Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Nguyên nhân người Tây Ban Nha được mệnh danh là cao su nhất thế giới

Thứ năm, 20/12/2018, 17:19 GMT+7
Ngủ trưa đẫy đà đến tận 5h chiều, ăn tối lúc nửa đêm và 22h30 mới chính là giờ vàng của các chương trình truyền hình là những điều kỳ lạ ở đất nước Tây Ban Nha. Đặc biệt hơn nữa, chính những điều này lại khiến Tây Ban Nha trở thành một trong những quốc gia sống thọ nhất thế giới.
test
Ngày làm việc bắt đầu lúc 9h sáng, tan làm lúc 20h ăn tối lúc 22h và thói quen bình thường của người dân Tay Ban Nha. Chính vì nhịp sống chậm rãi hơn tất thảy mọi nơi trên thế giới mà người Tây Ban Nha được mệnh danh là cao su nhất thế giới. Du lịch đến Tây Ban Nha, rất nhiều du khách đã thực sự ngỡ ngàng với lối sống chậm này, thậm chí một số người bị shock văn hóa vì không thể nghĩ lại có một nơi sống theo múi giờ chậm hơn hẳn so với đa số các nơi trên thế giới.
 
Đất nước Tây Ban Nha sống theo múi giờ khác biệt so với các nước khác trên thế giới
Đất nước Tây Ban Nha sống theo múi giờ khác biệt so với các nước khác trên thế giới
 

Nguyên nhân khiến người Tây Ban Nha cao su nhất thế giới


Lý do của việc người Tây Ban Nha sống chậm hơn hầu hết các quốc gia cùng múi giờ được bắt nguồn từ vị thủ tướng Francisco Franco. Năm 1940, vị thủ tướng này đã đổi múi giờ của Tây Ban Nha nhanh thêm một múi giờ để phù hợp với múi giờ của Đức quốc xã. Tuy nhiên, vào thời điểm này, người dân không quá quan tâm đến vấn đề này bởi chiến tranh đã làm họ quá mệt mỏi và tuyệt vọng.
 
Múi giờ ở Tây Ban Nha được điều chỉnh từ năm 1940
Múi giờ ở Tây Ban Nha được điều chỉnh từ năm 1940

Kể từ khi có sự thay đổi này, bữa trưa của người dân từ 13h chuyển thành 14h và bữa tối thì từ 20h chuyển thành 21h. Sau khi chiến tranh kết thúc, giờ giấc trên đồng hồ của Tây Ban Nha vẫn không thay đổi, từ đó hình thành lối sống chậm hay được các tín đồ du lịch mệnh danh là đất nước cao su nhất thế giới. Chính việc sống theo giờ giấc khác hẳn những nơi khác trên thế giới đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng thú vị của người Tây Ban Nha.
 

Những giấc ngủ trưa dài 3 tiếng và thức khuya để tận hưởng cuộc sống


Thông thường, người Tây Ban Nha sẽ ngủ trưa từ khoảng 14h đến tận 17h. Vì ngủ trưa quá dài cho nên công việc buổi chiều sẽ kéo dài đến tận 20h và bữa tối của họ sẽ bắt từ từ khoảng 10h.
 
Bữa trưa sẽ được bắt đầu từ khoảng 13h chiều
Bữa trưa sẽ được bắt đầu từ khoảng 13h chiều

Giấc ngủ trưa tại Tây Ban Nha cực kỳ được coi trọng. Các cửa hàng sẽ đóng cửa để nghỉ trưa, thậm chí tại thành phố Ador, thị trưởng còn áp dụng quy định toàn dân sẽ ngủ trưa trong 3 tiếng và trong khoảng thời gian này, tất cả người dân cần phải giữ im lặng, trẻ con được trông giữ để không làm ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm.
 
Giấc ngủ trưa kéo dài từ 14h đến 17h
Giấc ngủ trưa kéo dài từ 14h đến 17h

Cũng chính nhờ quy định ngủ trưa này mà du khách khi ghé thăm các thành phố của Tây Ban Nha vào buổi chiều sẽ được tận hưởng một không gian tĩnh lặng. Du khách có thể hoàn toàn chìm đắm vào khung cảnh cổ kính tại các thành phố mà không bị làm phiển bởi những tiếng động.
 

Buổi tối rực rỡ ánh hoàng hôn lúc 22h


Chính vì sống trong múi giờ chậm hơn đến một  tiếng so với múi giờ chuẩn nên việc thấy mặt trời mọc và lặn ở Tây Ban Nha sẽ chậm hơn những nơi khác. Người Tây Ban Nha có “đặc sản” là những buổi tối mùa hè dài, hoàng hôn buông xuống lúc 22h. Vào lúc 10h tối, tại những khu phố của Tây Ban Nha vẫn nhộn nhịp người qua lại, tiếng cười nói, và các hoạt động của người dân đều vô cùng tấp nập. Trong khi các đầu bếp ở các nước khác đã kết thúc công việc của mình thì những đầu bếp tại các nhà hàng của Tây Ban Nha mới chính thức bắt đầu công việc.
 
Bữa tối tràn ngập ánh hoàng hôn lúc 22h
Bữa tối tràn ngập ánh hoàng hôn lúc 22h

Các cửa hàng kinh doanh tại đây vẫn tấp nập kinh doanh lúc 10h tối, người dân vẫn đổ ra đường để đến các nhà hàng, siêu thị hay các trung tâm vui chơi để giải trí sau một ngày làm việc.
 
10h tối, các cơ sở kinh doanh vẫn hoạt động tấp nập
10h tối, các cơ sở kinh doanh vẫn hoạt động tấp nập

Vào năm 2016 chính phủ Tây Ban Nha đã có kế hoạch điều chỉnh lại giờ giấc, tuy nhiên kế hoạch này vấp phải sự phản đối của người dân bởi họ đã quá quen với khung giờ sinh hoạt hiện tạii và sử dụng nó trong 70 năm qua. Đặc biệt, mặc dù sống với múi giờ khác biệt nhưng nền kinh tế của Tây Ban Nha vẫn phát triển mạnh mẽ và tuổi thọ của người dân cũng được gia tăng. Năm 2015, tuổi thọ trung bình của người Tây Ban Nha là 82,8 tuổi.

Với du khách khi ghé thăm Tây Ban Nha lần đầu, múi giờ sinh hoạt của họ có thể khiến bạn khó thích ứng, tuy nhiên khi đã quen rồi thì chính cách sinh hoạt chậm rãi tại đây lại là một nét văn hóa đặc biệt khiến bạn cảm thấy ấn tượng hơn cả. Đặc biệt thưởng thức những món ăn tuyệt vời của người Tây Ban Nha lúc 10h tối sẽ là trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn đấy!
Lành Trần
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc