Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hàn Quốc

Trải nghiệm lễ hội nhân sâm độc đáo ở Geumsan

Thứ hai, 14/09/2015, 14:24 GMT+7
Nhắc đến du lịch Hàn Quốc người ta thường nhớ tới nhân sâm, kim chi. Nhân sâm Hàn Quốc là một trong những dược liệu quý hiếm và hàng năm tại Geumsan thu hút được một lượng lớn khách du lịch đến tham dự lễ hôi nhân sâm độc đáo ở đây.

Với sự ưu đãi của thiên nhiên, Hàn Quốc cũng là một trong số những nước trồng được nhân sâm với khí hậu lí tưởng: mưa nhiều và hè và mùa đông không lạnh lắm. Tuy nhiên không phải vùng nào của Hàn Quốc cũng có thể trồng được nhân sâm. Theo kinh nghiệm của những người đi du lịch Hàn Quốc thì tỉnh Geumsan nổi tiếng là thủ phủ của nhân sâm. Nơi đây có khí hậu thoáng mát quanh năm là địa điểm lý tưởng để nhân sâm phát triển. Chính vì vậy, vùng này nắm giữ 80% thị trường sâm của Hàn Quốc. Nhân sâm là một dược liệu quý có tác dụng tăng cường trí nhớ, chống lão hoá, ngăn ngừa ung thư và kích thích việc hấp thụ chất dinh dưỡng cho cơ thể… Các nhà khoa học cũng đã chứng minh lượng saponin trong nhân sâm Hàn Quốc cao gấp đôi so với những loại nhân sâm trồng ở các vùng khác.

Trải nghiệm lễ hội nhân sâm độc đáo ở Geumsan
Lượng saponin chiếm tỉ lệ cao trong nhân sâm Hàn Quốc 

Tại vùng Geumsan có tới hơn một nghìn cửa hàng buôn bán nhân sâm và các loại thảo dược khác. Nhân sâm trồng ở vùng Geumsan không chỉ có lượng saponin cao mà còn có ngoại hình rất bắt mắt với hình dạng giống người. Chính vì vậy, du khách có kinh nghiệm đi du lịch Hàn Quốc đều đến tỉnh Geumsan để mua sâm vì nơi đây có giá luôn rẻ hơn 20% so với các vùng khác. Các cửa hàng ở đây mở bán vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 hàng tháng nên vào những ngày nà nơi đây tập trung rất nhiều người đến mua sắm.

Nhằm trưng bày, giới thiệu các loại nhân sâm nên cứ vào dịp mùa thu hàng năm, những người nông dân ở tỉnh Geumsan lại tổ chức lễ hội nhân sâm. Lễ hội độc đáo này thu hút được đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Tại lễ hội trưng bày hầu hết các sản phẩm từ nhân sâm Hàn Quốc. Đây là cơ hội cho du khách giao lưu và tìm hiểu về các loại nhân sâm. Ngoài ra, du khách còn có dịp trải nghiệm những phương pháp điều trị sức khoẻ tốt nhất, cũng như cách sử dụng sao cho phát huy tốt nhất công dụng của các loại nhân sâm.

Các hoạt động biểu diễn ca nhạc, làm bánh gạo, múa hát truyền thống hay các cuộc thi vận động ngoài trời được tổ chức bên cạnh những cuộc triển lãm nhân sâm. Lễ hội nhân sâm Hàn Quốc còn diễn ra rất nhiều trò chơi liên quan đến nhân sâm mà du khách có thể tham gia trải nghiệm như việc thu hoạch nhân sâm, cắt, thái và chế biến nhân sâm thành các vị thuốc. Không chỉ được tận tay hái nhân sâm, du khách còn được tự mình tìm hái những củ nhân sâm chìm sâu dưới lòng đất trong khu rừng Geumsan. Trò chơi thú vị này hấp dẫn bất cứ du khách nào khi được lần đầu trải nghiệm.


Du khách có thể mua được nhân sâm giá rẻ so với những nơi khác
Vé máy bay đi Hàn Quốc |Visa đi Hàn Quốc | Khách sạn ở Hàn Quốc

Đến với lễ hội nhân sâm du khách còn có dịp được thưởng thức những món ăn độc đáo được làm như nhân sâm như: nhân sâm rán, rượu ngâm nhân sâm… Du khách sau khi thưởng thức những món ăn ngon, bổ dưỡng này sẽ cảm thấy sức khoẻ như được cải thiện hơn. Những món ăn được làm từ sâm nổi tiếng mà du khách đều có thể thưởng thức miễn phí và những đặc sản mua ở đây cũng rẻ hơn so với những vùng khác.

Để có thể tham gia được lễ hội, du khách có thể lựa chọn đi xe bus từ Seoul đến bến xe Gangnam để đi Geumsan. Hoặc du khách có thể đi xe buýt từ Busan đến bến Nopodong đi Daejeon và bắt tiếp xe đi Geumsan. Hành trình trải nghiệm lễ hội nhân sâm là một cơ hội để du khách tìm hiểu về văn hoá cũng như các lễ hội truyền thống của Hàn Quốc.
Dulichvietnam.com.vn
Sưu tầm