Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Giải thưởng Du lịch Việt Nam qua 20 lần vinh danh
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Giải thưởng Du lịch Việt Nam qua 20 lần vinh danh

Thứ tư, 10/07/2019, 11:03 GMT+7
Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức thường niên và duy nhất của Du lịch Việt Nam. Đây là giải thưởng danh giá về du lịch do HHDL Việt Nam và  TCDL – Bộ VHTTDL tổ chức. Giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1999; đến năm 2019 trải qua 20 lần bình chọn và trao giải.
test

Ngày 14/2/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2014. Quy chế góp phần khẳng định sự lựa chọn, tôn vinh một cách xứng đáng các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL và góp phần khẳng định vị trí của ngành Du lịch trong nền kinh tế quốc dân. Giải thưởng Du lịch Việt Nam ngày một phát triển, cập nhật các yếu tố tích cực, phù hợp với xu thế mới, đã tạo được sự quan tâm, đồng thuận của dư luận xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp.
 
giải thưởng du lịch việt nam
Trao giải thưởng cho khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam năm 2016
 
Các tổ chức, cá nhân tham dự Giải thưởng Du lịch Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện: có thời gian hoạt động từ 5 năm trở lên kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh; kinh doanh đạt hiệu quả, bảo đảm đời sống, việc làm ổn định cho người lao động (đối với doanh nghiệp lữ hành và khách sạn), chất lượng dịch vụ tốt, thái độ phục vụ thân thiện; bảo đảm an toàn lao động, an toàn về tài sản và tính mạng cho khách sử dụng dịch vụ; an ninh, trật tự; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, không có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, thuế và các quy định của pháp luật có liên quan, không bị giải thể hoặc phá sản tại thời điểm xét tặng Giải thưởng; có trách nhiệm với cộng đồng, tham gia tích cực các hoạt động phát triển du lịch bền vững.
 
giải thưởng du lịch việt nam
Trao giải thưởng cho doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp vào sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam năm 2018
 
Những năm gần đây, Giải thưởng Du lịch Việt Nam thường được chọn trao giải vào ngày kỷ niệm thành lập ngành - ngày 9/7, thể hiện sự tôn vinh một cách xứng đáng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; nhiều lần trao giải đã vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác… đến dự và trao giải. Giải thưởng cũng ngày một phát triển, cập nhật các yếu tố tích cực, phù hợp với xu thế mới; ban đầu giải thưởng chỉ dành cho các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn, ngày nay giải thưởng đã có thêm hạng mục cho nhà hàng, điểm du lịch, điểm mua sắm, hãng vận chuyển, sân golf… Nhiều doanh nghiệp tiếp tục khẳng định tên tuổi thông qua giải thưởng, được du khách và người tiêu dùng đánh giá cao như Fiditour, Vitour, Vietravel, Saigontourist, Vietrantour, Transviet, Hanoitourist; Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội, Khách sạn Melia Hà Nội, Khách sạn Bến Thành - Rex Hotel (TP.HCM), Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn (TP.HCM), Khách sạn Majestic (TP.HCM), Khách sạn Nikko Hà Nội, Khách sạn Evason Ana Mandara Nha Trang (Khánh Hòa), Khách sạn Sunrise Nha Trang (Khánh Hòa), Vinpearl Resort & Spa Nha Trang (Khánh Hòa) và Khách sạn Furama (Đà Nẵng)…
 
giải thưởng du lịch việt nam
Lễ trao giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2017
 
Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng nhấn mạnh: “Ngành Du lịch phát triển không chỉ hỗ trợ tốc độ tăng trưởng kinh tế chung cả nước tăng nhanh hơn, điều quan trọng hơn, khi ngành Du lịch phát triển, nhiều người dân thụ hưởng được kết quả cải thiện đời sống của mình, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, xóa đói, giảm nghèo, tiến lên khá giả. Điều quý hơn nữa, thông qua Du lịch, hình ảnh Việt Nam với những nét văn hóa đáng tự hào của dân tộc được lan tỏa, thấm sâu trong lòng du khách”…
 
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định tại Lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2018: “Trong những dấu ấn thành công của ngành Du lịch Việt Nam thời gian qua có sự đóng góp tích cực và nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp du lịch, với vai trò là lực lượng nòng cốt, là động lực phát triển của ngành Du lịch. Việc bình chọn các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu hằng năm có ý nghĩa quan trọng để ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị đã tích cực lao động sáng tạo và tôn vinh các thương hiệu du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của du lịch Việt Nam”.
 
Năm 2019, giải thưởng dự kiến sẽ trao cho 10 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam; 10 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài . Về Cơ sở lưu trú sẽ có 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam; 10 khách sạn 4 sao tốt nhất Việt Nam. Các hạng mục khác được trao cho 5 doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy; 5 doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng ô tô; 10 nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam; 4 cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam; 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam; 3 điểm dừng chân phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam. Tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019 có thêm 5 cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất và 5 cơ quan truyền thông tích cực nhất trong hoạt động tuyên truyền về du lịch năm qua.
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc