Đường Arab ở Bugis và Kampong Glam
Là trái tim của cộng đồng Hồi giáo ở Singapore, đường Arab là một con đường đầy màu sắc và đẹp tựa như tranh vẽ, được lấp đầy bởi các cửa hàng, các quán ăn nhỏ xinh và quầy buôn bán. Điểm đặc biệt là một phần của con đường nằm ở gần Nhà thờ Hồi giáo Sultan tráng lệ và chỉ dành cho người đi bộ.
Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể trải nghiệm việc mua sắm, ăn uống và ngắm cảnh ở đây mà không bị bất cứ cản trở gì, lại còn được thưởng thức không khí tĩnh lặng và êm đềm nữa.

Đường Ả Rập
Tin tức du lịch Singapore | Tour du lịch Singapore
Bất kể bạn đang tìm kiếm vài món ăn Halal ngon nhất ở trên phố, hay là muốn chạm tay mình vào những tấm vải lụa với chất liệu lạ lẫm mà chất lượng, hoặc đơn giản chỉ là muốn khám phá một trong những con đường đẹp đẽ nhất Singapore, đường Arab chính là lựa chọn đúng đắn nhất mà bạn không thể bỏ qua. Bạn có thể tím đến đây thông qua Haji Lane ở gần trạm MRT Bugis.
Haji Lane
Con đường đi bộ nhỏ tươi sáng này nằm ở trong lòng của quận Kampong Glam, là một trong những con đường nhỏ hẹp nhất nhưng lại xinh đẹp nhất ở Singapore. Nổi tiếng vì một “bộ sưu tập” các cửa hàng lộng lẫy và lạ lẫm, Haji Lane đã trở thành nơi tụ tập ưa thích nhất của những người trẻ “ngầu” và “chất” ở Singapore.

Haji Lane
Không những vậy, nơi đây còn thu hút một lượng lớn khách du lịch nữa. Con đường trở nên màu sắc nhờ những hình vẽ graffiti rất chất và khác biệt. Bên cạnh đó còn có các quán café và nhà hàng với phong cách khá kì lạ nữa.
Tất cả cộng lại tạo nên con đường nhỏ nhưng có đủ mọi thứ và hấp dẫn không thể bỏ qua ở Kampong Glam. Bạn có thể đến đây qua đường North Bridge, đi bộ một vài phút từ trạm MRT Bugis.
Đền Kwan Im Thong Hood Cho

Đền Kwan Im Thong Hood Cho
Nằm ở đường Waterloo, ngôi đền Trung Hoa nổi tiếng này được xây dựng để tôn thờ Quan Âm. Mỗi ngày có một lượng lớn những người mộ đạo đến thăm và tỏ lòng tôn kính, cũng như hỏi xin được ban phúc từ vị nữ thần này. Ngôi đền chính ở đây có mái nhà theo phong cách Trung Hoa, gạch granite. Màu sắc đó, vàng được sử dụng xuyên suốt trên tòa nhà.
Nhà thờ Hồi giáo Hajjah Fatimah

Nhà thờ Hồi giáo Hajjah Fatimah
Nhà thờ Hồi giáo này được xây dựng vào năm 1846. Được đặt tên theo một người phụ nữ Malay đã cống hiến và quyên tặng tiền để xây dựng nó, nhà thờ có thiết kế đẹp đẽ này là một sự kết hợp giữa phong cách Malay và phong cách thời chế độ thực dân.
Singapore Bazaar & Flea Market (Chợ trời)
Những vật phẩm độc đáo là “sản vật” đặc trưng của những phiên chợ trời Singapore
Một địa điểm mua sắm hoàn hảo ở khu Bugis và Kampong Glam nằm ở trên đường Bugis. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ hấp dẫn và một bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Bên cạnh đó, đừng bỏ qua khu chợ trời có cái tên khá “độc” – chợ hàng ăn trộm (Sungei Road Thieves Market). Ở đây thì đúng là cái thứ gì trên đời cũng có và bạn có thể dành một buổi chiều chỉ để dạo quanh những cửa hàng này.
Đền Sri Krishnan

Đền Sri Krishnan
Nằm ngay kế khu phố Kwan Im Thong, ngôi đền Hindu giáo này được xây dựng để tôn thờ Sri Krishna và hoàng hậu Rukmini.
Nổi bật nhất chính là việc toàn bộ mặt tiền của ngôi đền này đều được chạm khắc hình ảnh các vị thần và những câu chuyện trong truyền thuyết Hindu. Nếu bạn đến đây, hãy nhớ xem thử các bức tượng đầy ấn tượng ở phía trên lối vào chính nha.
Sultan Mosque (Nhà thờ Hồi giáo Sultan)

Nhà thờ Hồi giáo Sultan
Là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Singapore, Sultan Mosque nằm ở đường North Bridge, gần ngã 4 của đường Arab. Được xây dựng ban đầu bởi Sultan Hussain Shah của Johore vào năm 1824. Vào năm 1928 thì kiến trúc nguyên bản bị thay thế bởi kiến trúc nhà thờ hiện tại, được thiết kế bởi Dennis Santry. Sultan Mosque có một ngọn chop bằng vàng khối lớn ấn tượng và một sảnh cầu nguyện cũng lớn và ấn tượng không kém.
Giờ mở cửa: 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều mỗi ngày
Malay Heritage Centre (Trung tâm Di sản Malay)
Trung tâm này nằm ở cùng khu đất của Istana Kampong Glam, cung điện của đức vua Hồi giáo trước đó. Malay Heritage Centre có tổng cộng 9 phòng trưng bày nằm ở cả 2 tầng của Istana Kampong Glam, tất cả đều kể về lịch sử của những người Singapore có gốc Malaysia, dân tộc chiếm số lượng đông thứ 2 ở Singapore, khoảng 15% số dân trên toàn đất nước.

Trung tâm Di sản Malay
Trung tâm này giải thích về nguồn gốc của người Sing gốc Malay, những vất vả và đấu tranh, khát vọng cũng như vai trò của họ trong quá trình xây dựng nên đất nước Singapore ngày nay. Còn có các bản in hiếm hoi từ những năm cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20, mô tả cuộc sống ở những ngày đầu khi người Malay mới đặt chân lên vùng đất này và ổn định cuộc sống.
Có một khu vực để giải thích vai trò của người Malay khi là một phần của xã hội đa tôn giáo và đa sắc tộc ở Singapore. Sự nghiệp, lễ hội, truyền thống, phong tục và khát vọng, tất cả đều được nắm giữ và biểu hiện ở trung tâm multi-media này.
Giờ mở cửa:
- Bảo tàng: thứ Hai từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều, thứ Ba đến Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều
- Khu kết hợp Istana Compound: 8 giờ sáng đến 9 giờ tối
Và còn một điều nữa, Bugis và Kampong Glam còn là thiên đường dành cho các tín đồ thời trang nữa đấy. Ở đây có rất nhiều khu chợ, từ chợ trời giá rẻ, chợ phiên tấp nập cho đến trung tâm thương mại đắt tiền. Một khi đã đặt chân tới đây rồi, chắc chắn du khách sẽ sớm bị vẻ đẹp ở đây mê mẩn ngay tắp lự.
Theo: Du Lịch Việt Nam