Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi hạ giải ngày 13/5

Thứ năm, 02/05/2019, 15:42 GMT+7
Trước khi có thông báo về việc hạ giải vào ngày 13/5, Nhà thờ Bùi Chu với tuổi đời hơn 130 năm là một điểm đến thu hút nhiều du khách khi du lịch đến Nam Định. Hãy cùng nhìn ngắm cận cảnh nhà thờ qua những hình ảnh dưới đây. 
test

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng cách đây 134 năm, trên một khoảng sân rộng, thoáng đãng. Nhà thờ cũng được xem là có quy mô nhất và cổ kính nhất trong các nhà thờ ở Nam Định.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Nhà thờ Bùi Chu mang nét kiến trúc cổ kính, sơn màu vàng, lợp ngói tuyệt đẹp. Toàn bộ công trình dài 78m, rộng 22m và cao 15m. Riêng đôi tháp chuông hai bên cao 35m.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Giáo đường bên trong nhà thờ có lối kiến trúc Baroque - kiểu kiến trúc bắt nguồn từ Italia vào cuối thế kỷ XVI, được thể hiện rõ nét qua nội thất lộng lẫy, hào nhoáng được sắp đặt bên trong. Phần nội thất được chạm khắc rất tinh xảo, sơn son thếp vàng lộng lẫy nhưng vẫn giữ nguyên sự cổ kính. Tất cả bàn ghế, đồ thờ đều có từ lâu đời, bên cạnh đó còn có nhiều cổ vật quý giá. 

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Sự nguy nga, tráng lệ ở phần nội thất còn được tạo nên bởi những mảng chạm khắc tinh xảo và sơn son thếp vàng lộng lẫy, kèm theo những bàn ghế, đồ thờ, cổ vật rất quý giá.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Nhà thờ có hai hàng cột gỗ lim to lớn có khả năng chống đỡ mái vòm, giúp nhà thờ đứng vững suốt hơn 130 năm. 

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng dưới thời Pháp thuộc, nơi đây đã từng là một trong những địa điểm tôn giáo nổi tiếng của tỉnh Nam Định. 

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Nếu du khách có nhu cầu tham quan, nhà thờ sẽ mở cửa cả ngày. Ngoài du khách phương xa, nơi đây còn được nhiều người dân ghé thăm.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Giáo đường được hoàn thành năm 1885, đến nay đã 134 năm tuổi, sắc ngói đã nhuộm màu thời gian.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Trong vườn Ave Maria có những hiện vật khá lạ nhưng rất đẹp, một trong số đó là quả đại hồng chung mang dáng hình phụ nữ - tựa như bức tượng của một cô gái phương Tây rất sinh động.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
"Nữ nhân chung" ở phía góc trái của vườn, không chỉ độc đáo với hình dáng cô gái mà đặc biệt là tiếng chuông rất hay.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Gần quả chuông hình cô gái Tây là kèn trumpet dài đến 5,2m, thổi ra tiếng rất hay. Kèn cũng được giới thiệu là cây kèn trumpet "lớn nhất Đông Dương”.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Cách đó không xa là tượng một cô gái ngồi trên bệ tròn hình trống đồng và đang gảy đàn harp.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Trong vườn Ave Maria, còn có cỗ tràng hạt rất lớn, nặng đến 2,2 tấn, mỗi viên làm bằng đá cẩm thạch trắng tròn nặng 25 kg.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Trên ngôi tháp cao khoảng 10m ngay sau nhà thờ, cạnh chiếc cổng thông sang tòa giám mục, là chiếc đồng hồ xưa đang hoạt động rất tốt.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Được biết chiếc đồng hồ do Pháp sản xuất riêng cho nhà thờ này vào năm 1922, mặt số còn đề chữ F.Farnier - Robecourt.

Ngắm nhìn cận cảnh Giáo đường Bùi Chu trước khi bị hạ giải ngày 13/5
Do đã tồn tại nhiều năm, nhà thờ Bùi Chu đã có dấu hiệu bị xuống cấp. Do đó, vào ngày 13/5 tới đây, dự kiến sẽ hạ giải toàn bộ để xây nhà thờ mới.
Cẩm Luyến (tổng hợp)
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc