợ họp đông nhất từ 6 giờ đến 8 giờ sáng khi hàng trăm ghe, thuyền lớn bé đậu san sát nhau để tham gia.

Chùm ảnh chợ nổi Cái Răng dưới ánh bình minh qua góc nhìn của một du khách nước ngoài:

chợ nổi
 Người dân coi xuồng là nhà, mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều diễn ra trên xuồng.

chợ nổi2
Mỗi xuồng đều có 1 cây "bẹo" để treo hàng hóa cần bán.

chợ nổi3
 Xuồng bán đồ ăn sáng

chợ nổi4
Quán ước giải khát

chợ nổi5
 Những dãy nhà cặp bến sông.

chợ nổi6
Xuồng rau củ

chợ nổi7
MTG
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc