Nhà thờ Putrajaya bắt đầu xây dựng vào năm 1997 và hoàn thành sau 2 năm. Nhà thờ nằm bên hồ nhân tạo Putrajaya, có chỗ ở dành cho 15.000 người mộ đạo.
Nhà thờ Ummayad, Damascus
Nhà thờ Ummayad còn được gọi là Grand Mosque sở hữu kiến trúc tráng lệ và là địa điểm tôn giáo quan trọng của người theo đạo Hồi. Nhà thờ được xây dựng sau khi Damascus bị người Ả Rập chiếm đóng vào năm 634.
Nhà thờ Al-Fateh Grand ở Bahrain
Được xây dựng trong khung cảnh những cây cọ và biển, nhà thờ Grand Mosque hiện lên đẹp như một bức tranh. Với kiến trúc Bahrain lộng lẫy, nhà thờ được thiết kế mái vòm pha lê lớn nhất thế giới và diện tích 6.500m2 với chỗ ở dành cho hơn 7.000 con chiên, xây dựng vào năm 1987, sau nhà thờ Ahmed Al Fateh.
Nhà thờ Hassan II ở Ma rốc
Nhà thờ Hassan II nằm ở Casablanca, Morocco, là nhà thờ đạo Hồi lớn nhất nước này và đứng thứ 7 thế giới. Nhà thờ cao 210m và gồm 60 tầng với 105.000 chỗ ở cho người sùng đạo.
Nhà thờ Zahir, Malaysia
Xây dựng vào năm 1912, nhà thờ là lăng mộ của Kedah hy sinh trong khi phòng thủ Kedah từ Siam năm 1821. Nhà thờ ấn tượng với mái vòm gồm 5 bức tranh hoa về đạo Hồi.
Nhà thờ Nasir-al-Molk, Iran
Với kiến trúc tráng lệ, nhà thờ Nasir-al-Molk xây dựng trong giai đoạn từ 1876 - 1888 với bảy sắc cầu vòng của cửa sổ kính và ngói sơn màu cùng hoạ tiết trang trí bên trong tường nhà thờ.
Nhà thờ Sultanahmet (Blue Mosque), Thổ Nhĩ Kỳ
Với vòm mái nối tầng và 6 tháp nhọn, nhà thờ Sultanahmet còn được gọi là Blue Mosque, một trong những biểu tượng đường chân trời ở Istanbul. Vào thế kỷ 17, Sultan Ahmet mong muốn xây dựng một địa điểm tôn giáo đạo Hội tốt hơn Hagia Sophia.
Nhà thờ Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei
Sultan Omar Ali Saifuddin là một nhà thờ hoàng gia nằm ở thành phố Bandar Seri Begawan. Nhà thờ xây dựng xong vào năm 1958 và là một trong những kiến trúc hiện đại tráng lệ của đạo Hồi.
Nhà thờ Taj’ul, Bhopal, Ấn Độ
Nhà thờ Taj’ul nằm ở Bhopal, Ấn Độ, là một trong những nhà thờ lớn nhất Châu Á cùng là trường học đạo Hồi vào buổi chiều.
>> Xem thêm Di sản - Kỳ quan