Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Khám phá bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 01/12/2018, 22:33 GMT+7
Hãng Royal Caribbean đã xây dựng con tàu lớn nhất thế giới Symphony of the Sea với 18 khoang tàu, 22 nhà hàng sang trọng, chứa được 6.680 hành khách. Tổng chi phí cho chiếc tàu này lên đến 1,35 tỷ USD.
test
 
Con tàu du lịch lớn nhất thế giới này đã ra mắt tại Mỹ và có tên là Symphony of the Seas. Tàu có chiều dài 1.188 feet và rộng hơn 215 feet. Symphony of the Seas có nhiều lựa chọn ăn uống và giải trí, bao gồm 22 nhà hàng, 42 quầy bar và sảnh khách, nhà hát, sân trượt băng và đường zip. Được biết, phải mất đến 3 năm để xây dựng hoàn chỉnh chiếc siêu du thuyền này. 
 
Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Không gian bên trong du thuyền rất sang trọng và cao cấp 

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Mỗi căn phòng nghỉ lớn tới 2 tầng và chứa được 8 người

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Hành khách có thể sử dụng 24 hồ bơi, bồn tạo sóng, mô phỏng lướt sóng và đường trượt nước
 
Con tàu này là sự pha trộn hoàn hảo giữa những ý tưởng sáng tạo với một loạt các nhà hàng cao cấp, các hoạt động giải trí hấp dẫn. Bên trong du thuyền còn có cả một công viên nước.
 
Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Công viên nước bên trong du thuyền

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Bồn tắm nước nóng tiện nghi sẵn sàng phục vụ khách muốn thư giãn

Thậm chí, chiếc du thuyền còn có cả một phiên bản thu nhỏ riêng của Công viên Trung tâm Manhattan, với khu vực cảnh quan được trang trí bởi hơn 20.700 loài thực vật nhiệt đới.
 
Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Tại Bionic Bar, bartender là các robot luôn sẵn sàng phục vụ đồ uống cho du khách

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Trên du thuyền có 22 nhà hàng, tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang đến những trải nghiệm tuyệt nhất cho du khách

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Con tàu có hai bức tường đá cao 43 foot

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Con tàu khổng lồ này cung cấp vô số các hoạt động giải trí cho mọi lứa tuổi

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới
Con tàu còn có nhiều nhà hát và sân trượt băng, nơi hành khách có thể xem các chương trình biểu diễn

Symphony of the Seas bắt đầu chuyến đi đầu tiên vào cuối tháng 3 tại châu Âu cho mùa xuân và mùa hè, trước khi đến Mỹ vào tháng 11.
Cẩm Luyến (tổng hợp)
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc