Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Một số điều lý thú về xứ sở bạch dương xinh đẹp (P2)

Thứ sáu, 06/01/2017, 10:56 GMT+7
Chiếc đồng hồ đánh dấu thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 2, dòng sông Volga dài nhất Châu Âu hay quán cafe độc đáo miễn phí đồ uống... và nhiều điều thú vị trong phần 2 về nước Nga xinh đẹp.
test

Khá thú vị khi trải nghiệm quán cà phê không tính tiền đồ uống mà chỉ tính thời gian ở quán của khách.
Khá thú vị khi trải nghiệm quán cà phê không tính tiền đồ uống mà chỉ tính thời gian ở quán của khách.

18. Các quan chức lãnh đạo Phương Tây không được chào đón ở ít nhất một cửa hàng miễn thuế ở sân bay thông báo trong hình

19. Trong căn phòng White Dining trong cung điện Hermitage có một chiếc đồng hồ đặt trên mặt lò sưởi. Đồng hồ dừng vào lúc 2h10p sáng vào đêm ngày 25/10/1917 khi chính phủ lâm thời Kerensky giành được chính quyền từ cuộc cách mạng tháng 2. Đồng hồ do Bolsheviks dừng lại vào thời điểm đó.

20. Trong khi, Mikhail Gorbachev thu âm một album nhạc tình ca lãng mạn thì tổng thống Putin hiện nay có 1 đĩa DVD về Judo.

21. Bạn có thể ghé thăm nước Nga mà không cần visa bằng cách đi bằng phà hay chuyến thuyền ngắn từ Helsinki tới thành phố St. Peterburg.

22. Ở Nga có một cây cầu treo đi bộ nằm vào top cây cầu đáng sợ nhất thế giới, dài 439m.

23. Thành phố St Peterburg có một bãi biển bên cạnh pháo đài Peter và Paul nên thành phố cũng được gọi là 'walruses - hải mã' - được cho rằng nước lạnh có tác dụng chữa bệnh như tắm vào mùa đông.

24. Nước Nga có sông Volga dài nhất Châu Âu với chiều dài 3.690km với hơn 200 nhánh sông nhỏ.

25. Có khoảng 10.000 du khách Anh đến nước Nga hàng năm. Trong đó có hơn 90% du khách chỉ đến Moscow và/hoặc thành phố St Peterburg.

26. Nước Nga có khu vực Oymyakon - vùng đất lạnh nhất có người ở trên Trái Đất. Vào ngày 6/2/1933, nhiệt độ ở đây xuống thấp kỷ lục là - 677oC.

  Xem thêm: Tour du lịch Nga trọn gói
                            
Khách sạn tại Nga


27. Ngôn ngữ Ter Sami của Kola Peninsula có ít người sử dụng nhất thế giới, chỉ có 2 người.

28. Bạn có thể mua những con tem độc đáo từ những cửa hàng thuốc lá trên phố.

29. Có một quán cafe ở Nga, chỉ tính tiền bằng thời gian khách ngồi ở quán và đồ uống phục vụ miễn phí. Quán được mở thêm một chi nhánh ở London cách đây 2 năm.

30. Hồ Karachay bị thả bom nguyên tử và có thể giết bạn nếu đừng bên hồ trong 1h.

>> Tham khảo thêm Cẩm nang du lịch Nga
nguồn: telegraph
Du lịch Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc