Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hàn Quốc đầu tư 42 tỷ won để xây làng Việt Nam tại Bonghwa

Thứ sáu, 10/05/2019, 12:01 GMT+7
 Sẽ sớm xây dựng làng Việt Nam tại khu Trung Hiếu Đường, di tích còn lại của hậu duệ nhà Lý tại huyện Bonghwa (Hàn Quốc). Đây là khẳng định của ông Um Tae Hang, Trưởng huyện Bonghwa trong buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh làm Trưởng đoàn đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc.
test

 Dự án Làng Việt Nam sẽ chính thức được khởi công vào năm 2020. Dự kiến thời gian xây dựng là 5 năm với tổng kinh phí trên 42 tỷ won, trong đó Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ 50%, 50% còn lại được cấp từ ngân sách địa phương.
 
Hàn Quốc - Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh làm việc với chính quyền huyện Bonghwa (Hàn Quốc) 

Sau khi hoàn thành, dự án góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, giúp người dân Hàn Quốc hiểu rõ hơn về phong tục tập quán của người dân Việt Nam, cũng như giúp các hậu duệ Vương triều Lý tại Hàn Quốc hiểu rõ hơn về gốc tích của tổ tiên.
 
Theo gia phả và bia tưởng niệm còn lưu giữ tại khu Trung Hiếu Đường, cách đây khoảng 800 năm, Hoàng tử Lý Long Tường sang Cao Ly, ông và gia quyến được nhà vua Kojong đối đãi rất tốt. Khi quân Mông Cổ xâm lăng Cao Ly, Lý Long Tường dù tuổi cao, nhưng vẫn cưỡi ngựa trắng đôn đốc binh sĩ, dân chúng trong vùng xây thành An Nam đánh bại giặc Nguyên Mông, ông được nhà vua phong làm Tướng quân, cho lập bia ghi ơn công trạng, đổi tên nơi họ Lý trú ngụ là Hoa Sơn.
 
Bonghwa (Hàn Quốc)
Bonghwa (Hàn Quốc) 

Khảo sát trực tiếp khu Trung Hiếu Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định, đây là dự án đóng vai trò chủ chốt trong việc giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn, chính quyền huyện Bonghwa tìm hiểu kỹ phong tục, tập quán, những địa danh nổi tiếng như: Đền Đô, chùa Bút Tháp với kiến trúc nổi bật để xây dựng Làng Việt Nam tại Bonghwa. Đây không chỉ là sự trân trọng lịch sử, gìn giữ di sản, xây dựng một không gian tôn nghiêm về di tích hậu duệ triều Lý mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tới đông đảo du khách quốc tế.
Hà Phan tổng hợp
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc