10 sự thật thú vị về Brunei – Đất nước giàu có khủng khiếp ở châu Á

5868
Hoàng cung Istana Nurul Iman được coi là cung điện xa hoa và lộng lẫy nhất thế giới

Chắc hẳn bạn đã rất ngạc nhiên trước những thông tin liệt kê về sự giàu có của Quốc gia dầu mỏ Brunei, nhưng Cẩm Nang Du Lịch Brunei tin chắc rằng, bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết được 10 sự thật thú vị về Brunei trong bài viết này đấy!

>> Xem thêm: Top 5 địa điểm du lịch ở Brunei nổi tiếng níu chân du khách không rời

10 sự thật thú vị về Brunei ít ai biết

1. Vàng có ở khắp nơi trên đất nước

Brunei nổi tiếng Thế giới về mức độ giàu có kinh khủng, nhờ trữ lượng dầu mở lớn nhất Thế giới. Người ta có thể bắt gặp vàng ở khắp mọi nơi trên đất nước này, vì họ đem trang trí các cung điện, thánh đường, thậm chí là cả ở khách sạn.

Hoàng cung Istana Nurul Iman được coi là cung điện xa hoa và lộng lẫy nhất thế giới, với giá trị ước tính lên tới khoảng 1,4 tỷ đô la. Hoàng cung nằm ở trung tâm của thủ đô và có diện tích 200.000 mét vuông, mở cửa cho người dân tham quan chỉ có 3 ngày trong một năm.

Hoàng cung Istana Nurul Iman được coi là cung điện xa hoa và lộng lẫy nhất thế giới
Hoàng cung Istana Nurul Iman được coi là cung điện xa hoa và lộng lẫy nhất thế giới

2. Được cấp nhà miễn phí

Sự thật thú vị về Brunei là chỉ cần đóng cho nhà nước 1USD để đăng ký nhận nhà, sau 3-5 năm là người dân ở Brunei đã có thể được cấp nhà ở khang trang rồi đấy. Còn ở Việt Nam chắc bạn phải làm cả nửa đời người mới được cái nhà khang trang thôi.

Người dân Brunei được cấp nhà miễn phí
Người dân Brunei được cấp nhà miễn phí

3. Vương quốc Brunei – Xứ sở bình yên

Brunei là một quốc gia nhiệt đới nhỏ bé này nằm trên đảo Borneo và có diện tích tương tự với Nhà nước Delaware. Đây là một đất nước có cơ sở hạ tầng tuyệt vời, chi phí nhiên liệu thấp và đặc biệt là dầu mở được tìm thấy ở mọi nơi trên đất nước. Chưa kể đến, Brunei còn được gọi là Abode of Peace, có nghĩa là “Xứ sở bình yên”, nơi đây được du khách biết đến với những bãi biển đẹp và những khu rừng nhiệt đới yên bình như đúng cái tên của nó. Đất nước này là tổng thể của tự nhiên tươi đẹp và những con người hiền lành, thân thiện không lo toan. Đến với Brunei, bạn sẽ tìm thấy cho mình những kho báu được cất giữ trong màu xanh bạt ngàn của những khu rừng nguyên sinh, không phải nơi nào cũng có được.

Rừng nguyên sinh Brunei
Rừng nguyên sinh Brunei

4. Quốc gia có Đức Vua trị vì lâu nhất Thế giới

Brunei là một quốc gia theo chế độ Quân chủ chuyên chế, có hoàng gia Bolkiah cai trị đất nước trong hơn 600 năm và vị Sultan thứ 29 của đất nước Brunei – Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah – là một trong những quốc vương giàu nhất thế giới. Có tài liệu cho rằng ông sở hữu một khối tài sản khổng lồ, có cả một Airbus 340 bên cạnh sáu chuyên cơ nhỏ, hơn 2 trực thăng, 6.000 ôtô và một cung điện 1.788 phòng. Ông cũng là người cho xây dựng nhà thờ Hồi giáo nạm vàng và kim cương. Ông cũng là đương kim Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính của đất nước này.

Gia đình hoàng gia Brunei
Gia đình hoàng gia Brunei

5. Người dân không cần nộp thuế

Nghe điều này chắc nhiều bạn muốn bỏ xứ mà sang Brunei quá. Là công dân của Brunei, sẽ không phải chịu một khoản thuế thu nhập nào. Vì vậy, một người Brunei bình thường sở hữu tới và ngôi nhà, 3, 4 chiếc xe là chuyện quá là bình thường.

6. Miễn học phí, viện phí

Nghe thì có vẻ phi lý nhưng đó là sự thật về Brunei, người dân ở đây được đi học, được chăm sóc sức khỏe mà không cần mất một đồng nào.

7. Nam giới không được học chung với phụ nữ

Sự thật thú vị về Brunei đó là người ta phân ra trường dành cho học sinh nam và trường dành cho học sinh nữ, vì nam và nữ không được sinh hoạt chung, học chung. Học sinh nữ khi đi học phải trùm kín tóc và mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt mà thôi.

Nam và nữ ở Brunei có trường học riêng
Nam và nữ ở Brunei có trường học riêng

8. Thứ Sáu và Chủ Nhật là ngày nghỉ

Mặc dù vẫn là nghỉ 1 tuần 2 ngày, nhưng Brunei nghỉ ngày thứ sáu và chủ nhật thay vì ngày thứ bảy và chủ nhật như ở nhiều nước khác. Điều này là bởi vì Brunei là một quốc gia Hồi giáo và thứ 6 là ngày cầu nguyện thứ sáu, vì vậy phải nghỉ ở ngày này để đảm bảo hoạt động Hồi giáo được dễ dàng và thuận lợi. Trong thời gian này, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa.

Thứ 6 là ngày cầu nguyện ở Brunei vì vậy ngày này trở thành ngày nghỉ thay cho thứ 7
Thứ 6 là ngày cầu nguyện ở Brunei vì vậy ngày này trở thành ngày nghỉ thay cho thứ 7

9. Taxi là của hiếm ở Brunei

Một sự thật thú vị về Brunei đó là hầu như mọi người dân ở Brunei đều có xe hơi riêng, trung bình mỗi người có tận 3 chiếc, vì thế nhu cầu đi lại các phương tiện khác, như taxi là không có. Nếu muốn đặt taxi, bạn phải thông báo cả tiếng với nhân viên khách sạn để hẹn taxi tới đón. Tuy nhiên, bạn phải hẹn thời gian đón về đấy nhé, nếu không muốn cuốc bộ cả đường xa mà lại không rành đường.

Xe buýt ở Brunei cũng có, nhưng chủ yếu là để phục vụ người nước ngoài đến đây làm việc mà thôi.

10. Là quốc gia cấm nhiều thứ

Vì là Quốc gia Hồi giáo, nên Brunei cấm rất nhiều thứ, chẳng hạn như không có bar, pub, các khu vui chơi giải trí ở đất nước, cấm bán bia, rượu, thịt lợn và các cửa hàng chỉ được mở cửa sau 9 giờ sáng và trước 10 giờ tối mà thôi.

Và còn nhiều sự thật thú vị về Brunei giàu có bậc nhất Thế giới này nữa nhưng có kể cả ngày cũng không hết. Hi vọng những sự thật về đất nước Brunei trên đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về một Quốc gia Hồi giáo thú vị và là hành trang để có một tour du lịch Brunei thật vui.