Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Nhóm thanh niên Nhật “ế” lâu năm xuống đường biểu tình phản đối ngày Valentine
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Nhóm thanh niên Nhật “ế” lâu năm xuống đường biểu tình phản đối ngày Valentine

Thứ tư, 13/02/2019, 17:12 GMT+7
Suốt 12 năm nay, cứ dịp Valentine hàng năm, nhóm người đàn ông độc thân tại Shibuya, Tokyo, Nhật Bản lại kéo nhau xuống đường, đem theo băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu hủy bỏ ngày lễ tình nhân. 
test
Valentine là ngày lễ tình nhân, là dịp để các cặp đôi, trai gái khắp nơi trên thế giới bày tỏ tình cảm và tặng nhau những món quà đặc biệt. Thế nhưng, điều này lại chẳng có gì vui vẻ đối với hội “ế trường tồn” như nhóm thanh niên tại Nhật Bản này. 
 
Cứ tới dịp Valentine hàng năm, một nhóm thanh niên Nhật Bản lại kéo nhau xuống đường phố khu Shibuya của Tokyo, mang theo những tấm băng rôn, khẩu hiệu biểu tình phản đối ngày lễ tình nhân vốn dĩ được các cặp đôi vô cùng mong đợi. Nhóm thanh niên này tự đặt cho mình cái tên “Kakumeiteki Himote Domei” -  “Liên minh Cách mạng của những người đàn ông kém hấp dẫn” , đã hoạt động trong vòng 11 năm và năm nay là lần thứ 12 họ tuần hành dưới đường phố.
 
biểu tình lễ Valentine
Người đàn ông tên Takayuki Akimoto cùng nhóm biểu tình mang tên "Liên minh Cách mạng của những người đàn ông kém hấp dẫn"

Ngày 14/2 năm nay rơi vào thứ Năm, và vì vậy bất chấp thời tiết lạnh giá xuống chỉ còn 0 độ C, thậm chí dự báo là có tuyết rơi, nhóm biểu tình vẫn quyết định tuần hành từ ngày thứ Bảy vừa qua. Năm nay, nhóm này còn thu hút được một người phụ nữ tham gia. Họ bắt đầu với cuộc biểu tình tại Shibuya và hô vang những khẩu hiệu "Hủy diệt ngày Valentine", "Đánh tan chủ nghĩa lãng mạn", "Đừng để các công ty socola thao túng bạn",…
 
Khi được hỏi về xu hướng mua quà, socola trong ngày lễ tình nhân cho bản thân hoặc bạn bè thay vì người yêu tại Nhật Bản, anh Takayuki Akimoto – người đứng đầu nhóm biểu tình đặc biệt cho biết đây chính là kết quả và thành công từ cuộc biểu tình của nhóm anh. Anh cũng cho biết, bất kỳ ai muốn đều có thể gia nhập nhóm của anh, những người còn độc thân, đã có người yêu thậm chí là đã có gia đình, hay ghét ngày lễ Valentine.  

 
biểu tình lễ Valentine
Cứ dịp lễ tình nhân 14/2 hàng năm nhóm này lại tuần hành khắp đường phố biểu tình hủy bỏ lễ Valentine 

Không chỉ ngày lễ tình nhân, nhóm biểu tình các thanh niên “ế” này cũng xuất hiện dưới đường phố tuần hành chống lại lễ ngày Valentine trắng – ngày mà đàn ông Nhật Bản tặng quà lại phụ nữ và lễ Giáng sinh – một trong số những ngày lễ được ưa chuộng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, vào năm 2018, nhóm đã không thể xin được giấy phép từ công viên nơi họ muốn tổ chức cuộc biểu tình của mình và phải biểu tình phản đối Giáng sinh…trong nhà. 
 
Trước hành động của nhóm biểu tình mang tên “Liên minh Cách mạng của những người đàn ông kém hấp dẫn”, có nhiều luồng ý kiến được đưa ra. Đa số cho rằng những thanh niên này thật ngớ ngẩn, và đang có những hành động thật nhảm nhí. Nhưng cũng không ít người nhận ra được ý nghĩa sâu xa đằng sau cuộc biểu tình này, về những áp lực vật chất khi phải tặng quà, tặng hoa hay socola vào dịp lễ Valentine,…
 
biểu tình lễ Valentine
Họ từng xuất hiện trên đường phố để biểu tình cả ngày lễ Giáng sinh - vốn là dịp rất được người Nhật Bản mong chờ

Dù có kết quả hay vô ích, những người tham gia biểu tình cho rằng họ không hề có thái độ cực đoan, đôi khi chỉ muốn truyền tải ý nghĩa rằng, Valentine không nhất định phải tặng quà cho người yêu, bạn trai, bạn gái mà thay vì đó hãy tặng cho cả chính bản thân mình, bạn bè, người thân, những người mà bạn yêu thương. 
Hải Linh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc