Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Đam mê du lịch của chàng phóng viên Hàn gây sốt thượng đỉnh Mĩ - Triều
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Đam mê du lịch của chàng phóng viên Hàn gây sốt thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ năm, 28/02/2019, 08:21 GMT+7
Du hí Mông Cổ, khám phá Nhật Bản, chinh phục Himalayas… là những chuyến du lịch thú vị mà chàng phóng viên điển trai Baek Seung-woo đã thực hiện, đam mê du lịch của anh chàng này khiến nhiều người phấn khích.
test
Baek Seung-woo chàng phóng viên của đài Channel A Hàn Quốc. Anh chàng gây sốt thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua không chỉ sở hữu vẻ ngoài bảnh bao mà còn có niềm đam mê bất tận với du lịch. Baek Seung-woo đã từng cưỡi ngựa ở sa mạc Mông Cổ, chinh phục Himalayas.
 
Baek Seung-woo - chàng phóng viên Hàn Quốc chiếm Spotlight tại thượng đỉnh Mỹ -Triều
Baek Seung-woo - chàng phóng viên Hàn Quốc chiếm Spotlight tại thượng đỉnh Mỹ -Triều
 

Sở thích đi du lịch đặc biệt của chàng phóng viên Hàn gây sốt thượng đỉnh Mỹ - Triều


Thượng đỉnh Mỹ - Triều là sự kiện mang tầm cỡ quốc tế đang thu hút sự chú ý đặc biệt của tất cả mọi người trên thế giới. Bên cạnh những thông tin về các nhân vật chính, thì hình ảnh anh chàng phóng viên điển trai Baek Seung-woo tác nghiệp tại hội nghị cũng gây sự chú ý với cộng đồng mạng và ngay lập tức info của anh chàng đã được săn lùng. Baek Seung-woo năm nay 29 tuổi và là phóng viên của đài Channel A - Hàn Quốc.
 
Seung-woo đam mê đi du lịch
Seung-woo đam mê đi du lịch

Ngoài công việc là một phóng viên thì Seung-woo còn là một anh chàng rất đam mê du lịch khi trên Instagram cá nhân của anh chàng có rất nhiều hình ảnh chia sẻ về các chuyến đi của mình.

Có thể thấy, bên cạnh công việc thường ngày của một phóng viên thì Baek Seung-woo cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch khám phá đây đó. Đặc biệt, với đặc thù công việc thì anh cũng có điều kiện đến nhiều nơi.
 
Đặc thù công việc giúp anh được đi nhiều nơi
Đặc thù công việc giúp anh được đi nhiều nơi

Vào tháng 8/2017, Baek Seung-woo đã có một chuyến du lịch hấp dẫn cùng với những người bạn thân thiết tại Mông Cổ. Trong chuyến đi này, anh chàng đã được dạo chơi trên lưng ngựa tại thảo nguyên bao la, trượt cát và ngắm hoàng hôn cực phẩm trên sa mạc.
 
Cưỡi ngựa ở Mông Cổ
Cưỡi ngựa ở Mông Cổ

Gần đây nhất Baek Seung-woo đã đến Nepal và chinh phục dãy Himalayas huyền thoại. Với chuyến đi này, chàng phóng viên điển trai đã tự hào check-in ở Annapurna Base Camp thuộc dãy Himalayas, đây là một đỉnh núi có độ cao lên đến hơn 8000m.
 
Ảnh check-in khi chinh phục Himalayas
Ảnh check-in khi chinh phục Himalayas

Với chuyến đi này, Baek Seung-woo đã chuẩn bị cho mình một thể lực tốt để đáp ứng với điều kiện khắc nghiệt và hình thức khám phá trekking. Anh đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh chuẩn bị cho chuyến đi của mình như balo, quần áo chống nước, giày thể thao và bày tỏ sự hào hứng.

Ở một chuyến du lịch khác, Baek Seung-woo chia sẻ hình ảnh thảnh thơi uống cafe ở Tokyo, Nhật Bản. Anh check-in quán Starbucks tại ngã tư Shibuya nổi tiếng, ngắm nhìn dòng người qua lại.
 
Thảnh thơi uống Cafe tại Nhật Bản
Thảnh thơi uống Cafe tại Nhật Bản

Không chỉ vậy, chàng phóng viên trẻ còn rất hào hứng tìm và thưởng thức những đặc sản nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc như thịt bò, bia hay tham gia chơi những trò chơi được yêu thích tại đây như trò chơi ở máy tự động.
 
Thưởng thức những món ăn ngon tại Nhật
Thưởng thức những món ăn ngon tại Nhật

Bên cạnh những chuyến du lịch khám phá ở nước ngoài, Baek Seung-woo cũng thường xuyên đi du lịch trong nước. Đôi khi anh cũng quảng bá cho những sự kiện du lịch của nước nhà như lệ hội hoa Taean ở tỉnh Chung Nam.
 
Seung-woo tại lễ hội hoa Taean
Seung-woo tại lễ hội hoa Taean

Đây là lễ hội hoa Tulip lớn và nổi tiếng của Hàn Quốc. Có rất nhiều khu vườn rộng lớn trồng hoa Tulip ở Chung Nam và số lượng hoa lên đến 55.000 loài.
 
Bên cạnh đi du lịch nước ngoài, Baek Seung-woo cũng thường xuyên du lịch trong nước
Bên cạnh đi du lịch nước ngoài, Baek Seung-woo cũng thường xuyên du lịch trong nước

Lễ hội hoa Taean diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 hằng năm với vé vào cửa khoảng 9000 won. Chia sẻ hình ảnh tham gia lễ hội này, Baek Seung-woo thường xuyên chụp ảnh cùng nhiều loại hoa với tâm trạng rất vui vẻ và thoải mái.
Lành Trần
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc