Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Hàn Quốc

Ngây ngất trước phong cảnh tuyệt mỹ của núi Hallasan

Thứ hai, 15/06/2015, 15:28 GMT+7

Đến tham quan hòn đảo Jeju – nơi được mệnh danh là Hawaii của Châu Á, khách du lịch sẽ được đắm mình vào cảnh sắc hữu tình của núi Hallasan – ngọn núi cao nhất Hàn Quốc.

Nơi đây không chỉ là một điểm đến làm mãn nhãn du khách bởi vẻ đẹp lung linh của vạn vật mà nó còn là chốn vui chơi tuyệt vời nhất cho các bạn trẻ, đặc biệt là vào mùa đông. Dulichvietnam.com.vn sẽ đồng hành cùng quý khách trong chuyến hành trình du lịch Hàn Quốc đáng nhớ này.

Núi Hallasan 1
Núi Hallasan trong vườn quốc gia Hallasan


Đôi nét về ngọn núi Hallasan


 Hallasan là một núi lửa hình khiên đồ sộ và thường được miêu tả như toàn bộ đảo Jeju. Ngọn núi này có thể được nhìn thấy ở mọi nơi trên đảo, nhưng phần đỉnh núi thường bị mây che phủ. Núi Hallasan nằm trong công viên cùng tên, có độ cao 1.950m so với mực nước biển, là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ hàng ngàn năm trước. Nhờ địa chất độc đáo là lớp dung nham bazan mà nơi đây đã hình thành nên một hệ sinh thái đặc biệt, với hàng ngàn loài động thực vật phong phú, trong đó có những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nổi  bật hơn cả là rừng cây linh sam lớn nhất thế giới cùng với sự phong phú của sinh vật vùng núi cao.
 
Núi Hallasan 2
Một trong những tuyến đường chinh phục núi Hallasan
  Đặt vé máy bay đi Hàn Quốc/ Khách sạn ở Hàn Quốc

Đỉnh núi  Hallasan hiện nay là một hồ nước trong xanh. Hallasan không đơn thuần chỉ ngọn núi lửa, mà nó còn mang nhiều giá trị đúng như ý nghĩa “tên gọi đặc biệt’ của nó, như:  Đài tưởng niệm thiên nhiên, Khu vực bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia, Khu vực bảo tồn sinh vật của UNESCO, Di sản thiên nhiên thế giới… Vẻ hùng vĩ của núi Hallasan không chỉ nằm ở cảnh quan 40 ngọn núi vệ tinh xung quanh (hay còn gọi là oreum) mà nơi đây còn có giá trị linh thiêng huyền bí.


Lạc bước vào thiên đường Hallasan


Núi Hallasan có bốn mùa rõ rệt, với nhiều thác nước, những phiến đá nhiều hình dạng và một miệng núi lửa nay đã bao phủ với một hồ nước. Thời điểm tuyệt vời nhất để leo núi Hallasan là vào mùa đông (tức là khoảng từ tháng 10 đến tháng giêng năm sau). Lúc này khách tham quan Hallasan được chiêm ngưỡng toàn bộ ngọn núi với một màu trắng muốt của tuyết và băng giá, dù thời tiết lúc này rất lạnh và các con đường dẫn lên núi khá trơn trượt và nguy hiểm. Ngoài ra, mùa thu ở Hallasan cũng vô cùng ấn tượng bởi sự choáng ngợp của một màu vàng đỏ rực rỡ trong kỳ thay lá. 

Núi Hallasan 3
Hồ nước trên đỉnh núi Hallasan

Tuyến đường chinh phục ngọn núi Hallasan trong chuyến du lịch Jeju phổ biến nhất là khởi đầu từ Trung tâm khách du lịch Công viên quốc gia Hallasan rồi đi dọc theo đường mòn Eorimok. Tuy nhiên với du khách thạo đường thì lộ trình từ cung đường mòn Seongpanak, đi theo hướng Đông (mặc dù mất nhiều thời gian hơn một chút với khoảng 5 giờ leo núi) sẽ là lựa chọn lý tưởng. Bởi con đường này sẽ đưa chân du khách tới đỉnh núi và chiêm ngưỡng hồ Baeknokdam diễm lệ.

Tham quan ngọn núi lửa Hallasan trong tour Hàn Quốc, du khách không chỉ được khám phá những quang cảnh sơn thủy hữu tình bậc nhất Hàn Quốc mà còn được ghé chân thăm Gwaneumsa, ngôi chùa Phật giáo cổ nhất trên đảo Jeju. Ngôi Cổ Tự này là một danh lam trứ danh ở quần đảo Jeju. Nơi đây nổi tiếng  bởi tượng Thích Ca lộ Thiên bằng đá trắng do Tổng thống Roh Moo-hyun cung tiến và cũng là nơi có bàn thờ vị Tổng thống này.
 
Dulichvietnam.com.vn
Sưu tầm