Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nhật Bản

Vườn Glover ở Nagasaki mang đậm phong cách phương Tây

Thứ năm, 05/05/2016, 14:08 GMT+7
Vườn Glover là một bảo tàng ngoài trời, khu triển lãm riêng biệt của những thương gia phương Tây cư trú ở Nagasaki. 

Khu vườn Glover có vị trí ở trên đồi nơi các thương gia phương Tây ổn định cuộc sống tại khu vực hẻo lánh này vào cuối triều đại của Nhật Bản. Những toà nhà triển lãm bao gồm khu nhà riêng biệt của thương gia người Anh Frederick Ringer và William Alt và khu nhà cũ của Thomas Glover là một thương gia Scottish. Du khách đi du lịch Nagasaki đến đây có thể chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố từ khu vườn.

Vườn Glover ở Nagasaki mang đậm phong cách phương Tây


Những toà nhà thời kì Meiji trong khu vườn Glover


Những toà nhà trong khu vườn Glover gồm Former Mitsubishi No. 2 Dock House là một ví dụ điển hình cho công trình kiến trúc mang phong cách phương Tây thời kì Meiji được xác định từ năm 1896. Ngoài ra còn có một số toà nhà khác như toà nhà cũ của chủ tịch toà án quận Nagasaki được xây dựng vào năm 1883 và Former Walker House là nơi ở và là khu vườn của Robert N. Walker Jr (1851-1941).

Vườn Glover ở Nagasaki mang đậm phong cách phương Tây
Toàn cảnh thành phố nhìn từ khu vườn Glover
Vé máy bay đi Nagasaki | Khách sạn Nagasaki | Kinh nghiệm du lịch Nagasaki
 
Former Ringer House với lớp đá nền được mua từ Vladivostok được xây dựng bởi Frederick Ringer (1840-1908) - một thương gia người Anh quan tâm đến việc kinh doanh trà và cấu trúc ở Nhật Bản.

Former Alt House là một ngôi nhà gỗ được xây dựng bởi William Alt (1840 - 1905) - ông trùm kinh doanh trà làm đối tác với Kei Oura xuất khẩu trà xanh từ Kyushu.

Phương tiện di chuyển đến khu vườn


Đi xe điện

Đi làn số 1 (Shokakuji-shita) từ Nagasaki Eki-mae đến Tsuki-machi. Di chuyển đến làn số 5 (Ishi-bashi) và đi xe điện đến Oura Tenshudo-shita hoặc Ishi-bashi (khoảng 15 phút). Sau đó đi bộ đến khu vườn Glover khoảng 8 phút.

Từ sân bay Nagasaki

Từ sân bay, du khách đi tour du lịch Nhật Bản có thể bắt xe bus ở ngoài đường Dejima đến trạm xe bus Nagasaki Shinchi khoảng 35 phút. Đi bộ đến khu vườn Glover khoảng 15 phút.

Đi xe ô tô

Fukuoka IC → (đường cao tốc Kyushu) → Tosu JCT → (đường cao tốc Nagasaki) → Nagasaki IC → (đường Nagasaki-Dejima) → công viên Glover (khoảng 2 tiếng)

Thông tin về chỗ để xe: Khu vườn Glover không có chỗ để xe vì vậy bạn nên gửi xe ở những khu vực gần đó.

Thời gian và giá vé

Thời gian mở cửa: từ 8:00 - 18:00 (cho tới 21:00 hoặc 21:30 vào mùa hè hoặc trong suốt mùa du lịch cao điểm). Vào cửa trước khi đóng cửa khoảng 20 phút.

Giá vé: 610yen đối với người lớn, 180yen đối với trẻ em, 300yen đối với học sinh