Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Huế thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông đường Cửa Ngăn
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Huế thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông đường Cửa Ngăn

Thứ bảy, 17/08/2019, 08:44 GMT+7

Phương án thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông ra vào Cửa Ngăn và Đại Nội Huế đã được thống nhất, dự kiến diễn ra trong 2 tháng.

test

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất phương án thí điểm phân luồng, hạn chế giao thông ra vào khu vực Cửa Ngăn và Đại Nội Huế nhằm giảm tình trạng ùn tắc, giải tỏa không gian cho khu du lịch. 


Cụ thể, phương án thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông ra/vào đường Cửa Ngăn vào các khung giờ: sáng từ 8h00-11h00, chiều từ 14h00-17h00 đã được tỉnh họp bàn và thống nhất vào ngày 9/8 vừa qua. Thời gian thí điểm việc phân luồng giao thông này sẽ diễn ra trong 2 tháng. 


Không chỉ hạn chế các phương tiện giao thông lớn ra vào khu vực đường Cửa Ngắn, tỉnh Thừa Thiên Huế còn tổ chức phân luồng đối với xe điện chở khách du lịch đi ra theo hướng Cửa Hòa Bình - Đặng Thái Thân - Lê Huân - Yết Kiêu - Nguyễn Trãi (qua Cửa Nhà Đồ) ra Bến xe Nguyễn Hoàng. 

 

hueThừa Thiên Huế thống nhất cấm ô tô từ 9 chỗ lưu thông ra vào đường Cửa Ngăn


Cửa Ngăn nằm phía Nam, bên trái Kỳ Đài của Kinh Thành, lưu thông một chiều từ đường 23/8 ra đường Lê Duẩn. Hiện nay, khu vực Kinh thành Huế, cụ thể là đoạn đường trước Cửa Ngăn giao thông lưu thông khá phức tạp, bao gồm các loại xe máy, xe khách, taxi, xích lô, xe điện ra vào đón trả khách, trong khi lối vào chật hẹp. Chưa kể lượng du khách ra vào tham quan Đại Nội Huế đông đúc, khiến việc lưu thông qua tuyến đường thường xuyên xảy ra tắc nghẽn, nguy hiểm. 


Việc thí điểm phân luồng, tổ chức giao thông ra vào Cửa Ngăn và Đại Nội Huế hy vọng giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc, ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan các khu di tích. Việc phân luồng xe điện giảm tải lượng xe điện lớn ra vào Cửa Hiển Nhơn. 


Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao UBND TP Huế chủ trì, triển khai thực hiện điều chỉnh, cắm bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng và tổ chức giao thông đường ra vào Cửa Ngăn và các trục đường kết nối liên quan. Đồng thời chỉ đạo Công an, UBND các phường nội thành thông báo chủ trương này đến các tổ chức, các nhân, hộ dân có ô tô thuộc diện cấm lưu thông, thường xuyên ra vào Cửa Ngăn biết, chấp hành theo qui định, theo dõi trong thời gian thí điểm; tổ chức họp, đánh giá kết quả sau 2 tháng. 

Mộc Nhiên - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam 

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc