Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Lễ hội chó ngồi kiệu rước ở Trung Quốc
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Lễ hội chó ngồi kiệu rước ở Trung Quốc

Thứ hai, 22/08/2016, 13:57 GMT+7
Theo truyền thuyết, chó chính là loài động vật đã giúp tổ tiên người Miao tìm nguồn nước và xây dựng cuộc sống ấm no. Do vậy, lễ hội này còn có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
test
Lễ hội rước chó ở Qúy Châu (Trung Quốc)
Lễ hội rước chó ở Qúy Châu (Trung Quốc)
Trong khi huyện Ngọc Lâm (Quý Châu, Trung Quốc) hàng năm đều tổ chức lễ hội ăn thịt chó, thì ở một địa phương khác cũng thuộc tỉnh Quý Châu, người dân lại có tục lệ rước chó ngồi kiệu như ông hoàng.
Trong lễ hội, những chú chó sẽ được mặc quần áo như người, sau đó được đặt ngồi trong kiệu gỗ và được người Miao rước đi khắp làng.

Lễ hội người rước chó là một nét đặc sắc của tộc người Miao.
Lễ hội này được tổ chức hàng năm nhằm đề cao sự bình đẳng giữa các loài động vật trên Trái đất, đồng thời bày tỏ tình cảm của người Miao với loài chó – người bạn trung thành của con người. Theo truyền thuyết, chó chính là loài động vật đã giúp tổ tiên người Miao tìm nguồn nước và xây dựng cuộc sống ấm no. Do vậy, lễ hội này còn có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trong lễ hội, những chú chó sẽ được mặc quần áo như người, sau đó được đặt ngồi trong kiệu gỗ và được người Miao rước đi khắp làng.
Theo Tiền phong
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc