Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Jerusalem - Thành phố hơn 2.000 tuổi của người Do Thái

Thứ ba, 09/08/2016, 18:27 GMT+7
Jerusalem, thủ đô với hơn 2.000 năm tuổi của Palestina nằm ở vùng Trung Đông, là vùng đất thiêng của người Do Thái với 3 tôn giáo lớn và những di tích có từ nhiều thế kỷ trước.
test

Jerusalem buổi hoàng hôn.
 

Thành phố cổ Jerusalem được thành lập từ hàng ngàn năm, là điểm hành hương tôn giáo nổi tiếng của Jerusalem.
 
Đền thờ Dome of the Rock có kiến trúc mái vòm tuyệt đẹp nằm ở Temple Mount.
 

Bức tường phía Tây là nơi cầu nguyện một mặt cho nam giới một mặt dành cho nữ. Trong hình là một người đàn ông Do Thái cầu nguyện tại Bức tường phía Tây.
 

Chợ truyền thống Ả Rập náo nhiệt có thể tìm thấy ở các khu phố Hồi giáo trong thành phố cổ.
 

Cổng tò vò Via Dolorasa với con đường La Mã cổ đại là con đường phổ biến trong thành phố cổ.
 

Hàng ngàn người Do Thái cầu nguyện tại Bức tường phía Tây mỗi năm.
 

Đền thờ xinh đẹp trong Nhà thờ Mộ thánh, nơi có ngôi mộ của chúa Giêsu đạo Kito. 
 

Tháp David được xây dựng để bảo vệ thành phố nhưng tên của nó cũng phản ánh niềm tin của đạo Kito thời La Mã. Nơi đây cũng từng có cung điện của vua David. 
 

Khu Temple Mount với kiến trúc Hồi giáo Dome nổi bật ở đây.
 

Chiêm ngưỡng thành phố từ núi Olives là điểm nhìn chiêm ngưỡng Jerusalem đẹp nhất.
 

Mộ Zachariah là ngôi mộ được điêu khắc và trang trí tỉ mỉ, công phu nằm trong nghĩa trang ở núi Olives.
 

Trong ảnh là cảnh bình minh trên biển Chết. Biển Chết là vùng biển thấp nhất trái đất, ở 417,5m dưới mực nước biển (theo số liệu 2005). Đây là vùng biển mặn nhất thế giới mà không có sinh vật nào tồn tại được.
 

Bảo tàng Israel có một đền thờ Kinh Thánh và nơi đây như là một cuốn sách cổ về vùng Biển Chết.
 

Tham quan chợ Mahane Yehuda nằm ở phía tây Jerusalem để trải nghiệm không khí náo nhiệt và một bữa ăn trưa ngon.
 
Bậc cầu thang ở thành phố David. David là khu phố cổ lâu đời nhất ở Jerusalem mà nhiều người tin rằng đó là nơi vua David thành lập thủ đô này.
 

Hall of Names là một trong những đài tưởng niệm thành lập tại Yad Vashem để vinh danh những người bị chết để tế thần trước kia.
 

Mặc dù Nhà thờ Mộ Thánh được nhiều người coi là mộ chính thức của chúa Giê su nhưng nhiều người cũng coi các khu vườn Mộ mới thực là nơi chúa chôn và sống lại.
nguồn: usnews
Du lịch Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc