Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nga

Nhất định phải mua búp bê Nga về làm quà khi đến xứ sở bạch dương

Thứ hai, 19/11/2018, 11:05 GMT+7
Nhắc đến biểu tượng văn hóa nước Nga thì không thể không nhắc đến búp bê Nga Matryoshka. Nếu bạn có dự định tới Nga, đừng quên mua món quà này về cho người thân và bạn bè của mình nhé. Là biểu tượng của xứ sở bạch dương, búp bê Nga ngày càng khiến khách du lịch yêu thích, đặc biệt là trẻ em.
 

Búp bê Nga Matryoshka - nguồn gốc và xuất xứ 


Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa rõ nguồn gốc và xuất xứ của búp bê Nga. Tuy nhiên, theo những câu chuyện được kể lại, búp bê Matryoshka được sản xuất dựa trên hình tượng nhà thông thái của nước Nhật. Vào tháng 12/1896, tại một buổi triển lãm nghệ thuật Nhật Bản tại Nga, người xem không khỏi kinh ngạc với 7 bức tượng nhỏ dần của một nhà thông thái Phật giáo mang tới được đặt ở cạnh nhau.
 
Búp bê Nga
Cái tên Matryoshka – búp bê Nga cũng là một bí ẩn, không ai biết người đặt là ai và vì sao lại đặt tên như vậy. Matryoshka là một từ không có nghĩa, nhưng các nhà ngôn ngữ học nhận định rằng nguồn gốc có liên quan của từ này với tiếng Latin có nghĩa là “người mẹ”.
 
Búp bê Nga

Một bộ búp bê Matryoshka không có giới hạn số lượng búp bê bên trong nó. Bên trong búp bê lớn có thể có từ 2 tới 60 con búp bê nhỏ hơn được vẽ đủ thứ màu sắc, hình ảnh bắt mắt.
 

Quy trình sản xuất một sản phẩm búp bê Nga


Dù phát triển mạnh với nhu cầu khách hàng lớn, búp bê Matryoshka vẫn được giữ nguyên quy trình sản xuất thủ công truyền thống qua bàn tay tài hoa của người nghệ nhân. Những loại gỗ thường được dùng để làm búp bê là gỗ chanh, bạch dương, cây sủi, cây dương… bởi chúng rất bền, màu bóng và đẹp lâu với thời gian.
 
Búp bê Nga

Bộ búp bê Nga Matryoshka hoàn hảo đầu tiên được làm bởi Vassily Zviozdochkin và do Sergey Maliutin sơn vẽ có 8 búp bê. Từ “người mẹ” bên ngoài, tới các “chị lớn” “em út” bên trong, mỗi tượng cầm một vật dụng khác nhau như cái giỏ, cái liềm, bát cháo, cái chổi, tượng thứ 5 là “con trai”, tiếp đến hai “em gái” và cuối cùng là một đứa trẻ còn đang quấn tã.
 
Trong chuyến đi tới Nga, du khách có thể tìm hiểu quá trình làm ra những con búp bê này, thường là từ búp bê trong cùng nhỏ nhất sau đó dần lớn hơn. Các phần thân dưới búp bê Nga được gắn khít vào nhau. Cuối cùng là những phần đầu búp bê được thiết kế sao cho đặt vừa phần thân. Khi làm những phần này, nghệ nhân chỉ ước lượng bằng cảm quan và kỹ năng của mình mà không đo đạc nhiều. Các nghệ nhân tạo ra sản phẩm này đều là những người có tay nghề cao, mỗi bộ Matryoshka được làm ra đều rất tuyệt vời.
 
Búp bê Nga

Sau khi được cắt gọt xong, những búp bê này được tẩm dầu để giữ ẩm và tránh nứt vỡ, sau đó vẽ bằng bột màu hoặc màu nước.
 
Đến với nước Nga, du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những tòa công trình nổi tiếng, những món ăn ngon mang đậm đặc trưng của vùng miền mà còn có dịp mua được những món đồ nổi tiếng, tiêu biểu như búp bê Nga Matryoshka với giá cả hợp lý về cho người thân và bạn bè nữa.
Hải Diệu
Theo Báo Du lịch