Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Yemen

Khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của đất nước Yemen

Chủ nhật, 14/07/2019, 20:57 GMT+7
Yemen là một quốc gia nằm ở Tây Á, thuộc bán đảo Ả Rập, với nền kinh tế kém phát triển, đất đai có phần khô cằn. Cảnh quan nơi đây còn rất hoang sơ, nên nhiều du khách khi đến đây cứ ngỡ đang quay ngược thời gian trở về với quá khứ. Nhưng cũng chính điều đó khơi gợi lên sự tò mò cho những ai yêu thích sự khám phá và đến với Yemen.

Sự huyền bí, cổ kính của Yemen sẽ khiến nhiều du khách phải bất ngờ và cũng có phần đáng sợ, khi vũ khí nơi đây được sử dụng tự do. Thời đại công nghệ đã phát triển nhưng ở Yemen du khách sẽ thấy những bộ lạc, bộ tộc xuất hiện và không hề bị ảnh hưởng bởi du khách. 
 
 Yemen đất nước ẩn chứa nhiều sự huyền bí
Yemen đất nước ẩn chứa nhiều sự huyền bí

Thành phố Sanaa
 

Sanaa là thủ phủ của Yemen nổi tiếng với lối kiến trúc nhà tháp độc đáo cùng những phong cảnh quyến rũ, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nằm ở độ cao hơn 2.300m so với mực nước biển, Sanaa là thành phố lớn nhất của quốc gia Yemen. Những tòa nhà trong thành phố này được xây theo phong cách kiến trúc riêng biệt, trang trí bằng họa tiết hình học đặc trưng, nổi bật trên nền tường đỏ, trở thành bức tranh huyền ảo dưới ánh hoàng hôn.
 
Thành phố Sanaa được xây dựng từ bùn, nước và lửa, điểm tham quan hấp dẫn nhất ở Sanaa là những ngôi nhà cao tầng, lâu đài cổ được xây dựng bằng gạch và đá và những thị trấn nhỏ xây trên các vách đá.
 
  Sanaa là thủ phủ của Yemen
 Sanaa là thủ phủ của Yemen

>> Tham khảo: Tour du lịch Châu Á

Cung điện đá Dar Al Hajar
 

Dar Al Hajar là công trình kiến trúc đá nổi tiếng của đất nước Yemen. Cung điện được xây dựng cách đây khoảng 1000 năm và là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch. Cung điện đá Dar Al Hajar nằm đơn lẻ trên một núi đá có độ cao 20m, thuộc Wadi Dhahr, phía Nam thủ đô Sanaa, Yemen. Trải qua thời gian dài, cung điện đá đã bị phá hủy và cũng được tu sửa nhiều lần, và lần trùng tu lớn nhất là vào thế kỷ thứ 17. Chính công trình này góp phần để thủ đô Sanaa trở thành di sản văn  hoá vì những kiến trúc nhà tháp độc đáo và lịch sử lâu đời.
 
 Dar Al Hajar là công trình kiến trúc đá nổi tiếng của đất nước Yemen
Dar Al Hajar là công trình kiến trúc đá nổi tiếng của đất nước Yemen

Nhà thờ Hồi giáo Al Saleh
 

Đây là nhà thờ lớn và hiện đại nhất ở thành phố Sanaa, ở ngoại ô phía Nam của thành phố. Nhà thờ Hồi giáo Al Saleh được khánh thành vào tháng 11 năm 2008 bởi Tổng thống Ali Abdullah Saleh, chính vì vậy nó được đặt tên theo tên ông để vinh danh. Đồng thời, đây cũng là một trong những điểm du lịch trọng điểm ở Yemen với tổng diện tích hơn 27.300m2, trong đó hội trường của trung tâm rộng 13,596m2 có sức chứa 44.000 người.
 
 Ali Abdullah Saleh là nhà thờ lớn và hiện đại nhất ở thành phố Sanaa
Ali Abdullah Saleh là nhà thờ lớn và hiện đại nhất ở thành phố Sanaa

Quần đảo Socotra
 

Đảo Socotra là một trong những khu bảo tồn sinh vật độc đáo của cả thế giới. Được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2008. Theo thống kê địa điểm này đã thu hút rất đông du khách quốc tế đến tham quan và nghỉ ngơi hàng năm.
 
Socotra là một trong số 4 quần đảo lớn của Ấn Độ Dương, có hơn 800 loài động thực vật độc nhất trên Trái Đất. Một trong những loài thực vật độc đáo nhất là cây huyết rồng (Dracaena Cinnabar). Cây này có hình dáng giống cây dù, có nhựa màu đỏ, người xưa dùng làm thuốc và thuốc nhuộm. Hiện nay cây huyết rồng được những người dân địa phương dùng trong gia công sơn màu và đánh vecni.
 
 Cây huyết rồng loài cây quý hiếm mọc ở đảo Socotra
Cây huyết rồng loài cây quý hiếm mọc ở đảo Socotra

Một loài cây tuyệt vời khác được biết đến với cái tên “hoa hồng sa mạc” (Adenium Obesium), với hình dáng quyến rũ và sức sống mạnh mẽ vươn mình trên mảnh đất đầy sỏi đá. Cây này còn nở ra những đóa hoa hồng khổng lồ vào tháng 4 hằng năm. Đặc biệt thân cây là nơi dự trữ nước quý giá cho vùng đất có khí hậu bán sa mạc này. Cây có thể đạt đến độ cao tận 5 mét với đường kính bề ngang 3 mét.
 
 Adenium Obesium nở ra hoa khổng lồ vào tháng 4 hằng năm
Adenium Obesium nở ra hoa khổng lồ vào tháng 4 hằng năm

Cổng Bab al-Yemen 
 

Cổng Bab al-Yemen nơi dẫn vào thành cổ Sanaa ở phía Nam do người Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng vào thế kỷ 17 là một trong những công trình được trang trí công phu nhất ở Yemen. Khách du lịch muốn đi về Ma’bar hay Dhamar đều phải đi ngang qua cánh cổng này, chính vì thế nó luôn đông đúc, cả ngày lẫn đêm.
 
 Cổng Bab al-Yemen nơi dẫn vào thành cổ Sanaa
Cổng Bab al-Yemen nơi dẫn vào thành cổ Sanaa

Aden mall 
 

Aden mall – trung tâm mua sắm duy nhất ở cả nước Yemen nên nơi này thường xuyên đông đúc, có cả người địa phương lẫn khách du lịch. Tuy nhiên, đa phần các mặt hàng ở đây chủ yếu phục vụ người theo đạo Hồi là chính. Du khách có thể đi taxi riêng dạo một vòng quanh thành phố ngắm cảnh, nhớ trả giá trước khi lên xe nếu không sẽ gặp rắc rối đấy.
 
 Aden mall – trung tâm mua sắm duy nhất ở Yemen
Aden mall – trung tâm mua sắm duy nhất ở Yemen

Chính nền văn hóa và những công trình kiến trúc cổ xưa đã đưa du khách nhiều nơi đến với Yemen. Tuy còn nhiều bất cập trong xã hội của đất nước này nhưng địa điểm này sẽ là chuyến đi đầy thú vị cho những ai thích khám phá.
Kim Phụng
Theo Báo Thể thao Việt Nam
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC