Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Hàn Quốc

Những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Jeju (Phần cuối)

Thứ hai, 22/08/2016, 14:19 GMT+7

Đảo Jeju là địa danh du lịch tuyệt vời của Hàn Quốc, đặc biệt là cho những cặp đôi yêu nhau. Vậy khi đến đây cần ghé những địa điểm du lịch nào nổi bật nếu thời gian có hạn?
 
Hôm nay, Du lịch Việt Nam sẽ giới thiệu các bạn 3 địa điểm tiếp theo không thể bỏ qua khi du lịch đảo Jeju Hàn Quốc. Đừng quên ghi chú các địa điểm này vào Cẩm nang du lịch Hàn Quốc của mình nhé!
 
Bản đồ du lịch đảo Jeju
Bản đồ du lịch đảo jeju

5. Tham quan công viên và phòng triển lãm nghệ thuật Lee Jung-Seop.


Con đường này được đặt theo tên của họa sĩ theo trường phái hội họa cận đại lừng danh xứ Hàn Lee Jung-Seop mô phỏng những tác phẩm tuyệt vời của ông. Bên ngoài được thiết kế với những công trình kiến trúc đặc sắc với những gam màu pastel phối hợp hài hòa cùng ngôi nhà truyền thống mà họa sĩ tài năng này từng ở vào năm 1951 hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Thời điểm thích hợp nhất để tham quan nơi này là vào tháng 9 vì sẽ diễn ra lễ kỷ niệm họa sĩ Lee.
 
Công viên và phòng triển lãm nghệ thuật Lee Jung-Seop
Công viên và phòng triển lãm nghệ thuật Lee Jung-Seop

Chỉ cần đến Công viên nghệ thuật Lee Jung-Seop, bạn sẽ không thể ngừng trầm trồ trước nét đẹp thú vị và đầy cảm hứng ở nơi đây. Đặc biệt đây sẽ là một địa điểm check in cực kỳ tuyệt vời dành cho những bạn trẻ. Đừng quên ghi chú lại địa điểm này trong chuyến du lịch Hàn Quốc sắp tới của bạn nhé!
 

6. Khám phá vẻ đẹp của đảo Udo.


Đảo Udo (Ngưu đảo) là hòn đảo lớn nhất trong 62 tiểu đảo xung quanh Jeju cách Seongsan-ri 3.5km. Hoang vắng, cảnh đẹp trữ tình cùng nước biển xanh ngọc. Không trách sao đảo Udo luôn nhận được sự ưu ái từ du khách khắp nơi trên thế giới.
 
Đảo Uno
Đảo Uno

Lối vào Ngưu đảo nằm trong công viên đại dương của tỉnh và tất nhiên du khách du lịch đảo Jeju phải mua vé. Giá vé xe hơi khoảng 5.500 Won xuất phát từ cảng Seongsan đến cảng Nam Cheonjin hoặc Tây cảng Haumokdong.
 

Biển xanh, cát trắng và khung cảnh thơ mộng có núi, có sông trữ tình của thiên đường trăng mật châu Á. Bạn có tìm được lý do nào để từ chối một chuyến du lịch đến Jeju không?

7. Lễ Phật tại Sanbanggul-sa.

Chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút lên Nam Sanbang-san là du khách du lịch đảo Jeju có thể tham quan bức tượng Phật trong hang động cao 5m Sanbanggul-sa. Và chỉ một lần được chiêm ngưỡng bức tượng Phật khổng lồ này tại Sanbanggul-sa, những tín đồ của Phật giáo không khỏi thốt lên « Woa » bởi nét đẹp kiều vĩ của nó.
 
Sanbanggul-sa
Sanbanggul-sa

Nếu bạn là một Phật tử trung thành thì đừng quên ghé qua Sanbanggul-sa, chắc chắn bạn sẽ không giấu được sự thích thú khi được chiêm ngưỡng bức tượng khổng lồ trong hang động này và không khỏi trầm trồ trước tài hoa của người xưa khi có thể xây dựng và trầm trồ được một kiệt tác như thế. Quả là một địa điểm du lịch tuyệt vời phải không?

Hy vọng những thông tin về các điểm du lịch Jeju trên có thể giúp các bạn phần nào trong chuyến hành trình của mình. Còn đợi gì nữa, bạn không xách ba lô lên và đặt ngay một tour du lịch Hàn Quốc đến Jeju ngay bây giờ? Chắc chắn đây là 1 trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời dành cho bạn!

Du lịch Việt Nam
Lonely Planet