Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Hàn Quốc mở Tổng lãnh sự quán mới tại Đà Nẵng
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hàn Quốc mở Tổng lãnh sự quán mới tại Đà Nẵng

Thứ năm, 21/03/2019, 14:50 GMT+7
Hàn Quốc sẽ mở Tổng lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam và Đại sứ quán tại Latvia. Theo KBS, việc đặt trụ sở Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng nhằm tăng cường đảm bảo an toàn và quyền lợi của khách du lịch Hàn Quốc.
test
 
Hàn Quốc sẽ mở Tổng lãnh sự quán mới tại thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán tại Latvia. Đây là 2 nội dung trong dự thảo sửa đổi cơ cấu tổ chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã được thông qua trong cuộc họp nội các nước này ngày 19/3. 
 
Mỗi năm có khoảng 1 triệu du khách Hàn Quốc đến với Đà Nẵng. Do đó, việc mở Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại đây nhằm tăng cường đảm bảo an toàn và quyền lợi của khách du lịch Hàn Quốc.
 
Hàn Quốc mở Tổng lãnh sự quán mới tại Đà Nẵng
Cầu Vàng - biểu tượng du lịch trong năm 2018 của thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Latvia được thiết lập nhằm mục đích đa dạng hóa ngoại giao, tăng cường bảo hộ cho Hàn kiều tại nước ngoài. Đây sẽ là Đại sứ quán đầu tiên của Hàn Quốc nằm ở ba nước Baltic (gồm Latvia, Estonia và Litva). Hiện tại, các công việc liên quan tới ngoại giao ở Latvia vẫn do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thụy Điển đảm trách.
 
Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tăng thêm 13 nhân viên lãnh sự phụ trách các vụ việc, sự cố liên quan tới công dân Hàn Quốc tại 13 cơ quan ngoại giao đóng tại một số nước, như Lào và Anh.
 
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng bố trí thêm nhân lực thực hiện "chính sách hướng Nam Mới" tại trụ sở Bộ, nhân lực phụ trách quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc với các nước Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, nhân lực phụ trách quan hệ với Ấn Độ, hỗ trợ xúc tiến vào các tổ chức quốc tế.
 
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá đợt cải tổ cơ cấu tổ chức lần này là cơ hội để tăng cường các dịch vụ lãnh sự, bảo hộ cho công dân Hàn Quốc tại nước ngoài.
Cẩm Luyến (tổng hợp)
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc