Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Đại lộ cây Baobab kỳ lạ ở Madagascar như con đường dẫn đến hành tinh khác
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Đại lộ cây Baobab kỳ lạ ở Madagascar như con đường dẫn đến hành tinh khác

Thứ ba, 23/07/2019, 16:17 GMT+7
  Những cây Baobap với hình thù kỳ quái trải khắp đại lộ ở Madagascar vừa khiến du khách cảm thấy thích thú vì vẻ đẹp kỳ lạ, lại vừa mang đến cảm giác như lạc bước vào một hành tinh khác, hành tinh của những cái cây khổng lồ. 
 
test
 
Đến với Madagascar và ghé thăm đại lộ câu Baobab, du khách hẳn sẽ rất ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp độc đáo pha chút kỳ bí của những cây Baobab khổng lồ. Đại lộ với đầy những cây Baobab có hình thù kỳ quái mang vẻ đẹp rất lạ và hấp dẫn. Đại lộ nổi tiếng này tựa như một con đường bí ẩn dẫn đến một hành tinh khác ngoài trái đất vậy. 
 
Đại lộ cây baobab là điểm check-in tuyệt đẹp tại Madagascar
Đại lộ cây baobab là điểm check-in tuyệt đẹp tại Madagascar 

Khám phá vẻ đẹp của đại lộ cây Baobab nổi tiếng tại Madagascar


Madagascar được coi là thiên đường của cây Baobap, một loài cây cao lớn và mang vẻ đẹp rất đặc biệt. Trên thế giới có đến 6 trên 8 loài Baobap chỉ có thể tồn tại và phát triển ở đảo quốc này, chính vì thế Madagascar được coi là cội nguồn của loài cây baobap. Tới Madagascar là check-in tại con đường cây baobab nổi tiếng là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà du khách không nên bỏ qua. 
 
Check-in tại con đường nổi tiếng này là trải nghiệm du khách khó lòng bỏ lỡ
Check-in tại con đường nổi tiếng này là trải nghiệm du khách khó lòng bỏ lỡ

Với chiều cao trung bình khoảng 30m và chu vi thân khoảng 25m, cây baobap nổi bật bởi phần thân hình trụ to lớn và những cành cây khẳng khiu tựa như bộ rễ mọc ngược. Chính vì những cảnh cây tựa như bộ rễ mọc người nên loài cây baobab này còn được người ta gọi là “ cây lộn ngược”.
 
Những cái cây tựa như bộ rễ mọc ngược
Những cái cây tựa như bộ rễ mọc ngược 

 Tại Madagascar có một truyền thuyết đặc biệt về loài cây lộn ngược độc đáo này, theo đó, trước đây cây baobab có một hình dáng vô cùng xinh đẹp, có hoa và lá xanh tươi. Tuy nhiên do chúng quá tự hào về ngoại hình của mình và đi khoe khoang với tất cả những loài cây khác. Để kiềm chế tính khoe khoang của cây baobab chúa đã quyết định lộn ngược chúng xuống nhằm che giấu đi vẻ đẹp vốn có của loại cây này.
Con đường cây baobab nổi tiếng nằm ở phía tây của quốc đảo Madagascar,nơi có thảm thực vật vô cùng phong phú và loài cây baobab được coi là loài cây thiêng, sinh tồn và phát triển dưới sự bảo vệ của người dân. 
 
 Baobab là loài cây có vai trò quan trọng với người dân Madagascar
Baobab là loài cây có vai trò quan trọng với người dân Madagascar 

Xem thêm: Tour du lịch Châu Phi

 Thời khắc đẹp nhất tại con đường cây baobab là bình minh và hoàng hôn, vào thời khắc này con đường dường như biến thành một thế giới vô thực với vẻ đẹp kỳ lạ khiến du khách phải trầm trồ và thích thú. Tại con đường cây baobab nổi tiếng du khách sẽ bắt gặp rất nhiều cây babab khổng lồ với tuổi thọ lên đến 800 năm mọc đầy hai bên đường. Đứng trên con đường nổi tiếng này con người trở nên vô cùng nhỏ bé, tựa như những sinh vật tí hon vậy. Hàng cây baobab bới những hình dáng đặc biệt đứng sừng sững giữa trời đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, vừa kỳ vĩ lại vừa ma mị.
 
 
Baobab là loài cây có vai trò quan trọng với người dân Madagascar
Những con đường cây Baobap như dẫn ta đến một thế giới huyền bí 
 
Cây baobab không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo tại Madagascar mà loài cây này cũng mang đến cho con người rất nhiều nguồn lợi. Lá, vỏ, hạt, trái hay thậm chí rễ cây cũng đều mang đến lợi ích cho đời sống con người. Vỏ cây baobab thường được sử dụng để bện dây thừng, mặc dù bị cắt vỏ liên tục nhưng cây baobab sẽ không chết vì chúng có khả năng tái tạo vô cùng kỳ diệu. Trái baobab được người dân chế biến thành rất nhiều món ăn ngon và cả nước uống. Lá cây cũng có thể dùng nấu ăn hay là phương thuốc hữu hiệu để trị các bệnh như sốt, tiêu chảy…
 
 Vẻ đẹp tuyệt vời của đại lộ cây baobab lúc hoàng hôn
Vẻ đẹp tuyệt vời của đại lộ cây baobab lúc hoàng hôn 

Không chỉ có vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày của người dân Madagascar, cây baobab còn là mối liên hệ đến thế giới tâm linh của người dân nơi đây, loài cây bí ẩn này thường có mặt trong những truyền thuyết, thần thoại xưa. Ở Namibia, câu baobao được coi là loài cây có thể giúp cho môi trường trở nên trong lành, ai gây ô nhiễm cho những vùng đất xung quanh sẽ bị nhốt vào thân cây hay những cư dân sinh sống trong rừng tin rằng nếu như hái hoa của cây baobab thì sẽ bị sư tử ăn thịt vì hoa baobab là nơi để các linh hồn trú ẩn.
 
Khung cảnh tuyệt đẹp của những cây baobap Madagascar
Khung cảnh tuyệt đẹp của những cây baobap Madagascar

Đại lộ baobab ở Madagascar là một trong những kỳ quan đặc biệt thu hút du khách, đến với đại lộ nổi tiếng này du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một loài cây bí ẩn mà còn có thể tìm hiểu về những truyền thuyết, thần thoại cổ xưa độc đáo xung quanh loại cây này. 
 
Nguyệt Cát
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc