Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Đức

Sân bay bị bỏ hoang giờ trở thành công viên lớn nhất Berlin

Thứ năm, 20/12/2018, 18:56 GMT+7
Sân bay Tempelhof ở Berlin từng là một phi trường nhộn nhịp với những loại phi cơ tiên tiến và hiện đại nhất trước chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhưng hiện nay, sân bay đã đóng cửa, nhường chỗ cho những hoạt động vui chơi, giải trí của người dân thủ đô và du khách.
Sân bay Tempelhof Berlin từng là sân bay lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở nước Đức, và là một trong những sân bay mang tính biểu tượng của châu Âu thời kỳ trước Thế chiến thứ II.
 
Sân bay Tempelhof
Sân bay Tempelhof từng là sân bay lớn nhất nước Đức

Tổ hợp tòa nhà ở sân bay được thiết kế giống với một chú đại bàng đang sải cánh với dãy nhà liên hợp hình bán nguyệt tạo thành đôi cánh đang xòe ra. Dãy nhà chứa vòng cung ở sân bay có thể bao trọn những chiếc máy bay hiện đại trong những năm 1950, 1960 và đầu những năm 1970.
 
Sân bay Tempelhof
Tổ hợp tòa nhà chứa phi cơ rất rộng lớn

Sân bay Tempelhof có hai đường băng song song dài hơn 2 km. Tòa nhà chính của sân bay đã từng là một trong số 20 tòa nhà lớn nhất trên trái đất. Mặc dầu vậy, ngày nay, sân bay đã đóng cửa, và căn cứ này đã trở thành một công viên lớn nhất của thủ đô Berlin, Đức..

Căn cứ của sân bay ban đầu là một khu vực diễu hành của quân đội Phổ, và sau đó, từ năm 1720 cho đến khi bắt đầu Thế chiến thứ nhất, nơi đây trở thành nơi hợp nhất lực lượng quân Đức.

Địa điểm này là nơi người ta thực hiện những chuyến bay từ rất sớm. Vào cuối thế kỷ 19, sân bay Tempelhof được sử dụng để phóng những quả khinh khí cầu không vận, chở theo hơn 9 tấn thư và 155 người rời khỏi thị trấn.
 
Sân bay Tempelhof
Sân bay Tempelhof là nơi thực hiện những chuyến bay từ rất sớm

Năm 1909, Armand Zipfel, người Pháp đã thực hiện cuộc trình diễn chuyến bay đầu tiên ở Tempelhof, và sau đó cùng năm đó, Orville Wright cùng với anh trai Wilbur, trở thành người đầu tiên thử nghiệm lái máy bay cơ giới trong một cuộc triển lãm được tổ chức tại sân bay này.

Tempelhof chính thức trở thành một sân bay vào năm 1923. Nhà ga được hoàn thiện vào năm 1927, và chẳng mấy chốc các chuyến bay thương mại đầu tiên bắt đầu hoạt động. Sau khi Đức Quốc xã đứng lên nắm quyền vào năm 1933, Adolf Hitler bắt đầu mở rộng sân bay để có thể đáp ứng quân số nhiều nhất mỗi khi cần. Khu nhà chứa máy bay hình vòng cung mang tính biểu tượng của sân bay đã được xây dựng trong quá trình mở rộng này. Mái nhà có thể chứa 80.000 hành khách. Ở đó, họ còn có thể thưởng thức các buổi trình diễn trên không của Luftwaffe. Tuy nhiên, công trình đã bị gián đoạn vì hệ quả của Chiến tranh thế giới thứ hai mang lại. 
 
Sân bay Tempelhof
Do chiến tranh Thế giới thứ 2, Hittle không thể mở rộng sân bay như kế hoạch

Có thể thấy, công trình hiện vẫn còn đang dang dở với các tòa nhà văn phòng quy mô lớn bao quanh phía tây của quảng trường và tháp điều khiển vẫn chưa được hoàn thành.

Vào năm 2008, sân bay chính thức đóng cửa. Thành phố Berlin đã thu hồi không gian 386 ha, có chưa tòa nhà nằm trong số những tòa nhà lớn nhất thế giới, ở một vị trí trung tâm để sử dụng cho mục đích công cộng.

Ngày nay, khu vực này có đường chạy xe đạp, trượt băng và chạy bộ dài 6 km, khu vực BBQ rộng 2,5 ha, một khu vực dạo bộ rộng khoảng 4 ha và một khu dã ngoại lớn dành cho tất cả du khách.
 
Sân bay Tempelhof
Sân bay giờ trở thành công viên với những hoạt động thú vị
 

Một trong những hoạt động giải trí phổ biến nhất ở Tempelhof vẫn liên quan đến việc bay, nhưng không phải là những chiếc máy bay, mà là những chiếc diều bay.
Lala Nguyễn
Theo Báo Du Lịch