Gợi ý đi du lịch Phần Lan nên mặc gì cho phù hợp?

2036

Phần Lan là một quốc gia Bắc Âu, nơi đây nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh và nền ẩm thực đa dạng. Chính vì thế, quốc gia này đã và đang là điểm đến được rất nhiều du khác yêu thích. Nếu bạn có ý định đến đây, hãy tìm hiểu xem đi du lịch Phần Lan nên mặc gì cho phù hợp để có sự chuẩn bị tươm tất, chu đáo.

Đất nước Phần Lan nổi tiếng với đất nước tự do nhất Châu Âu, nằm ở bờ biển bắc và trên vùnng biển Caribe. Đây là đất nước có nhiều đặc điểm thú vị nên hàng năm luôn đón một lượng khách khá đông đảo. Việc tìm hiểu thời tiết của đất nước này vào những khoảng thời gian để biết đi du lịch Phần Lan nên mặc gì giúp bạn có một hành trình du lịch thật trọn vẹn và ý nghĩa.

Hình ảnh về đất nước Phần Lan
Hình ảnh về đất nước Phần Lan

Đi du lịch Phần Lan nên mặc gì?

Cũng như tất cả các quốc gia khác trong khu vực châu Âu, khí hậu Phần Lan cũng được chia thành 4 mùa rõ rệt: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nếu du lịch Phần Lan bạn cần xem đó là mùa gì để có cách lựa chọn trang phục phù hợp.

Khí hậu ở Phần Lan được chia thành 4 mùa rõ rệt
Khí hậu ở Phần Lan được chia thành 4 mùa rõ rệt

Du lịch Phần Lan vào mùa xuân

Mùa xuân là khởi đầu cho tất cả các mùa ở các vùng miền tại Phần Lan, nhiệt độ ở đây dao động từ 0 độ C đến 10 độ C. Đây là thời điểm bắt đầu của sự sinh trưởng, mọi thảm thực vật đề như được tiếp thêm sức sống. Vì thế, nếu bạn có dự định đi du lịch thì thời điểm này là thích hợp nhất. Bạn sẽ được thăm quan cảnh vật đang từng bước chuyển mình, nhìn rất đẹp.

Mùa xuân ở Phần Lan rất dễ phối đồ
Mùa xuân ở Phần Lan rất dễ phối đồ

Theo kinh nghiệm du lịch Phần Lan, khi du hí vào thời gian này, bạn nên chuẩn bị quần áo đầy đủ, nhất là đồ ấm bởi so với Việt Nam thì mức nhiệt này khá thấp. Bạn nên mang theo những chiếc áo len, áo khoác kết hợp với quần legging, quần jean hay chân váy kết hợp với những chiếc boot đùi để giữ được độ ấm. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu được những chiếc khăn quàng cổ hay mũ len

Thêm một lưu ý nhỏ nữa mà bạn cần biết, mặc dù là mùa xuân nhưng thời tiết trong khoảng thời gian này đôi lúc có những cơn mưa xuân. Để đề phòng bị ướt, hãy nhớ mang theo ô nhé.

Du lịch Phần Lan vào mùa hè

Nói là mùa hè nhưng không quá nóng như ở Việt Nam, nhiệt độ trung bình trên 10 độ C, cao nhất cũng không quá 22 độ C trừ một số địa điểm gần biển, đảo thì nhiệt độ đôi khi lên tới 32 độ C. Thời tiết này không quá nóng. Ở một số địa chỉ gần đảo hay biển thì nhiệt độ có thể lên tới 32 độ. Thời  tiết này khá tuyệt vời cho các hoạt động vui chơi.

Mùa hè ở Phần Lan cũng không quá gắt gao nên cũng dễ dàng mang đồ
Mùa hè ở Phần Lan cũng không quá gắt gao nên cũng dễ dàng mang đồ

Với mức nhiệt và thời tiết như thế này rất dễ để lựa chọn trang phục cho chuyến đi. Những chiếc quần jean theo phong cách bụi kết hợi với những chiếc áo phông hoặc có thể kết hợp những chiếc áo thun chiếc váy xếp li vừa nhẹ nhàng lại đẹp. Đi kèm theo là chiếc mắt kính, giày thể thao, mũ lưỡi trai,… Và cũng đừng quên những chiếc áo khoắc tránh nắng nóng và đề phòng nhiệt độ giảm vào buổi tối.

Du lịch Phần Lan vào mùa thu

Bước vào thu (kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11), nhiệt độ ở đất nước này giảm dần xuống dưới 10 độ C. Đây được xem là quãng thời gian đẹp nhất với khung cảnh được tô điểm đầy màu sắc của các loại lá cây từ đỏ đến cam tạo thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp.

Mùa thu là thời điểm khá thích hợp vì dễ mặc đồ
Mùa thu là thời điểm khá thích hợp vì dễ mặc đồ

Đến du lịch Phần Lan vào thời điểm này, bạn tha hồ diện những bộ trang phục tuyệt đẹp theo đúng phong cách chuẩn Âu. Những chiếc áo phông măng tô, những chiếc boot bó đùi, chân váy là sự kết hợp không hề tồi chút nào. Song thời trang pahir đi liền với thời tiết nhé, hãy mang theo những bộ đồ có độ giày đẻ giữ ấm cơ thể.

Du lịch Phần Lan vào mùa đông

Bắt đầu vào tháng 11 là lúc Phần Lan bước vào đông. Nhiệt độ vào mùa đông ở đất nước này hầu như ở mức dưới độ âm. Tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau mà màu đông có thể kéo dài từ 3 – 5 tháng.

Đồ ấm sẽ phù hợp cho mùa đông ở Phần Lan
Đồ ấm sẽ phù hợp cho mùa đông ở Phần Lan

Nếu bạn là người thích cảm giác lạnh và muốn ngắm nhòn cảnh tượng tuyết phủ trắng mọi không gian hãy trang bị cho mình những trang phục thật ấm cùng các phụ kiện đi kèm để có thể chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt nơi đây. Và hãy chú ý hầu hết các điểm đến ở Phần Lan trong thời gian này đều có tuyết vì vậy đừng mang giày cao gót, thay vào đó là một đôi boot hay đôi giày thể thao sẽ phù hợp hơn rất nhiều đấy.

Với những thông tin chia sẻ này bạn đã biết mặc gì khi du lịch Phần Lan chưa? Hi vọng sau khi tham khảo, bạn có cái nhìn chi tiết nhất để có sự chuẩn bị hành lý, tư trang phù hợp. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nơi xứ sở của ông già Noel nhé.

Nhi Tuyết