Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hà Nam tập trung khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Thứ sáu, 23/08/2019, 11:18 GMT+7

Hà Nam đã và đang đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình du lịch - dịch vụ phù hợp đặc điểm tài nguyên tự nhiên và nhân văn, tạo thành cụm liên kết nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh nhà.

test

Trong đó, Khu du lịch Tam Chúc là một trong những dự án được chú trọng nhất với nhiều nội dung đang được đầu tư xây dựng như: khu du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng… và kết nối với các điểm đến trong vùng như chùa Hương (Hà Nội), Bái Đính (Ninh Bình)… tạo thành tuyến du lịch quan trọng của đất nước.

 
Hà Nam tập trung khai thác tiềm năng phát triển du lịchKhu Thủy đình, một hạng mục của Khu du lịch Tam Chúc.


Đánh thức tiềm năng du lịch tỉnh nhà

Trước đây nhắc đến vùng Tam Chúc - Ba Sao của tỉnh Hà Nam, nhiều người nghĩ ngay đến sự hẻo lánh, xa xôi, cách trở với những con dốc cao: Suối Ngang, Ba Chồm, Bòng Bong, những khu vực sình lầy quanh năm. Ngày nay, nhiều người trở lại Tam Chúc đã không khỏi ngỡ ngàng với những tên gọi địa danh mới: "Thị trấn miền sơn cước", "Vùng trọng điểm du lịch quốc gia". 

Với thế lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra hồ nước, ngôi chùa được đánh giá là ở vị trí phong thủy rất đặc biệt - "tiền lục nhạc, hậu thất tinh". Trong đó, mặt bằng xây dựng chùa rộng 44 ha bao gồm các hạng mục như: điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, cổng Tam Quan, Phòng họp quốc tế, các tòa tháp. Không gian cao rộng trong chùa mang lại cảm giác rất trang nghiêm và thiêng liêng cho du khách. 

 
Hà Nam tập trung khai thác tiềm năng phát triển du lịchToàn cảnh chùa Tam Chúc

Cùng với đó là một làng Việt cổ được xây dựng và bảo tồn ngay trên không gian của lòng hồ như mái đình cổ, chùa cổ để nhân dân và du khách đến và cảm nhận được cảnh sinh hoạt truyền thống của một vùng nông thôn Bắc Bộ xưa. Khu du lịch Tam Chúc rộng hơn 5.000 ha, nhưng chỉ có 2.242 ha là khu du lịch dịch vụ sinh thái, toàn bộ diện tích còn lại được bảo tồn, trong đó có rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh, khu núi đá, đàn Voọc mông trắng… Những khu vực khai thác, chế biến khoáng sản không phù hợp sẽ được di chuyển bảo đảm mục tiêu môi trường, phát triển sinh thái, gìn giữ cảnh quan tự nhiên.
 

Ấn tượng từ kỳ Đại lễ Vesak


Vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban quốc tế tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tại khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc. Đại lễ có sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu chính thức, trong đó có 570 đoàn quốc tế, 8 đoàn nghệ thuật quốc tế với 1.650 đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng nghìn du khách thập phương trong nước và quốc tế. Đây cũng là kỳ đại lễ có sự tham dự nhiều nhất các nguyên thủ Quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có rất nhiều đại biểu đến từ đất nước Phật giáo Ấn Độ. 
 
Đại lễ Vesak tại chùa Tam Chúc đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu đến từ các quốc gia. Từ việc tổ chức thành công sự kiện quốc tế này, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục được quảng bá rộng rãi, tăng cường du lịch góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
 
Hà Nam tập trung khai thác tiềm năng phát triển du lịchĐại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 tổ chức tại chùa Tam Chúc - Hà Nam


Xây dựng thương hiệu mang tầm quốc tế

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hà Nam hướng đến mục tiêu: phát triển du lịch tỉnh Hà Nam phù hợp Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Nam đã tập trung xây dựng, phát triển khu du lịch Tam Chúc với các mục tiêu cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu du lịch Tam Chúc để phấn đấu đến năm 2020 đón 1,8 triệu lượt khách, đưa tổng số khách du lịch trên địa bàn đạt 2,5 triệu lượt người/năm, doanh thu từ du lịch tăng bình quân từ 20-25% năm. Đến năm 2025, tổng số du khách du lịch đến Hà Nam đạt 5 triệu lượt người/năm.

 
Hà Nam tập trung khai thác tiềm năng phát triển du lịchThời gian tới, Hà Nam tiếp tục khai thác hiệu quả những thắng cảnh mà thiên nhiên ưu đãi, cùng với xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng mang dấu ấn địa phương, tăng cường liên kết hợp tác, đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá… 

Để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và phấn đấu đến năm 2023 đưa Quần thể Khu du lịch Tam Chúc thành Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Hà Nam đang tập trung triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế để kết nối với các vùng, các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình. Cùng với đó, tỉnh Hà Nam cũng dừng các mỏ đá đang khai thác nằm trong vùng quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tam Chúc, để bảo vệ môi sinh, môi trường đáp ứng cho Quần thể Tam Chúc thành Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm môi trường sinh thái của tỉnh.

Y.T (tổng hợp) - Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc