Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Nhật Bản

Du lịch Nhật Bản nên mua sắm những gì

Thứ ba, 30/08/2016, 15:54 GMT+7
Thứ gì trên thế giới có thì Nhật Bản cũng có. Nói cách khác, bạn có thể mua tất cả mọi thứ ở Nhật Bản. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng nên mua tại xứ sở hoa anh đào. Hôm nay Du Lịch Việt Nam sẽ giới thiệu các bạn những thứ không thể bỏ qua khi mua sắm tại Nhật Bản

1/ Bánh kẹo Nhật Bản – tinh túy ẩm thực


Bánh kẹo Nhật Bản rất ngon và tinh tế, đặc biệt là các loại bánh wagashi  được chế biến từ đậu đỏ tại Kyoto. Lưu ý là hạn sử dụng các loại bánh ngọt ở Nhật không được lâu nên bạn phải ăn thật sớm trong khoảng vài tuần. Tại các ga JR lớn đều có bán những loại bánh kẹo đặc trưng cho từng địa phương. Một hộp bánh đặc sản có giá dao động từ 500 đến 2.000 yên (tương đương 100 đến 400 nghìn đồng).
 
Bánh wagashi
Bánh wagashi

Ngoài ra, bánh quy chocolate Kit Kat cũng rất được ưa chuộng tại Nhật Bản với những miếng bánh giòn tan và ngọt lịm.
 

2/ Chuông gió (furin)


Chuông gió ở Nhật Bản được thiết kế rất dễ thương và nhiều màu sắ. Bạn có thể mua chuông gió tại cửa hàng Shinohara Maruyoshi Furin ở khu Taito, Kyoto. Đây sẽ là một món quà lưu niệm tuyệt vời dành cho bạn bè và người thân trong chuyến du lịch Nhật Bản của bạn đấy!
 
Furin
Furin
 

3/ Yukata và kimono


Các loại trang phục truyền thống của xứ sở hoa anh đào cũng là những món đồ lưu niệm rất thú vị. Những bộ yukata mặc vào mùa hè có giá từ 2.000 yên (khoảng 400 nghìn đồng), còn một bộ kimono đầy đủ có giá từ 6.000 yên (tương đương 1,2 triệu đồng).
 
Yukata
Yukata

Kimono
Kimono

4/ Thực phẩm chức năng

Những loại thực phẩm chức năng của Nhật Bản được người nước ngoài ưa chuộng nhất là tảo xoắn và collagen. Bạn có thể mua những loại thực phẩm chức năng này tại các cửa hàng thuốc (drug store) được đặt rải rác khắp các thành phố lớn.
 
5/ Đồ điện tử

Đồ điện tử ở Nhật Bản nổi tiếng khắp nơi về độ bền và sự sự tiện dụng. Các món đồ điện tử được nhiều khách du lịch ưa chuộng nhất ở xứ sở hoa anh đào là sạc điện thoại ngoài với các thiết kế rất bắt mắt và chất lượng tốt, nồi cơm điện, tai nghe, máy làm takoyaki,…
 
Một chiếc tai nghe đáng yêu của Nhật Bản
Một chiếc tai nghe đáng yêu của Nhật Bản

Đặc biệt, các bạn nên cân nhắc kỹ khi mua điện thoại, laptop hay máy tính bảng tại Nhật Bản vì các loại thiết bị như điện thoại và máy tính bảng thường yêu cầu hợp đồng dài hạn còn laptop lại chủ yếu sử dụng bàn phím tiếng Nhật. Một điều lưu ý là theo luật định mới thì đa số các mặt hàng điện tử cũ không được phép nhập về Việt Nam.
 
6/ Mỹ phẩm

Mỹ phẩm của Nhật Bản từ lâu đã giành được sự yêu thích và uy tính trên thị trường quốc tế nên đây cũng là một loại hàng hóa không thể bỏ qua khi du lịch xứ sở hoa anh đào.
 
Mỹ phẩm Shiseido
Mỹ phẩm Shiseido

Hầu hết các cửa hàng của các thương hiệu mỹ phẩm lớn ở Nhật Bản như Shiseido, SK – II, Kanebo,… đều miễn thuế cho khách du lịch nên bạn nhớ cầm theo hộ chiếu khi đi mua sắm nhé.
 
7/ Đồ gốm sứ

Đồ gốm sứ của Nhật Bản khá đắt vì nó thường gắn liền với tên tuổi của những nghệ nhân danh tiếng và là một phần quan trọng trong nghệ thuật trà đạo. Một chiếc cốc uống trà ở Takashimaya có thể có giá lên đến trên 40.000 yên (tương đương 8 triệu đồng). Tuy nhiên, tiền nào của đó, những món hàng gốm sứ của quốc gia này thường rất tinh tế.
 
Những món đồ gốm của Nhật Bản có nhiều thiết kế cầu kỳ và tinh tế
Những món đồ gốm của Nhật Bản có nhiều thiết kế cầu kỳ và tinh tế

Du lịch Việt Nam
Sưu tầm