Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Ra mắt Câu lạc bộ Ẩm thực Đại sứ Delhi

Thứ hai, 20/05/2019, 10:46 GMT+7
 Lần đầu tiên tại New Delhi, một câu lạc bộ dành cho các Đại sứ yêu ẩm thực đã được ra mắt đúng ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày 19/5, trên đất nước sông Hằng.
test

 Buổi ra mắt Câu lạc bộ Đại sứ Ẩm thực New Delhi có sự tham dự của hơn 30 Đại sứ và Phu nhân các quốc gia đến từ 5 châu lục, cùng đại diện của Chính phủ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ và một số doanh nhân Ấn Độ.
 
Sáng kiến thành lập CLB Đại sứ Ẩm thực khởi nguồn từ năm 2011 khi Đại sứ Phạm Sanh Châu làm Đại sứ Việt Nam tại Bỉ. Đó là mô hình quy tụ khoảng 15-18 Đại sứ yêu thích ẩm thực, gặp gỡ nhau trên bàn ăn trưa hoặc ăn tối mỗi tháng một lần, cùng thưởng thức các món ăn đặc trưng của quốc gia đứng ra tổ chức.
 
Câu lạc bộ Ẩm thực Đại sứ Delhi
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ dành cho các Đại sứ yêu ẩm thực

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ và thưởng thức món ăn diễn ra một tháng một lần, tại nhà riêng Đại sứ hoặc ở trong nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của đất nước đó. Khi trở về Việt Nam, trên cương vị là Trợ lý Bộ trưởng, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã thành lập Câu lạc bộ Đại sứ Ẩm thực ở Hà Nội với sự tham gia tích cực của đông đảo Đại sứ các nước.
 
Nhân dịp nhà hàng Việt Nam đầu tiên của một doanh nhân Ấn Độ khai trương ở ngoại ô New Delhi đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, Câu lạc bộ Đại sứ Ẩm thực được khai trương càng trở nên ý nghĩa. Đây là một cơ hội tốt để quảng bá ẩm thực Việt Nam đến với đại sứ các quốc gia trên thế giới, các quan chức, doanh nhân Ấn Độ. Sáng kiến cũng là một hoạt động nhằm triển khai chiến lược Ngoại giao văn hoá, quảng bá ẩm thực của Việt Nam cho bạn bè quốc tế, góp phần thu hút du lịch vào Việt Nam.
 
Ra mắt Câu lạc bộ Ẩm thực Đại sứ Delhi
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu chụp ảnh cùng các khách mời nhân lễ ra mắt câu lạc bộ các Đại sứ yêu ẩm thực
 
Tại buổi ra mắt CLB, các món ăn đặc trưng của Việt Nam như salad hải sản, nem tươi cuốn quả bơ, bò cuốn lá lốt, sườn heo rán, đậu phụ hầm nồi đất… được các đầu bếp có kinh nghiệm của Ấn Độ, từng học về ẩm thực Việt Nam, trực tiếp chế biến. Các món ăn được chế biến cầu kỳ, trình bày đẹp mắt, với nhiều nguyên liệu được nhập từ Việt Nam. Các quan khách đều ca ngợi những nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam và hi vọng ngày càng có nhiều nhà hàng Việt Nam được mở ở Ấn Độ.
 
Trong buổi khai trương, Đại sứ các nước đánh giá cao sáng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và cho biết sẽ tham gia tích cực với tư cách là thành viên sáng lập của Câu lạc bộ, từ đó thúc đẩy tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.
Hà Phan tổng hợp
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc