Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Kết bạn khi đến một thành phố mới, khó hay dễ?

Thứ bảy, 06/04/2019, 09:00 GMT+7
Việc có thêm bạn mới sẽ giúp chúng ta vui vẻ hơn, dễ chịu hơn, cũng như có nhiều kỷ niệm tuyệt vời tại những nơi mình đã đi qua.
test
Bỡ ngỡ, lạ lẫm xen lẫn chút bối rối với một môi trường mới, với những gương mặt mới hẳn là cả cảm xúc của hầu hết chúng ta khi vừa đặt chân đến một nơi nào đó. Và việc có thêm bạn mới sẽ giúp chúng ta vui vẻ hơn, dễ chịu hơn, cũng như có nhiều kỷ niệm tuyệt vời tại những nơi mình đã đi qua.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là để kết bạn khi vừa đặt chân đến thành phố mới liệu có khó không? Hmm… tất nhiên là không rồi. Chỉ cần bạn có niềm tin thì không có gì khó cả.
 

1. Ra khỏi phòng và tham gia một nhóm Meetup 


kết bạn tại một thành phố mới
 Hãy ra khỏi phòng và tham gia một nhóm Meetup thôi nào!
 
Meetup được hiểu nôm na là một buổi gặp gỡ, làm quen và chuyện trò giữa những người xa lạ với nhau. Theo thống kê hiện có hơn 225.000 nhóm meetup tại 180 quốc gia trên thế giới. Nếu bạn thích các hoạt động theo nhóm ví như lướt sóng, chơi thể thao, hay đan len thì meetup là nơi lý tưởng để bạn tìm kiếm “đồng bọn” cho mình.
 

2. Kết bạn trực tuyến


kết bạn tại một thành phố mới
 Kết bạn trực tuyến là cách thức dễ dàng nhất để có thêm một người bạn mới.
 
Trong thời đại 4.0, kết bạn trực tuyến có lẽ là cách thức dễ dàng nhất để chúng ta có thêm bạn bè. Chỉ cần đưa thông tin cá nhân lên các ứng dụng như Bumble BFF hay Friender. 
 
Khi đã có một hồ sơ cá nhân hợp lệ trên đó, bạn tha hồ tìm kiếm được những bạn bè có cùng sở thích, cùng thị trấn,… và chỉ cần một cú click chuột là bạn  đã có thêm một người bạn mới để chia sẻ, chuyện trò và khi đã thân quen có thể hẹn hò, gặp gỡ nhau thường xuyên.
 

3. Tham gia một lớp học


kết bạn tại một thành phố mới
 Tham gia một lớp học  là cơ hội tuyệt vời để bạn gặp gỡ và chia sẻ với những người mới có cùng sở thích, đam mê với mình.
 
 
Hiện nay, không quá khó  để các bạn có thể tìm kiếm một lớp học, như lớp học nấu ăn, học khiêu vũ hay học bơi chẳng hạn. Hãy tìm hiểu quanh khu bạn ở và chọn một hoặc một vài chương trình phù hợp với bạn để tham gia. 
 
Nếu như bạn có năng khiếu gì đó thì hãy cân nhắc để mở một lớp học xem sao. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn gặp gỡ và chia sẻ với những người mới có cùng sở thích, đam mê với mình.
 

4. Tham gia một kiện cộng đồng


kết bạn tại một thành phố mới
 Thật dễ dàng để bạn tham gia và hoà nhập vào một sự kiện cộng đồng
 
Sự kiện cộng đồng là những chương trình ý nghĩa ví như gây quỹ từ thiện, hiến máu nhân đạo.., và thường được  tổ chức tại các địa điểm công cộng hoặc địa điểm được nhiều người biết đến. Do vậy, thật dễ dàng để bạn tham gia vào một sự kiện như thế. 
 
Hơn nữa, các sự kiện cộng đồng thường là nơi quy tụ rất nhiều người hảo tâm, tốt bụng, nên bạn sẽ dễ mở lòng để chuyện trò và chia sẻ những câu chuyện của bạn thân, cũng như cơ hội để làm nhiều việc tốt có ích cho xã hội.
 

5. Hãy luôn nói “xin chào” 


kết bạn tại một thành phố mới
Đôi khi chào hỏi không chỉ là một hình thức xã giao thông thường mà nó còn là một cách thức để kết giao bạn bè.
 
Đôi khi chào hỏi không chỉ là một hình thức xã giao thông thường mà nó còn là một cách thức để kết giao bạn bè.  Do vậy, bạn hãy chào hỏi và mỉm cười với tất cả những người bạn gặp cho dù bạn không biết họ là ai. 
 
Thậm chí khi không được đáp lại, bạn cũng không nên rụt rè, ngại ngùng hay thất vọng. Hãy bước đi với đầu ngẩng cao và nụ cười thân thiện trên môi. Đây là bước đầu tiên trong quá trình hình thành các mối quan hệ. Mọi người sẽ ấn tượng trước thái độ lạc quan, vui tươi của bạn và chắc chắn sẽ có người bắt chuyện làm quen với bạn.
Lê Vân
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc