Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Đà Nẵng xúc tiến, hợp tác du lịch tại Áo và Séc
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Đà Nẵng xúc tiến, hợp tác du lịch tại Áo và Séc

Thứ tư, 03/07/2019, 09:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh khai thác khách du lịch, đoàn công tác của Tp. Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Trung Chinh dẫn đầu vừa tổ chức chương trình xúc tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển tại thị trường Áo và Séc. 
test
Tại Cộng hòa Áo, đoàn công tác đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức Chương trình giới thiệu, xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại Vienna với sự tham dự của đại diện Qatar Airways - hãng hàng không có đường bay nối Đà Nẵng với Doha và từ đó kết nối tới 160 điểm đến trên toàn thế giới, hơn 20 đơn vị lữ hành của Áo, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Áo. Tại buổi lễ, Tp. Đà Nẵng đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch đến thị trường Áo, đồng thời mời gọi các hãng lữ hành Áo tổ chức khảo sát, đưa khách tới Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong bối cảnh hợp tác khai thác khách du lịch tại thị trường Trung Âu còn hạn chế, Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc xúc tiến thị trường này.
 
Đà Nẵng xúc tiến, hợp tác du lịch tại Áo và Séc
Ô. Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh du lịch Đà Nẵng tại buổi làm việc tại Cộng hòa Áo
 
Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Áo, đoàn đã làm việc với Thị trưởng Tp. Graz và đại diện Hội đồng Tp. Graz về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa Tp. Đà Nẵng và Tp. Graz.Graz là thành phố lớn thứ hai tại Áo thuộc bang Styriavới nền kinh tế phát triển dựa trên các trụ cột là du lịch, giáo dục và đào tạo, công nghệ cao.Đây cũng là những lĩnh vực mà Đà Nẵng rất quan tâm. Thay mặt lãnh đạo Tp. Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đã mời chính quyền Tp. Graz sang thăm Đà Nẵng nhằm trao đổi cụ thể hơn tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, làm cơ sở cho việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.Đại diện Hội đồng Tp. Graz đánh giá cao chuyến thăm của Tp. Đà Nẵng và bày tỏ mong muốn chuyến thăm này sẽ là nền tảng cho các mối quan hệ hợp tác cụ thể hơn trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
 
Cũng trong thời gian này, đoàn công tác Tp. Đà Nẵng đã đến thăm và có buổi làm việc với các cơ quan du lịch Cộng hòa Séc về việc xúc tiến hợp tác du lịch giữa Đà Nẵng và Cộng hòa Séc. Bà Veronika Jerichova – Giám đốc Đối ngoại, Tổng cục du lịch Séc (CzechTourism) cho biết, những năm gần đây Việt Nam dần trở thành điểm đến phổ biến đối với du khách Séc. Tổng cục Du lịch Séc cùng các hiệp hội du lịch tại Séc sẵn sàng chia sẻ thông tin và hỗ trợ kết nối Đà Nẵng với các công ty lữ hành Séc. Ông Michal Veber - Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành Séc cho rằng, Đà Nẵng là điểm đến rất hấp dẫn, đặc biệt với bãi biển đẹp và chất lượng dịch vụ tốt, có tiềm năng thu hút khách quốc tế.Ông Michal Veber cho rằng, Đà Nẵng cần có chiến lược giới thiệu hình ảnh, dịch vụ du lịch đến các đối tác và du khách tại châu Âu thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác và tích cực tham gia các hội nghị, triển lãm du lịch thường niên tại thị trường Châu Âu. Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết, với việc sắp có đường bay trực tiếp Hà Nội-Prague (Séc), Tp. Đà Nẵng sẽ nỗ lực quảng bá hình ảnh, hợp tác chặt chẽ hơn với các đơn vị lữ hành ở thị trường châu Âu nói chung, Trung Đông Âu nói riêng trong thời gian tới. Bên cạnh việc tham gia các sự kiện quảng bá du lịch, Đà Nẵng sẵn sàng đón tiếp các đoàn famtrip, presstrip từ Séc đến thăm và tìm hiểu về du lịch Đà Nẵng.
 
Đà Nẵng xúc tiến, hợp tác du lịch tại Áo và Séc
Ông Michal Veber, Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành Séc trao tặng phẩm lưu niệm cho đoàn TP. Đà Nẵng
 
Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Séc, đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhằm trao đổi về việc kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp du lịch, thương mại của Séc, đồng thời xem xét khả năng tìm kiếm một địa phương của Séc để thiết lập quan hệ hợp tác. 
Nhi Tuyết
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc