Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Khai hội chùa Tam Chúc - Ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Thế giới
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Khai hội chùa Tam Chúc - Ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Thế giới

Thứ bảy, 09/02/2019, 21:03 GMT+7
Chùa Tam Chúc nằm trong quần thể Khu du lịch Tam Chúc tọa lạc trên mảnh đất Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Năm 2019, Chùa Tam Chúc tổ chức Lễ khai hội vào ngày 16/02/2019.
test
 
Chùa Tam Chúc thuộc quần thể Khu du lịch Tam Chúc thuộc Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, cách TP. Phủ Lý khoảng 12 km về phía Tây. Khu du lịch Tam Chúc nằm trên tuyến quốc lộ 21A tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nội và cách khu du lịch Hương Sơn (Hà Nội) khoảng 4 km đường chim bay.
 
Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng công nhận là Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTG ngày 22/01/2013 và khi mở cửa tham quan sẽ là một điểm đến tâm linh hấp dẫn, đồng thời có sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ kính của ngôi chùa nghìn năm tuổi cùng vẻ hùng vĩ của non nước bao la.
 
Khai hội chùa Tam Chúc - Ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Thế giới
Khu du lịch Tam Chúc - “Vịnh Hạ Long trên cạn”
 
Đặc biệt, trong năm 2019 khi Việt Nam lần thứ 3 đăng cai Đại lễ Vesak năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới) và Chùa Tam Chúc sẽ là nơi tổ chức các sự kiện Đại lễ Vesak từ ngày 12 - 14/5/2019 với chủ đề chính là "Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu và cùng chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững". Theo tiến độ thi công khi đó Chùa sẽ được khánh thành giai đoạn I.
 
Khai hội chùa Tam Chúc - Ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Thế giới
Điện Tam Thế có chiều cao 39 m, diện tích sàn 5.400 m2, giúp cho 5.000 Phật tử có thể cử hành lễ cùng một lúc cơ bản đã hoàn thiện
 
Nhằm hướng tới các sự kiện trọng đại trong năm 2019, Chùa Tam Chúc tổ chức Lễ khai hội Chùa Tam Chúc vào ngày 16/02/2019 để nhân dân và Phật tử có dịp về chiêm bái, lễ Phật và thắng cảnh tại ngôi chùa mang tầm vóc thế giới.
 
Trước đó, chiều ngày 25/1/2019, Ban tổ chức Đại lễ Vesak năm 2019 đã có chuyến khảo sát tại chùa Tam Chúc, các thành viên trong đoàn đã khảo sát thực tế, nhiều hạng mục đã và đang hoàn thiện. Đơn vị thi công là doanh nghiệp Xuân Trường cam kết chắc chắn đảm bảo sẽ kịp hoàn thiện để phục vụ cho sự kiện quan trọng này, đồng thời nhiều công việc cần thiết để hỗ trợ cho Đại lễ cũng đã được kịp thời triển khai. Các hạng mục chính tại nơi tổ chức sự kiện đã hoàn thành trên 90%, còn lại là mặt bằng lộ giới và các công trình phụ sẽ gấp rút hoàn thành trong thời gian tới.
 
Khai hội chùa Tam Chúc - Ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Thế giới
Ban tổ chức Đại lễ Vesak năm 2019 khảo sát tại chùa Tam Chúc chiều ngày 25/1/2019
 
Sau khi được hoàn thành Chùa Tam Chúc sẽ giữ rất nhiều những kỷ lục như: 12.000 bức phù điêu miêu tả các sự tích của Đức Phật, được những người Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia sau đó đưa sang Việt Nam; Điện Tam Thế có chiều cao 39 m, diện tích sàn 5.400 m², giúp cho 5.000 Phật tử có thể hành lễ cùng một lúc; bên dưới Điện Tam Thế là Điện Pháp chủ với pho tượng bằng đồng nguyên khối nặng 150 tấn; vườn cột kinh đá khổng lồ 99 cột kinh đá cao 13,5 m, nặng hơn 200 tấn khắc ghi những lời răn dạy của đạo Phật…
 
Khai hội chùa Tam Chúc - Ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất Thế giới
12.000 bức phù điêu miêu tả các sự tích của Đức Phật được tạc thủ công bằng tay 
 
Chắc chắn Lễ khai hội Chùa Tam Chúc sẽ là sự kiện nổi bật của du lịch tâm linh năm 2019, để nhân dân và Phật tử có thể hòa mình vào không gian phật giáo và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.
Hư Trúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc