Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nhật Bản

Khám phá 7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Chủ nhật, 25/11/2018, 22:16 GMT+7
Nhật Bản luôn là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, hòa mình với thiên nhiên. Dưới đây là top 7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản mà bạn nhất định phải ghé thăm ít nhất một lần trong đời, tìm hiểu ngay!

 
Đảo Yakushima


Đảo Yakushima là một hòn đảo có hình ngũ giác đặc biệt, còn được người Nhật gọi là Ốc Cửu đảo. Hòn đảo xinh đẹp này nằm ở phía Nam Kyushu thuộc huyện Kagoshima. Đảo có diện tích khoảng 501 km vuông, có hơn 30 ngọn núi cao hơn 1.000m và được rừng rậm bao bọc. Đây được xem là một trong những hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản mà du khách nhất định phải ghé thăm.

Du khách đến Yakushima là đến với một nơi có nền khí hậu cận nhiệt đới, có nhiều loại thực vật đa dạng, phong phú bậc nhất Nhật Bản. Hơn thế nữa, đảo còn nổi tiếng với 50 loài hoa đặc biệt cùng hàng trăm loài rêu quý phủ trên các mỏm đá trong rừng. Hệ động vật ở đảo Yakushima cũng phong phú không kém. Đây là nơi trú ngụ của loài khỉ và hươu, các loài chim quý đang bị đe dọa tuyệt chủng như chim cổ đỏ Ryukyu hoặc chim hét Izu.
 
7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Nếu đã đến đảo Yakushima, du khách không nên bỏ qua thác Toroki. Đây là một ngọn thác đổ trực tiếp xuống biển, hai bên thác là những vách đá dựng đứng, tạo ra khung cảnh cực kì hùng vĩ. Nếu bạn là một người yêu thích phim hoạt hình Nhật Bản nhất định sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với đảo Yakushima, bởi nơi đây đã được rất nhiều đạo diễn lấy làm nguồn cảm hứng và bối cảnh cho các bộ phim của mình, kinh điển nhất có bộ phim hoạt hình Công chúa Mononoke.
 

Đảo Rishiri


Nằm ở phía bắc Hokkaido, đảo Rishiri có diện tích lớn thứ 18 của Nhật Bản, đây cũng là một trong những hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản. 
 
7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Trên đảo Rishiri có rất nhiều địa điểm tham quan như: bảo tàng tư liệu địa phương Rishiri, hồ Otatomari, đài vọng cảnh Numaura Tenbodai - nơi du khách có thể ngắm núi Rishiri-zan, bờ biển Numaura, biển Nhật Bản, hay công viên Fujinoenchi - nơi có thể ngắm quần thể hoa Ezokanzou nở rộ từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, vùng đất ngập nước Minami Hamashitsugen - nơi có thể ngắm nhiều loài thực vật sinh trưởng ở vùng ngập nước… Ở đây có con đường đi bộ giúp du khách có thể quan sát thực vật và các loài chim, tận hưởng cảnh đẹp ven hồ tươi mát. Trên bờ hồ có cửa hàng bán Sushi được làm từ nhím biển.
 

Đảo Hokkaido 
 

Đảo Hokkaido được ví như “hòn ngọc lục bảo” của Nhật Bản. Mỗi mùa, đảo lại mang một vẻ đẹp khác nhau khiến du khách tham quan thích thú. Mùa đông là màu tuyết trắng xinh đẹp, mùa xuân là sắc hồng của hoa anh đào, mùa hè đảo mang vẻ đẹp dịu dàng với sắc tím oải hương và đảo chuyển màu đỏ rực khi mùa thu sang. 
 
7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Hokkaido là tỉnh có diện tích lớn nhất và cũng là hòn đảo lớn thứ hai của Nhật Bản. Trung tâm của đảo có một số núi và cao nguyên núi lửa, còn lại chủ yếu là đồng bằng ven biển. Hokkaido được biết đến với mùa Hè mát mẻ và mùa Đông băng giá. Hokkaido thường không bị ảnh hưởng của mùa mưa vào tháng 6-7 và không có khí hậu nóng ẩm điển hình của mùa này. Do vậy, mùa Hè là lúc đảo Hokkaido thu hút nhiều du khách.
 

