Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hàn Quốc

Những điểm đến thú vị ở ngoại ô thành phố Jeju

Thứ tư, 24/08/2016, 11:58 GMT+7
Nếu bạn muốn tránh xa không khí ồn ào và náo nhiệt của thành phố du lịch Jeju, tại sao không thử ghé thăm một số điểm đến thú vị xung quanh thành phố này?
 
Sau đây, Du lịch Việt Nam sẽ “bỏ túi” cho bạn một số điểm đến thú vị mà tiết kiệm ở vùng ngoại ô thành phố biển này nhé!

Cảnh đẹp ở Jeju
Cảnh đẹp ở Jeju
 

Công viên đá tại ngoại ô thành phố du lịch Jeju


Chắc chắn bạn sẽ nghĩ tham quan 1 công viên với chủ đề về đá trong một địa danh đầy đá như thành phố du lịch Jeju quả là nực cười và tẻ nhạt đúng không? Chỉ cần bước chân vào công viên đá Jeju chắc chắn bạn sẽ thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức. Đến công viên đá Jeju, bạn sẽ có cơ hội tham gia ba tuyến đường đi bộ đầy thú vị ở đây (dài từ 560 đến 960m) với triển lãm rắn ngoài trời, tham quan những phiến đá Vệ thần khổng lồ như các phiến đá nổi tiếng của đảo Phục sinh. Quả là một địa điểm thú vị của các vùng ngoại ô bên ngoài thành phố du lịch Jeju phải không?

Giá vé: 3500 Won (trẻ con) / 5000 Won (người lớn)

Giờ mở cửa: 9am – 6pm ( đóng cửa vào thứ 2 đầu tiên của tháng).

Điện thoại: 064 710 7731
 
Công viên đá
Công viên đá
 

Bảo tàng nghệ thuật Jeju


Sau khi đến Công viên tình yêu nổi tiếng tại hòn đảo xinh đẹp này, tại sao bạn không thử ghé vào bảo tàng nghệ thuật Jeju nằm ngay bên cạnh nó để đắm mình trong những buổi triển lãm nghệ thuật thị giác tại đây? Bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến tài năng sắp xếp thị giác của những nghệ sĩ quôc gia này!

Giá vé: 300 Won (trẻ con) / 500 Won (thiếu niên) / 1000 Won (người lớn)

Giờ mở cửa: 9am – 6pm (từ thứ 3 đến Chủ Nhật)

Điện thoại: 064 710 4300
 

Rừng Saryeoni


Nằm ở phía Đông công viên quốc gia Hallasan, rừng Saryeoni là một trong những điểm đến được yêu thích nhất vào cuối tuần của du khách đến thành phố du lịch Jeju. Hãy tưởng tượng xem, được đi bộ trên một con đường dài 15km với hai bên là những hàng cây phong, sồi và tuyết tùng và thi thoảng lại bắt gặp những động vật nhỏ đang chơi đùa. Quả là rất lãng mạn phải không? Tại sao bạn không sắp xếp cho mình 4 giờ đồng hồ cùng người thân, gia đình hay bạn bè khi du lịch nơi này để đi dạo quanh rừng Saryeoni?

Điện thoại: 064 900 8800
 
Rừng Saryeoni
Rừng Saryeoni
 
Bãi biển Iho Tewoo

Đây là bãi biển gần thành phố Jeju nhất. Đến Iho Tewoo nhất, bạn sẽ bất ngờ với bãi biển này với sự pha trộn độc đáo của 2 loại cát vàng và đỏ. Và điều thú vị nhất của những du khách du lịch Hàn Quốc đến bãi biển Iho Tewoo này chính là việc xây lâu đài cát với 2 màu thành thú vui yêu thích của họ. Dù cát có 2 màu đặc biệt nhưng biển ở Iho Tewoo được công nhận an toàn, du khách có thể an tâm 100% khi tắm biển tại đây.

Để đến bãi biển Iho Tewoo, du khách cần bỏ 1300 Won để đi 1 tuyến bus 20 phút từ thành phố Jeju đến Heon-sa Village.
 
Bãi biển Iho Tewoo
Bãi biển Iho Tewoo

Đảo Jeju quả là một địa điểm du lịch tuyệt vời đúng không? Tại sao bạn không đặt 1 tour du lịch đến hòn đảo xinh đẹp này tại đây để trải nghiệm những điều thú vị nhất ở đây?
Du lịch Việt Nam
Lonely Planet