Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Hàn Quốc

Khám phá thành phố nơi Công Phượng đang thi đấu

Thứ hai, 22/04/2019, 11:08 GMT+7
Năm 2019, khi Công Phượng sang Hàn Quốc thi đấu tại Incheon United trong 1 năm với bản hợp đồng cho mượn đã tạo nên những cơn sốt vé ở câu lạc bộ này. Nếu bạn là fan của Công Phượng thì bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin bổ ích để có chuyến du lịch kết hợp cổ vũ cho thần tượng của mình trong thời gian gần nhất.

Thành phố Incheon - được du khách biết đến là thành phố du lịch của đất nước Hàn Quốc. Incheon lôi cuốn du khách bởi những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, khu vui chơi giải trí hiện đại, những di tích lịch sử mang trong mình nét văn hóa đặc trưng của xứ kim chi. Nếu bạn là fan của Công Phượng và đang có dự định sang Hàn Quốc du lịch đồng thời cổ vũ cho thần tượng thì hãy cùng chúng tôi điểm lại những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Incheon.
 

Cầu Incheon


Cầu Incheon là biểu tượng du lịch của thành phố. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất hiện nay tại Hàn Quốc với chiều dài 18.248km. Cầu là được thiết kế như một con tàu lượn lao nhanh về phía trước với ý nghĩa thành phố Incheon nói riêng và Hàn Quốc nói chung đang tiến lên phía trước để phát triển và khẳng định mình.
 
 Cầu Incheon là biểu tượng du lịch của thành phố
Cầu Incheon là biểu tượng du lịch của thành phố

Cầu Incheon tuyệt đẹp về đêm
Cầu Incheon tuyệt đẹp về đêm


Khu phố Tàu


Ở Incheon có một khu phố của người Hoa rất nổi tiếng. Mọi nơi ở khu phố này đây đều mang đậm nét văn hóa và kiến trúc Trung Quốc. Đến đây bạn không chỉ được tìm hiểu thêm được nét văn hóa mà còn cả ẩm thực của người Hoa. Các món ngon phải kể đến như: há cảo, gà Kung Pao, lẩu Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh…
 
 

Công viên Wolmi


Thành phố Incheon có nhiều công viên, mỗi công viên mang một sắc thái khác nhau. Trong đó phải kể đến công viên giải trí vào loại bậc nhất Hàn Quốc đó là Wolmido. Là một công viên giải trí, nên Wolmi có vô vàn các cho chơi khác nhau để bạn thỏa sức khám phá và thử thách bản thân với những trò chơi mạo hiểm. Bên cạnh đó tại Công viên này còn tổ chức nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc.
 
   Công viên Wolmido về đêm 


Công viên sinh thái Sorae


Bên cạnh công viên giải trí Wolmi, nếu bạn là người yêu thiên nhiên thì không thể không đến công viên sinh thái Sorae. Công viên này có diện tích lên tới 1.560.000m2. Là công viên sinh thái, nên không khí nơi đây vô cùng trong lành, hệ động và thực vật thì rất phong phú, đa dạng. Vào khoảng tháng 10 hàng năm, nếu bạn đến công viên này sẽ có dịp được chiêm ngưỡng một đồng cỏ lau rộng bất tận dưới bầu trời xanh bao la.
 


Công viên Incheon


Công viên Incheon được ví như lá phổi xanh của thành phố. Một khung cảnh thiên nhiên đẹp quyến rũ với đầy đủ các sắc thái, sắc màu. Công viên này có khoảng 6.550 cây với 332 loài. Ngoài ra còn có một vườn thú là nơi nuôi dưỡng khoảng 231 loài động vật. 
 


Vách đá Bun Bawui


Vách đá Bun Bawui nằm trên đảo Socheong là một trong những điểm đến thú vị khi đến thành phố Incheon Hàn Quốc. Bun Bawui có hình dạng như khuôn mặt của một người phụ nữ còn được gọi với tên là Woltti vì nó có hình dáng giống như tảng băng trắng phủ đầy ánh trăng. Vách đá Bun Bawui còn được mệnh danh là “ngọn hải đăng” bỏi vào đêm trăng mờ những vách đá này có tác dụng như một ngọn hải đăng.
 


Đảo Muui


Đến thành phố Incheon thì bạn không thể bỏ qua điểm du lịch hấp dẫn mang tên đảo Muui. Hòn đảo có những đồi cát trắng, hàng dừa tuyệt đẹp, còn nước thì rất trong xanh… Vẻ đẹp của đảo được ví von như chiếc áo của người vũ nữ. Đến đây bạn sẽ có cảm giác thư thái, thoải mái vô cùng khi vừa đi dạo trên biển và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ.
  
  

Đảo Ganghwa


Ganghwa là đảo lớn thứ năm của Hàn Quốc có diện tích 302,4 km² với khoảng 65.000 cư dân sinh sống. Với lịch sử lâu đời, đảo Ganghwa là 1 trong những nơi thích hợp nhất để du lịch khi đến Incheon. Tại đây bạn có thể lựa chọn khám phá những di sản kiến trúc văn hóa tại phố cổ bên bờ biển; đài quan sát Pyeonghwa và ngắm nhìn cảnh quan Hàn Quốc; tham quan chợ truyền thống đảo Ganghwa hoặc trải nghiệm trang phục truyền thống Hàn Quốc… 
 Đảo Ganghwa nhìn từ trên cao
Đảo Ganghwa từ trên cao

Nhà thờ Ganghwa Anglican 
Nhà thờ Ganghwa Anglican
 

Chợ cá Sorae


Là thành phố biển nên nhắc đến du lịch Incheon không thể không nhắc đến các chợ hải sản và chợ cá Sorae là một trong số đó. Đây là nơi tập trung mua bán các loại hải sản biển tươi sống rất đa dạng về chủng loại, kích cỡ nên không gian lúc nào cũng sầm uất, náo nhiệt. Tại chợ cá Sorae bạn có thể mua hải sản ngon với giá cả phù hợp và được thưởng thức trực tiếp rất nhiều món ăn ngon.
 
 
 
Trên đây là những địa điểm không nên bỏ qua khi du lịch thành phố Incheon của Hàn Quốc, hãy ghi nhớ và sắp xếp đến Incheon vào thời gian gần nhất để du lịch và cổ vũ cho Công Phượng bạn nhé. 
Hư Trúc
Theo Báo Thể thao Việt Nam