Đảo Rebun
 

Đảo Rebun nằm trên biển Nhật Bản ở phía bắc Hokkaido. Hòn đảo trải dài theo hướng Bắc Nam với bờ biển phía Đông có địa hình đồi núi uốn lượn, còn bờ biển phía Tây lại có nhiều vách đá cheo leo hiểm trở. Vào mùa hè, hơn 300 loài thực vật núi cao trên đảo Rebun sẽ đua nhau khoe sắc, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây có nhiều loài thực vật chỉ có thể nhìn thấy ở những ngọn núi cao trên 2000m ở Kyushu.
 
7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Đảo Sado


Sado là hòn đảo lớn nhất nằm ở phía biển Nhật Bản với trung tâm là thành phố Sado thuộc tỉnh Niigata. Nơi đây nổi tiếng với nghề khai thác vàng. Hiện tại có nhiều di tích mỏ vàng được mở cửa công khai thành khu du lịch, chẳng hạn như Mỏ vàng Sado Kinzan. Đảo Sado còn là nơi có ngành ngư nghiệp rất phát triển. 
 
7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Du khách đến đây sẽ có cơ hội trải nghiệm thuyền bồn - một thú vui được nhiều người ưa chuộng. Nếu bạn quan tâm đến văn hóa của vùng Sado thì hãy đến tham quan các cơ sở văn hóa như Bảo tàng dân gian Ogi, Nhà cổ Seikuro. Du khách cũng có thể đến thăm công viên Tokinomori - nơi người ta đang nhân giống loài cò quăm mào Nhật Bản đang nằm trong Sách Đỏ.
 

Đảo Taketomi
 

Taketomi là một đảo san hô lớn thuộc quần đảo Yaeyama, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Đây là điểm đến hết sức thú vị đối với du khách bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và rất gần gũi. Taketomi được du khách bốn phương biết đến với nhà Ryukyuan truyền thống, những bức tường đá và các con đường cát mịn phẳng lì, những bãi biển tuyệt đẹp như Hoshizuna và Hoshisuna.
 
7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Đảo Iriomote


Đảo Iriomote là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Yaeyama nằm ở phía tây nam đảo Okinawa. Đảo có diện tích 289,61 km, chu vi 129,99 km, độ cao tối đa so với mặt nước biển là 469.5m. Phần lớn địa hình của đảo là đồi núi với các rừng tự nhiên cận nhiệt đới kéo dài ra tới tận bờ biển.
 
Iriomote là đảo cận nhiệt đới với thiên nhiên hoang sơ hầu như chưa bị can thiệp bởi bàn tay con người và 90% diện tích được bao phủ bởi rừng nhiệt đới. Trên đảo có trên 40 con sông lớn nhỏ. Nhiệt độ trung bình trong năm của đảo Iriomote vào khoảng 23 độ nên thiên nhiên trên đảo vô cùng phong phú với các loài sinh vật quý hiếm như mèo hoang Iriomote, đại bàng Kanmuri (loại đại bàng nhỏ nhất Nhật Bản); thằn lằn Kishinoue (lớn nhất Nhật Bản).
 
7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản

Du khách đến đảo Iriomote có thể thỏa sức tận hưởng các trò vui như ca nô, đi thuyền ngắm cảnh rừng nhiệt đới, lặn biển, đi bộ trekking xuyên rừng nhiệt đới… Chắc chắn du khách sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên.
 
Trên đây là giới thiệu sơ lược về 7 hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản mà nếu du khách có dịp ghé thăm đất nước này nhất định đừng bỏ lỡ. Du khách có thể đặt tour du lịch Nhật Bản để được hướng dẫn, an tâm hơn về lộ trình cũng như tiết kiệm cả thời gian và chi phí. Chúc quý du khách có chuyến đi vui vẻ và an toàn. 
Cẩm Luyến
Theo Báo Du lịch