Lễ hội hoa trạng nguyên ở Vườn Quốc Gia Xuân Sơn – Phú Thọ

1239

Lễ hội hoa trạng nguyên ở Vườn Quốc Gia Xuân Sơn – Phú Thọ là một hoạt động du lịch mới nhằm thu hút du khách của tỉnh Phú Thọ.

Vào dịp cuối năm, chúng ta thường nghĩ đến sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi Hà Nội, sắc vàng rực của hoa dã quỳ ở Ba Vì, sắc trắng phớt tím của hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Nhưng có lẽ ít ai biết ở Vườn Quốc Gia Xuân Sơn – Phú Thọ cũng có một lễ hội hoa – hoa trạng nguyên. Hãy cùng chúng tôi khám phá lễ hội hoa trạng nguyên ở Vườn Quốc Gia Xuân Sơn – Phú Thọ nhé.

Lễ hội hoa trạng nguyênHoa Trạng Nguyên

Giới thiệu về hoa trạng nguyên ở Vườn Quốc Gia Xuân Sơn – Phú Thọ

Hoa Trạng Nguyên là một loại cây dân giã ở Việt Nam, điểm đặc biệt của loài hoa này là lá chỉ chuyển màu đỏ vào khoảng thời gian cuối năm. Thời tiết càng lạnh và nắng khô thì lá chuyển màu đỏ càng tươi đẹp. Mỗi năm, lá xanh chỉ chuyển màu một lần bởi vậy chỉ vào dịp cuối năm, chúng ta mới có cơ hội ngắm sắc đỏ của hoa Trạng Nguyên.

Vườn Quốc Gia Xuân Sơn nằm trên địa phận xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Vào khoảng giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, vườn Quốc Gia Xuân Sơn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết bởi hoa trạng nguyên bắt đầu chuyển sắc đỏ.

Lễ hội hoa trạng nguyênHoa Trạng Nguyên ở vườn quốc gia Xuân Sơn nở rộ vào dịp cuối năm

Hầu như các xóm ở Xuân Sơn đều có hoa này và mọc tự nhiên bởi theo quan niệm của người dân địa phương, ý nghĩa của hoa Trạng Nguyên là đem đến sự may mắn, đỗ đạt, thành công, hạnh phúc, bình an. Ở xóm Dù, hoa trạng nguyên mọc nhiều nhất, có nhiều chỗ dài đến hàng chục mét, quanh co theo những con đường tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt.

Điều này đã thu hút một lượng khách du lịch đến với vườn quốc gia Xuân Sơn vào dịp cuối năm. Để quảng bá du lịch cho vườn Quốc Gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ hội hoa Trạng Nguyên.

Tham gia lễ hội hoa Trạng Nguyên vườn Quốc Gia Xuân Sơn – Phú Thọ

Cũng như các lễ hội hoa ở các địa phương khác, lễ hội hoa Trạng Nguyên được tổ chức vào đúng dịp hoa nở rộ, khoe sắc đỏ tươi, tô điểm cho núi rừng và tạo nên một khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, rất phù hợp cho các chuyến dã ngoại ngắn của gia đình hoặc của một nhóm bạn trẻ lên đây ngắm hoa.

Lễ hội hoa trạng nguyênCổng vào Vườn Quốc Gia Xuân Sơn

Không chỉ được ngắm hoa Trạng nguyên, du khách còn có cơ hội khám phá hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi ở vườn quốc gia – đây là hệ sinh thái điển hình của miền Bắc nước ta.

Nếu muốn ở lại qua đêm, du khách có thể lựa chọn các loại hình dịch vụ có sẵn như Homestay, Motel, Stitl Hotel với mô hình nhà sàn lát gỗ rộng rãi với mức giá tương đối rẻ.

Ở đây cũng có nhiều món ăn dân tộc phục vụ du khách mùa lễ hội như: gà đồi, gà nhiều cựa, cá suối, lợn lửng, dê, cua đá, rau củ địa phương,…

Lễ hội hoa trạng nguyên ở Vườn Quốc Gia Xuân Sơn – Phú Thọ là một hoạt động du lịch mới, du khách có thể tham khảo để lên kế hoạch ngay từ hôm nay.