Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Những con số ấn tượng và tự hào

Thứ sáu, 12/07/2019, 09:00 GMT+7
Những con số về ngành Du lịch tôi ghi nhận được dưới đây, đã phần nào cho thấy sức phát triển nhanh và mạnh của ngành công nghiệp không khói này, hiện đã và đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, nâng tầm vai trò, vị thế phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai gần. 
test
 
du lịch Việt Nam
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đón vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm quan vịnh Hạ Long năm 2018
 
Nhìn lại năm 1990, khởi đầu thời kỳ đổi mới, sau 30 năm thành lập, ngành Du lịch Việt Nam mới chỉ đón được 250.000 lượt khách du lịch quốc tế (trong khi Thái Lan đón hơn 5 triệu khách. Ngành Du lịch Thái Lan ra đời năm 1959, trước Việt Nam 1 năm). Cả nước có khoảng 20.000 buồng khách sạn, trong đó có 1500 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu.
 
Chưa đầy 30 năm sau, ngành Du lịch Việt Nam đã phát triển nhanh với tốc độ cao cả về lượng và chất. Đặc biệt, trong vòng 3 năm 2015-2018, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng gấp 2 lần so với kết quả tích lũy suốt 55 năm trước đó. Tổng kết giai đoạn 1990 – 2017, khách du lịch quốc tế tăng 52 lần, tăng trung bình 16%/năm; khách du lịch nội địa tăng 72 lần, tăng trung bình 22%/năm. Nếu  năm 1990, Việt Nam đón chưa được 300.000 khách du lịch quốc tế, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đón tiếp gần 8,5 triệu khách. Với đà này, năm 2019, mục tiêu đón 18 triệu khách du lịch quốc tế sẽ trở thành hiện thực.
 
Những con số tăng trưởng hết sức ấn tượng trên của Du lịch Việt Nam cùng với sự ra đời hàng loạt công trình, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng thu hút khách du lịch ở khắp các địa phương trên cả nước cho thấy Du lịch Việt Nam đã và đang ngày càng được khẳng định trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên, Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) vinh danh Việt Nam là “Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á” năm 2018, và được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) xếp thứ 6 rồi thứ 3 trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch nhanh nhất thế giới và đứng đầu châu Á năm 2017-2018…
 
du lịch Việt Nam
Tàu Celebrity Millennium thuộc hãng tàu biển Royal Caribbean Cruise Lines của Mỹ cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long
 
Không chỉ lượng khách, hệ thống hạ tầng du lịch và doanh nghiệp du lịch cũng phát triển nhanh chóng. Từ 20.000 buồng khách sạn, 1500 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu năm 1990, đến năm 2018 Việt Nam đã có trên 26.000 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 550.000 buồng, trong đó có 900 cơ sở với gần 102.000 buồng hạng cao cấp (từ 3-5 sao). Lực lượng lao động ngành Du lịch từ vào trăm người đến nay đã có khoảng 2,5 triệu người, trong đó lao động trực tiếp khoảng 820 nghìn người. Đến nay cả nước có trên 2000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, với trên 23.000 hướng dẫn viên (HDV) được cấp thẻ, trong đó có gần 15.000 HDV du lịch quốc tế, hơn 8000 HDV du lịch nội địa…
 
Với những con số nêu trên đã cho thấy sự phấn đấu trưởng thành liên tục và phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành Du lịch trong 59 năm qua, nhất là từ sau thời kỳ đổi mới cho đến nay thật đáng quý trọng và tự hào.
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc