Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Nhật Bản

Đại Phật Kamakura - tượng Phật lớn nhất của Nhật Bản

Thứ ba, 24/05/2016, 10:03 GMT+7
Đại Phật của Kamakura là một trong những địa điểm tham quan lịch sử nổi tiếng nhất của Nhật Bản.

Bức tượng bằng đồng khổng lồ tượng trưng cho Phật A Di Đà có vị trí ở ngôi đền Kotokuin ở thành phố Kamakura. Với chiều cao 13.35m, đây là bức tượng Phật cao thứ hai ở Nhật Bản chỉ đứng sau tượng Phật của ngôi đền Todaiji ở Nara. Bức Đại Phật có điểm đặc biệt đó chính là thân rỗng bên trong nên du khách có thể đi vào khám phá ở bên trong. Chỉ với số tiền quyên góp nhỏ khoảng 20yen, du khách được phép đi vào Đại Phật và tận mắt nhìn thấy bên trong cách người ta đúc tượng. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị mà du khách không thể nào quên khi đi tour du lịch Nhật Bản đến tham quan tượng Đại Phật.

Bức Đại Phật Kamakura được đúc từ năm 1252 và có vị trí ở bên trong điện của một ngôi đền lớn. Tuy nhiên, những toà nhà của ngôi đền đã bị phá huỷ nhiều lần do bão lớn và sóng thần vào thế kỉ 14 và 15. Kể từ năm 1495, bức Đại Phật đã có vị trí ở ngoài trời.

Cách di chuyển tới tượng Đại Phật

Đại Phật có vị trí cách 5-10 phút đi bộ từ nhà ga Hase, nhà ga thứ 3 từ Kamakura dọc đường  ray Enoden. Enoden là loại xe điện giống như tàu kết nối Kamakura với Enoshima và Fujisawa. Đó là nhà ga cuối cùng ở Kamakura có vị trí ở cạnh nhà ga Kamakura.

Thời gian và giá vé

Đền Kotokuin

Thời gian: 8:00 - 17:30 (trước 17:00 từ tháng 10 đến tháng 3)

Giá vé: 200yen

Tham quan khu vực bên trong của bức tượng

Thời gian: 8:00 - 16:30

Giá vé: 20yen